Y tế

Có con nhờ… nội soi

30/04/2010 12:56 GMT+7 Google News
Nội soi không chỉ giúp chẩn đoán vô sinh, mà còn giúp nhiều bệnh nhân được làm mẹ bằng con đường tự nhiên.

PGS.TS Nguyễn Đức Hinh,  Phó giám đốc Bệnh viện (BV) Phụ sản T.Ư cho biết, tỷ lệ vô sinh ở Việt Nam khoảng 10%. Có không ít phụ nữ bị hiếm muộn do tắc vòi trứng, lạc nội mạc tử cung, buồng tử cung không bình thường, buồng trứng đa nang hoặc vô sinh không rõ nguyên nhân. Với những trường hợp này, sự hỗ trợ của phương pháp nội soi trong chẩn đoán và điều trị giúp bệnh nhân có con theo đường tự nhiên với chi phí thấp.

Đã triệt sản, vẫn sinh con

Chị Cấn Thị H., 32 tuổi ở Thạch Thất (Hà Tây) do hoàn cảnh nên lấy chồng ở Trung Quốc. Sau khi sinh con chị đã triệt sản. Khi trở lại Việt Nam, chị không bao giờ nghĩ mình lại có thể có con bằng con đường tự nhiên. Các bác sĩ (BS) BV Phụ sản T.Ư đã nội soi nối lại ống dẫn trứng giúp chị sinh thêm một con kháu khỉnh.

Một ca phẫu thuật nội soi chữa vô sinh tại BV Phụ sản T.Ư.

Theo PGS.TS Hinh, hầu hết bệnh nhân khi đến khám hiếm muộn đều được chẩn đoán và tiến hành phẫu thuật nội soi, tùy theo nguyên nhân gây hiếm muộn BS sẽ tiến hành các cách thức nội soi khác nhau. Trường hợp phụ nữ vô sinh do nguyên nhân từ vòi trứng, BS sẽ bơm vào vòi trứng chất cản quang để xem có tắc hay không và xác định mức độ tổn thương. Sau đó, BS tập trung tiến hành phẫu thuật nội soi, khắc phục các tổn thương nhằm phục hồi chức năng của vòi tử cung.

Với các trường hợp lạc nội mạc tử cung, phẫu thuật nội soi cho phép gỡ dính, phá hủy các tổn thương, bóc tách hay cắt bỏ u nang lạc nội mạc tử cung, tạo hình vòi trứng, đốt điện lưỡng cực hay đốt laser để phá hủy các tổn thương. Đặc biệt, các BS của BV cũng đã nối vòi trứng thành công cho 15 trường hợp đã thắt ống dẫn trứng.

Có thể mang thai tự nhiên nhiều lần

Theo PGS.TS Hinh, tất cả các phẫu thuật này đều cùng chung mục đích là sửa chữa những tổn thương, giúp cho các cặp vợ chồng vô sinh được hưởng niềm vui làm cha, mẹ. Thành công của phương pháp phụ thuộc nhiều vào thời gian, bởi điều trị càng muộn thì mức độ tổn thương càng lớn, tuổi càng cao thì khả năng có thai cũng giảm dần đi. Chính vì thế, việc khám và phát hiện bệnh kịp thời giúp kết quả phẫu thuật tốt hơn.

Tại BV Phụ sản T.Ư, tỷ lệ thành công trong các trường hợp có nguyên nhân do buồng trứng đa nang là 60%, thông tắc vòi trứng 65%, đối với các trường hợp viêm tắc nặng, không rõ nguyên nhân là 20 - 30%.  Đặc biệt, khác với thụ tinh trong ống nghiệm - thực hiện lần nào cho biết có kết quả hay không trong lần ấy - còn những trường hợp phẫu thuật nội soi, sau khi sinh con được, người phụ nữ có thể có thai thêm nhiều lần khác. Chi phí cho một ca phẫu thuật nội soi chỉ khoảng 3 - 4 triệu đồng. Tuy nhiên, theo PGS.TS Hinh, đối với những trường hợp đã bị mổ, viêm dính nặng... không thể thực hiện điều trị theo phương pháp này.

PGS.TS Nguyễn Đức Hinh khuyến cáo: các cặp vợ chồng nếu sinh hoạt bình thường, không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào trong vòng 1 năm không có thai thì nên đi khám và điều trị sớm tại các cơ sở chuyên khoa, để chữa vô sinh đạt hiệu quả cao nhất. Phải tránh nghe theo các thầy lang “phán” thiếu cơ sở khoa học bỏ qua “thời gian vàng” để điều trị.

Theo Báo Đất Việt

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm