Than Quảng Ninh: Nước mắt sau nụ cười

12/02/2014 13:44 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở mùa bóng năm ngoái, khi Than Quảng Ninh vượt qua một loạt ứng viên, hay nói chính xác là các đội bóng thực sự máu mê thăng hạng chuyên nghiệp hơn nhiều so với mình, như TĐCS.Đồng Tháp hay XSKT.Cần Thơ, để đoạt vé tham dự V-League 2014, rất nhiều người đã đặt dấu hỏi về số phận của Than Quảng Ninh ở giải chuyên nghiệp đầu tiên trong lịch sử CLB.

Sở dĩ phải đặt câu hỏi này bởi nếu Than Quảng Ninh thật sự muốn lên chơi ở V-League thì họ đã làm điều đó từ lâu rồi, bởi tuy không phải là đại gia ở giải hạng Nhất, nhưng tại giải đấu được coi là sân sau của V-League này, Than Quảng Ninh cũng luôn được xếp vào nhóm đội hàng đầu và thực lực của họ đủ sức đánh bại bất cứ đội bóng nào.

Thế nhưng, Than Quảng Ninh đã không đoạt vé thăng hạng khi bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam phát triển ở thời kỳ cực thịnh cách đây vài năm, mà họ lại đợi tới lúc cả V-League lẫn giải hạng Nhất đều lâm vào cảnh èo uột vì kinh tế khó khăn thì mới bứt lên để giành quyền tham dự V-League.

Và rồi, câu trả lời cho dấu hỏi nói trên đã xuất hiện rất nhanh, khi ngay ở những vòng đấu khởi động của V-League 2014, giữa lãnh đạo CLB Than Quảng Ninh và cầu thủ đã nảy sinh mâu thuẫn xung quanh vấn đề tài chính, khiến cho thành tích đang đứng thứ nhì V-League hiện tại của đội bóng đất Mỏ bỗng nhiên bị che mờ.

Vào thời điểm mà ngay cả những đội bóng được xem là nhà giàu của V-League như HN.T&T cũng phải thi hành chính sách thắt lưng buộc bụng thì việc nội bộ Than Quảng Ninh hiện đang rối bời vì nợ tiền cầu thủ là điều chẳng ai cảm thấy ngạc nhiên, nhất là trong bối cảnh đây đó vẫn râm ran tin đồn nhà tài trợ muốn trả lại đội bóng cho địa phương.

V-League 2014 đang chứng kiến những chuyện rất lạ, khi có các CLB dù được đầu tư và chăm sóc tận răng như B.Bình Dương hay HA.GL vẫn đang đì đẹt ở nửa dưới bảng xếp hạng, còn những đội bóng đang ở hoàn cảnh khó khăn tứ bề, và cầu thủ thậm chí phải nhận tiền thưởng Tết bằng 15kg gạo như Than Quảng Ninh lại đang ngất ngưởng ở vị trí thứ nhì V-League.

Chỉ có điều, cái thứ hạng khiến nhiều đội bóng đại gia phải mơ ước ấy dường như lại không phải là vấn đề được quan tâm và chú ý số một ở Than Quảng Ninh lúc này, bởi khi cuộc sống và tương lai của cầu thủ, những lao động chính trong lĩnh vực bóng đá, không được bảo đảm thì mọi vấn đề khác có thể đều bị xếp xuống hàng thứ yếu.

Quốc Công
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm