10 thắc mắc về El Clásico

09/12/2011 13:12 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Dưới đây là 10 câu hỏi liên quan đến trận "kinh điển" diễn ra ở Bernabeu giữa Real và Barcelona.

1. Real Madrid sẽ áp dụng sơ đồ chiến thuật ưa thích hay với 3 tiền vệ trung tâm?

Lần đầu tiên ở mùa giải này, Mourinho đã có nét chấm phá mới trong sơ đồ chiến thuật ở trận gặp Valencia trên Mestalla. Real Madrid đã chơi 4-3-3. Do Di Maria vắng mặt do chấn thương nên Lass được vào sân để thay Oezil bên cánh phải. Điều này không khiến đội bóng thiên về phòng thủ, bởi Khedira thường chơi cao hơn để hạn chế tầm hoạt động của Albelda, còn Alonso và Lass bọc lót phía sau. Những trận đấu gần đây, Mourinho lại đặt cược vào sơ đồ 4-2-3-1 như từng áp dụng ở mùa giải trước. Thường thì khi đối đầu với Barca, khả năng Real Madrid ra sân với 3 tiền vệ phòng ngự là một sự điều chỉnh luôn được xét đến. Một thế trận phòng ngự  chặt ở khu trung tuyến để kìm hãm Barca là điều có thể xảy ra.


El Clasico bao giờ cũng căng thẳng và kịch tính - Ảnh Getty

2. Barcelona sẽ ra sân với hàng thủ 3 hay 4 người?

Câu hỏi này đang là chủ đề “hot” trong những ngày này. 3 hậu vệ hay 4 hậu vệ cho trận Siêu kinh điển?. Đội hình 3-4-3 theo phong cách Cruyff hay 4-3-3 từng giúp Pep gặt hái 12 danh hiệu!? Barca đã chơi 24 trận đấu chính thức với 24 đội hình khác nhau. Trong đó, đội bóng Blaugrana 13 lần áp dụng hàng thủ 4 hậu vệ: Champions League (4 lần), Liga (5), Siêu cúp Tây Ban Nha (2), Siêu cúp châu Âu (1) và Cúp Nhà vua (1). Số trận còn lại, Barca ra sân với 3 hậu vệ giăng ngang: Champions League (1) và Liga (10). Ở Mestalla, sơ đồ 3 hậu vệ này đã không đem lại hiệu quả bởi lối đá cánh tốc độ và linh hoạt của các cầu thủ Valencia.

3. Mourinho sẽ chọn ai: Oezil hay Lass? - Benzema hay Higuain?

Với sơ đồ 4-2-3-1, Mourinho sẽ phải chọn hoặc Benzema hoặc Higuain cho vị trí tiền đạo trung tâm. Hai cầu thủ này đều đang có phong độ rất tốt nhưng lợi thế dường như đang nghiêng về cầu thủ người Pháp. Với Benzema, đội bóng có sự kết dính hơn trong những pha phối hợp phản công nhanh. Nếu Mourinho quyết định 3 tiền vệ thủ thì đó sẽ là Lass, Xabi và Khedira; Ozil sẽ phải hy sinh vị trí của mình. Nếu Lass chơi ở vị trí hậu vệ cánh thì Coentrao có thể sẽ góp mặt ở tuyến trung tâm.

4. Pep sẽ quyết định thế nào đây: Pique hay Puyol? - Villa hay Alexis?

Pep đang có nhiều phương án thay thế cho mỗi sơ đồ của mình. Nếu thi đấu với 3 hậu vệ, Mascherano và Abidal chắc chắn có mặt. Vị trí còn lại sẽ là sự cạnh tranh của Puyol,  Pique và Alves. Khi đó, 4 cầu thủ hàng tiền vệ sẽ phải là Busquets – Xavi – Iniesta – Cesc. Hàng công sẽ là sự xuất hiện của Messi và Alexis. Villa và Cuenca là hai ứng viên cho vị trí còn lại. Nhưng với hàng thủ 4 người Alves – Pique hoặc Puyol – Mascherano – Abidal, Pep sẽ phải hy sinh một vị trí ở hàng tiền vệ hoặc đẩy Cesc lên đá ở hàng công cùng Messi và Villa hoặc Alexis.

5. Madrid sẽ khắc chế lối chơi kiểm soát bóng vượt trội của Barcelona như thế nào?

Madrid đã dựng lên một bức tường khổng lồ để kiềm chế khả năng giữ bóng của Barcelona: đó là trận chung kết Cúp Nhà vua. Gây áp lực lên chính khu vực mà Barca bắt đầu triển khai bóng là phương án hóa giải hữu hiệu nhất: áp sát 2 trung vệ và cắt đứt sự liên hệ của Busquets với tuyến trên. Barca đã từng bị nhiều đối thủ áp dụng phương án này và chịu những khó khăn nhất định trong việc triển khai bóng. Xavi và Iniesta phải lùi sâu về phần sân nhà để kiếm bóng và phát động tấn công.

6. Barcelona có kế sách gì trước đòn phản công chớp nhoáng của Madrid?

Nỗi lo lắng lớn nhất của các đội bóng khi đối đầu với Mourinho là làm sao chống lại đòn phản công nhanh như điện của Real Madrid. Barca luôn kiên định với lối đá của mình: kiểm soát bóng phần lớn thời gian, chuyền bóng liên tục và đẩy nhanh tốc độ đường chuyền để ép đối phương về phần sân của họ. Với trường hợp của Real Madrid, đội bóng xứ Catalunya phải hết sức cẩn trọng và hạn chế tối đa mất bóng ở những khu vực nguy hiểm. Giải pháp: cầu thủ dứt điểm khi có thể và nhanh chóng quay trở lại vị trí của mình.

7. Madrid sẽ nhập cuộc với tư tưởng nhường kiểm soát bóng cho Barcelona?

Mùa này, Madrid luôn là đội thi đấu vượt trội ở tất cả các trận. Các con số thống kê cho thấy quyền kiểm soát bóng lớn và khả năng thu hồi bóng tốt hơn ở phần sân đối phương. Vậy Real Madrid tiếp tục lối đá của mình vào thứ 7 này hay nhường bóng và khoảng trống cho Barca và chờ đợi cơ hội của mình? Hai trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha, đội bóng Hoàng gia kiểm soát bóng rất nhiều. Vì thế, Madrid phải tích cực tranh cướp bóng, không để Barca triển khai lối đá tiqui-taca. Đẩy Barca ra xa vòng cấm địa của mình là một thách thứ lớn.

8. Các cầu thủ của Barcelona có cải thiện khả năng phòng ngự khu vực ở những tình huống bóng chết?

Một trong những điểm mạnh của Real Madrid là khả năng không chiến và đó cũng chính là một trong những điểm yếu của Barca. Những cầu thủ của Los Blancos luôn mạnh hơn trong những pha không chiến với thể hình vượt trội. Những pha lật cánh – đánh đầu sẽ là vũ khí của đội chủ nhà dành cho Barca. Nếu không cải thiện khả năng chống bóng bổng, Barca sẽ chịu vất vả với những pha lật cánh từ biên của đội bóng Hoàng gia.

9. Mourinho và Guardiola sẽ có “lá bài tẩy” để gây bất ngờ cho đối phương?

Sẽ không dễ dàng gì người này dành cho người kia sự ngạc nhiên, bởi họ đã đối đầu nhau khá nhiều lần ở mùa bóng vừa qua. Với nhân sự dồi dào trong tay, Mourinho có thể tạo bất ngờ khi xếp Kaka đá chính hoặc để cặp Benzema – Higuain cùng ra sân. Điều Pep có thể làm Mourinho bất ngờ có thể là cả Puyol và Pique đều không thi đấu hay Cuenca sẽ đá chính, chứ không phải là Villa hay Pedro.

10. Trọng tài Fernandez Borbalan sẽ tập trung vào trận đấu như thế nào?

Một nhân vật quan trọng khác của trận Siêu kinh điển khiến người ta phải nhắc tới là trọng tài Borbalan. Real Madrid thiên về lối chơi thể lực không ngại va chạm, đá rắn (có khi quá mức cần thiết). Những trận Siêu kinh điển gần đây, Real Madrid đều kết thúc trận đấu với 10 cầu thủ trên sân. Vị vua áo đen sẽ phải nhanh chóng làm nguội những cái đầu nóng của cầu thủ hai đội bằng tiếng còi và thẻ phạt đúng lúc và kịp thời. Trọng tài Borbalan xếp hạng 5 của Hội đồng Trọng tài Quốc gia năm ngoái và được công nhận là Trọng tài FIFA năm 2010.

Amigovietnam (fcbarcelonavn.net)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm