HN.ACB bất ngờ bổ sung lực lượng: Không thờ ơ như vẫn tưởng

12/05/2011 11:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Những tưởng HN.ACB sẽ tìm đến mục tiêu trụ hạng của mình bằng lòng tin là chính, bởi trong suốt cả kỳ chuyển nhượng giữa mùa vừa qua, sự bổ sung đáng chú ý nhất của đội bóng Thủ đô chỉ là một “thương binh” Công Minh được chi viện từ SLNA. Nhưng bất ngờ vào phút cuối, HN.ACB đã có được 2 sự bổ sung không tồi.

Bằng mối quan hệ mật thiết giữa bầu Kiên và ông Nguyễn Hồng Thanh, SLNA tiếp tục trở thành cái phao cứu sinh cho đội bóng Thủ đô trong lúc khó khăn. Thông tin từ HN.ACB cho biết, sau khi đá xong trận đấu với V.B Sports tại AFC Cup, hậu vệ Thierry đã lên đường ra Thủ đô sát cánh cùng các đồng đội mới ở giai đoạn lượt về V-League 2011.

Nhưng niềm vui lớn nhất của bản hợp đồng cho mượn này nằm ở chỗ Thierry đã hoàn thành thủ tục nhập tịch và có thể ra sân với tư cách giống như những Thành Lương hay Xuân Thành.

Tín hiệu vui tiếp theo ở đội bóng của bầu Kiên là việc tiền vệ Jonathan Quartey cũng đã hoàn thành thủ tục nhập tịch với tên gọi Lê Văn Tân. Điều đó cũng có nghĩa rằng, ở giai đoạn lượt về V-League 2011, HN.ACB có thể tung ra đến 5 “Tây” trong đội hình.

HLV Mauricio Luis của HN.ACB có thể nở nụ cười vì lượt về HN.ACB đã có thêm 2 ngoại binh nhập tịch

Mặc dù Thierry và Quartey không phải là những cầu thủ nổi bật trên mặt bằng V-League nhưng nếu đối chiếu với phong độ bết bát ở lượt đi của đội bóng Thủ đô, 2 cái tên vừa nhắc hẳn nhiên vẫn là những sự bổ sung rất kịp thời để gia cố vào nhược điểm về lực lượng của HN.ACB mà ai cũng có thể nhìn thấy.

Chi tiết của cả 2 phi vụ này đều không được tiết lộ nhưng sự chóng vánh của nó khiến người ta không thể không nghĩ rằng vị tổng đạo diễn đứng sau cánh gà chính là bầu Kiên với những mối quan hệ và tầm ảnh hưởng sâu rộng của mình.

Điều đó cho thấy ông bầu có tiếng là “dị” này không thờ ơ với đội bóng như người ta đã và đang chứng kiến. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến kết quả thi đấu yếu kém của HN.ACB suốt lượt đi V-League 2011 được chỉ ra là do ông chủ tịch Nguyễn Đức Kiên không đầu tư cho “bằng bạn bằng bè”. Nhưng vào phút cuối, chứng kiến đứa con tinh thần của mình đang khó khăn, ông cũng không đành lòng buông xuôi.

Tuy vậy, trên thực tế, khi tất cả các đội bóng đều đang tận dụng mọi cơ hội để tăng cường lực lượng chuẩn bị cho cuộc đua cam go ở giai đoạn lượt về, việc HN.ACB có thêm 2 “Tây” trên sân không đồng nghĩa rằng họ có thể nhanh chóng thoát hiểm. Bởi với những gì đã thể hiện, đội bóng Thủ đô vẫn còn quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

Nhưng dù sao “méo mó có còn hơn không”! Sau những ngày tháng bế tắc tưởng như không có lối thoát, thày trò HLV Mauricio Luis đã nhìn thấy một chút ánh sáng le lói ở cuối đường hầm.

Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm