Nỗi lo của Bayern: Robben không thể thay thế Kroos?

23/04/2013 09:57 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng trống Toni Kroos (chấn thương háng) trong đội hình trận bán kết Champions League gặp Barcelona có thể trở thành tử huyệt với Bayern Munich.

Bước vào những tuần lễ cuối cùng của mùa giải 2012-13, hy vọng giành cú ăn 3 của Bayern Munich vẫn còn rất sáng sủa. Gã khổng lồ nước Đức đã giành chức vô địch Bundesliga với số vòng đấu còn lại kỷ lục và vào tới bán kết cả hai giải cúp, Cúp quốc gia Đức và Champions League. Phong độ của Bayern đơn giản là không thể ngăn cản. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều là màu hồng ở Munich trước những thử thách trọng đại trước mắt.

Khoảng trống Kroos

Trong trận lượt đi tứ kết Champions League gặp Juventus, Kroos đã dính một chấn thương cơ và về cơ bản sẽ phải vắng mặt cho tới hết mùa.

Dù Bayern vượt qua Juve khá dễ dàng với tổng tỉ số 4-0, bốc phải lá thăm Barcelona ở bán kết là một thách thức không nhỏ cho những kế hoạch đi tiếp của HLV Jupp Heynckes. Dựa trên chiến thuật của Bayern hiện giờ, vốn có nền tảng từ thời cựu HLV Louis van Gaal, thì cầm bóng là yếu tố quyết định tất cả. Chính vì thế, mất Kroos là một tổn thất mang tính chiến lược. Nhà vô địch Đức sẽ phải đối phó với một Barca bậc thầy về cầm bóng và cuộc chiến giành quyền sở hữu nhiều khả năng sẽ quyết định kết quả 2 lượt trận.

Kroos chính xác là mẫu cầu thủ có thể gây ra nhiều lo ngại nhất cho Barca. Thể lực bền bỉ, đủ khéo léo, chơi máu lửa và luôn tranh cướp bóng hết sức quyết liệt, đó là những phẩm chất từng giúp Ramires của Chelsea hạn chế rất nhiều lối chơi của đội bóng xứ Catalan mùa trước.


 Sự vắng mặt của Kroos (phải) sẽ làm HLV Heynckes tiếc nuối

Dưới thời Heynckes, Bayern đã xây dựng một đội bóng rất có chiều sâu và sự vắng mặt của Kroos không làm ảnh hưởng nhiều tới việc họ vượt qua Juventus. Họ thậm chí có vẻ mạnh hơn nhờ sự có mặt của Arjen Robben ở cánh. Ích kỷ và không còn ở đỉnh cao, nhưng tốc độ của cầu thủ tấn công người Hà Lan vẫn là nỗi kinh hoàng với hàng thủ Juve.

Tuy nhiên, Barca không phải là Juve. Robben không có được khả năng cầm bóng, đánh chặn từ xa và phân phối bóng như Kroos. Cách tiếp cận có phần cá nhân và thiên về phô diễn của Robben chưa bao giờ phù hợp với triết lý của Heynckes. Đó cũng chính là lý do tại sao cầu thủ người Hà Lan phải ngồi dự bị khá nhiều ở mùa giải này. Heynckes phần nào chịu ảnh hưởng từ thành công của Barcelona và đội tuyển TBN trong thời gian qua, đồng thời cũng dễ hiểu khi lối chơi Bayern hiện giờ dựa trên nền tảng do Louis van Gaal, một cựu HLV Barca, xây dựng.

Mất Kroos, cầm bóng được không?

2,1 Tại Champions League, Toni Kroos là cầu thủ có nhiều đường chuyền quyết định nhất Bayern (21 đường chuyền, trung bình 2,3 đường/trận).

1,4 Tại Champions League, Kroos có 1,4 pha tắc bóng mỗi trận còn tỷ lệ này của Robben chỉ là 0,8. Tại Bayern, Schweinsteiger là người đứng đầu với 3,2 pha tắc bóng mỗi trận.

11 Trong 2 trận gần đây, Bayern đã thể hiện khả năng ghi bàn siêu đẳng khi chỉ tung ra 11 cú sút trúng đích nhưng ghi tới 12 bàn thắng (một bàn từ tình huống đá phản lưới nhà của đối phương).

Những con số thống kê chỉ ra rằng về mặt chiến lược, Kroos phù hợp với lối chơi của Bayern hơn Robben. Bayern đã nắm quyền kiểm soát bóng 54% trước Juventus trong trận tứ kết lượt đi và 57% trong lượt về. Những con số đó cho thấy sự coi trọng cầm bóng của Bayern ra sao, nhất là khi Juve sử dụng hàng tiền vệ 5 người. Hầu hết thời gian cầm bóng của CLB Serie A là ở bên phần sân họ và Juve phải chịu áp lực lớn từ các cầu thủ tấn công của đối phương, nhất là Mario Mandzukic và Thomas Mueller.

Barca không chỉ khác với Juve, họ còn mạnh hơn, và Bayern chắc chắn sẽ không có được chiến thắng 4-0 dễ dàng như thế nữa. Dẫu vậy, đội bóng của HLV Tito Vilanova mùa giải này đã gặp nhiều khó khăn trước những đội chơi pressing ở giữa sân. Họ chỉ thắng được Real Madrid 1 trong 6 lần đối đầu cả mùa giải này.

Nghiên cứu 3 thất bại và 2 trận hòa của Barca ở các trận El Clasico có thể mang tới lời gợi ý quan trọng cho Heynckes, nhưng ông hẳn sẽ ước gì mình còn Kroos trong tay. Ngay cả Celtic, vốn không nổi tiếng là một đội giỏi cầm bóng ở châu Âu, cũng chơi rất hiệu quả trước Barca nhờ một tiền vệ tranh cướp giỏi, tinh quái và thể lực dồi dào, Victor Wanyama.

Tất nhiên, việc Bayern được đánh giá cao hơn Celtic không có nghĩa là họ chắc chắn đánh bại được Barca, nhưng họ có lối chơi khá giống với những đội từng đánh bại Barca. Chỉ có điều giờ đây, Heynckes không còn Kroos nữa.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm