Arsenal 'chảy máu' cho Barca: Từ Vermaelen, Petit, Henry đến Overmars

10/08/2014 10:01 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Barca vừa xác nhận đã có sự phục vụ của Thomas Vermaelen từ Arsenal. Cầu thủ người Bỉ sẽ chính thức ra mắt sân Camp Nou trong ngày hôm nay và ký hợp đồng 5 năm với Barca.

Tuy vậy, vụ chuyển nhượng Vermaelen từ Arsenal sang Barca không khiến ai ngạc nhiên bởi ngôi sao người Bỉ không phải là Pháo thủ duy nhất chuyển “hộ khẩu” từ Emirates sang Camp Nou trong những năm qua. Thậm chí, có thể coi đây là một trào lưu, giống như cái cách mà Man City đã “hút máu” Arsenal.

Marc Overmars



Marc Overmars là một trong những bản hợp đồng đầu tiên của HLV Arsene Wenger ở Arsenal. Cầu thủ chạy cánh người Hà Lan gia nhập Arsenal từ Ajax với giá 5,5 triệu bảng.

Overmars nhanh chóng trở thành cầu thủ được yêu mến ở Highbury, đặc biệt là sau bàn thắng vào lưới Man United ngay tại Old Trafford, giúp Arsenal đoạt cú đúp ở mùa 1997-98. Năm 2000, Overmars rời Arsenal để đến Barca với giá 25 triệu bảng nhưng anh không thể lặp lại thành công như ở London.

Emmanuel Petit



Sau khi giúp Arsenal đoạt cú đúp Premier League và FA Cup năm 1998, Emmanuel Petit còn cùng đội tuyển Pháp vô địch thế giới trên sân nhà.

Tuy nhiên, vào mùa Hè năm 2000, Petit, cùng với Overmars, đã gia nhập Barca với rất nhiều kỳ vọng. Tuy vậy, Petit thậm chí còn thất bại hơn cả Overmars. Tiền vệ người Pháp chỉ trụ lại Camp Nou đúng 1 mùa trước khi trở lại Anh khoác áo Chelsea.

Giovanni van Bronckhorst



Giovanni van Bronckhorst đã rất thành công ở Scotland trong màu áo Glasgow Rangers trước khi gia nhập Arsenal năm 2001. Tuy vậy, quãng thời gian của van Bronckhorst với Pháo thủ không được như ý chủ yếu do chấn thương.

Năm 2004, cầu thủ người Hà Lan quyết định gia nhập Barca theo dạng cho mượn nhưng sau đó được đội bóng TBN mua đứt vì phong độ ấn tượng. Van Bronckhorst đã cùng Barca vô địch Champions League 2006 (sau chiến thắng trước chính Arsenal), giành 2 danh hiệu Liga và 2 Cúp nhà Vua.

Thierry Henry



Một năm sau khi bị Barca đánh bại trong trận Chung kết Champions League 2006, Arsenal đã bị đội chủ sân Camp Nou “nẫng” luôn huyền thoại Thierry Henry. Tiền đạo người Pháp đến sân Camp Nou vào tháng 7/2007 với giá 16,1 triệu bảng.

Cũng như van Bronckhorst, Henry đã chơi khá thành công ở Camp Nou và cùng Barca đoạt Champions League năm 2009.

Alexander Hleb



Alexander Hleb không phải là tên tuổi nổi bật của Arsenal dưới thời HLV Wenger nhưng cầu thủ người Belarus cũng nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ. Tuy nhiên, trong 3 năm ở Arsenal, Hleb không đã không giành được bất cứ danh hiệu nào khiến anh quyết định gia nhập Barca năm 2008.

Tuy nhiên, đây là một quyết định sai lầm của Hleb khi anh chỉ đá 19 trận cho Barca và dành phần lớn thời gian khoác áo Stuttgart, Birmingham và Wolfsburg theo dạng cho mượn trước khi chuyển sang Kryliya Sovetov của Nga năm 2012.

Cesc Fabregas



Cesc Fabregas trưởng thành từ lò La Masia của Barca trước khi gia nhập Arsenal lúc mới 16 tuổi. Cesc ra mắt đội 1 từ rất sớm và sau đó trở thành thủ quân của Arsenal. Tuy nhiên, đến mùa Hè 2011, Cesc đã quyết định trở lại Barca với bản hợp đồng trị giá 25 triệu bảng.

Tuy nhiên, với sự có mặt của HLV Luis Enrique ở Barca mùa này, Cesc đã trở lại Anh khoác áo Chelsea.

Alex Song


HLV Wenger chỉ mất 1 triệu bảng để chiêu mộ “viên ngọc thô” Alex Song từ Bastia và dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Pháp, cầu thủ người Cameroon đã nhanh chóng trở thành ngôi sao.

Anh là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của Arsenal trong quãng thời gian khó khăn của đội bóng. Tuy vậy, đến mùa Hè 2012, Song đã chia tay Pháo thủ để đến Barca với giá 15 triệu bảng.

V.M
Theo Bleacherreport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm