Tạp chí Forbes được rao bán

16/11/2013 16:11 GMT+7 | Trong nước

Ngày 15/11, Forbes Media, tập đoàn truyền thông gia đình nổi tiếng với tạp chí Forbes chuyên xếp hạng những cá nhân quyền lực và giàu có nhất thế giới tuyên bố đang xem xét kế hoạch bán công ty này.

Tổng Giám đốc điều hành (CEO) của Forbes Media, ông Mike Perlis, cho biết công ty đã thuê Deutsche Bank (Ngân hàng Đức) làm ngân hàng tư vấn sau khi nhận được những lời đề nghị "nghiêm túc" về việc muốn mua lại công ty.

Trong biên bản ghi nhớ cung cấp cho báo giới, ông Mike Perlis khẳng định: "Forbes đã thuê Deutsche Bank làm đại diện chính thức và hy vọng sẽ nhận được nhiều lời đề nghị từ các bên quan tâm".

Một nguồn tin thân cận với Forbes Media tiết lộ công ty rao giá từ 400-500 triệu USD.
Một quyền tạp chí Forbes phiên bản tiếng Việt được bày bán. Ảnh: AFP

Trước đó, trong bức thư gửi nhân viên, ông Mike Perlis nói: "Tôi tự hào tuyên bố rằng chúng tôi đã thực hiện được những gì mà không một công ty truyền thông truyền thống nào có thể làm được đó là thiết lập ra mạng lưới khách hàng báo điện tử bằng cách tạo ra nội dung hiệu quả trong một phạm vi nhất định và hiện chúng tôi đang tiếp tục đổi mới các mô hình kinh doanh nhằm gia tăng đến mức tối đa lượng khách hàng".

Theo ông Perlis, Forbes đã làm rất tốt trong bối cảnh truyền thông thế giới đang đứng trước giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, doanh thu mảng báo điện tử dự kiến tăng hơn 25% vào cuối năm nay và dự đoán 2013 sẽ là năm hoạt động tốt nhất về tài chính trong vòng 6 năm qua.

Ông Rabecca Lieb, nhà phân tích thuộc công ty Altimeter Group đánh giá tạp chí Forbes của Forbes Media, thương hiệu nổi tiếng trong giới kinh doanh toàn cầu, không chỉ thành công nhất trong việc tiên phong về lĩnh vực quảng cáo mà còn thu được lợi nhuận lớn nhất từ quảng cáo. Với 370 nhân viên, hiện Forbes là tạp chí kinh doanh lớn thứ ba tại Mỹ, chỉ sau Money và Bloomberg Businessweek.

Nếu Forbes thực sự bị bán, đây sẽ là cái tên mới nhất gia nhập làn sóng bán báo in năm nay. Tháng 3 vừa qua, Time Warner - chủ sở hữu CNNMoney, đã tuyên bố tách mảng xuất bản của hãng (gồm tạp chí Money và Fortune). Đến tháng 6, tập đoàn truyền thông News Corp cũng tách mảng xuất bản (gồm Wall Street Journal, New York Post và một vài tờ báo tại London). Tạp chí lão làng Newsweek cũng đã bị bán hồi tháng 8 cho IBT Media. Và cũng trong tháng 8, nhà sáng lập Amazon - Jeff Bezos - chi 250 triệu USD mua Washington Post. Còn tỷ phú Boston Red Sox - John Henry - cũng trả 70 triệu USD cho New York Times để mua Boston Globe.

Năm 1917, Bertie Charles Forbes, một người Scotland nhập cư, là nhà bình luận kinh doanh hàng đầu của tờ báo Hearst đã lập ra Forbes. Sau khi ông mất năm 1954, con trai ông là Bruce trở thành Chủ tịch. Bruce chết năm 1964 và em trai là Malcolm Stevenson Forbes kế tục sự nghiệp. Sau khi Malcolm chết, con trai cả của ông là Malcolm Stevenson "Steve" Forbes Jr. trở thành Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Forbes kiêm Tổng biên tập tạp chí Forbes. Hai năm trước, gia đình Forbes đã thuê Perlis làm CEO của công ty.

Mặc dù vẫn nằm dưới sự kiểm soát của gia đình, năm 2006, Forbes đã bán 40% cổ phần công ty cho Elevation Partners, một công ty chứng khoán tư nhân và thành lập một công ty mới - Forbes Media LLC - để xuất bản tạp chí Forbes - Forbes.com và những sản phẩm truyền thông khác.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm