Khi ký hợp đồng đạo diễn bộ phim Mỹ chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Thụy Điển Stieg Larsson, David Fincher lập tức tiến hành tuyển chọn diễn viên cho vai chính Lisbeth Salander. Người đầu tiên “lọt mắt xanh” của ông không phải là Rooney Mara, nữ diễn viên về sau đảm nhận vai này.

Nữ diễn viên Scarlett Johansson. Ảnh: Elle.
“Chúng tôi bay từ New Zealand đến Swaziland để tìm kiếm cô gái ấy”, Fincher nói với tạp chí Vogue. “Chúng tôi phát hiện ra một số gương mặt tuyệt vời, Scarlett Johansson chẳng hạn. Nhưng vấn đề của cô ấy là, bạn không cần đợi đến khi cô ấy trút bỏ quần áo mới biết cô ấy đẹp đến thế nào. Còn Lisbeth thì phải trông giống như người ngoài hành tinh E.T. cơ”.
Nhân vật Lisbeth Salander là linh hồn của bộ tiểu thuyết Thiên niên kỷ, trong đó Cô gái mang hình xăm rồng (The Girl with the Dragon Tattoo) là tập đầu tiên. Đây là bộ truyện đã đưa tên tuổi nhà văn quá cố Stieg Larsson trở nên nổi tiếng thế giới. Lisbeth là một nhân vật văn học đã trở thành biểu tượng, một cô gái gầy gò, nhợt nhạt với những chiếc khuyên ở mũi và lông mày. Cô có hình xăm rồng ở vai trái, tính cách tự ti, ăn mặc theo phong cách rock.
