Chuyện những tên lửa tự tạo của người Palestine

05/01/2009 10:05 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Israel hiện đang thực hiện những cuộc tấn công ồ ạt vào dải Gaza với lý do để trả đũa việc người Palestine đã bắn tên lửa sang lãnh thổ của họ. Ít ai biết rằng những quả tên lửa bắn sang đất Israel ấy là những quả đạn do người Palestine tự tạo ngay tại vùng đất bé nhỏ hoàn toàn bị phong tỏa của mình, với thuốc nổ chế từ… phân bón pha với đường.

Niềm tự hào của người Palestine

Người dân Palestine, nhất là những cá nhân sống ở dải Gaza do lực lượng Hamas kiểm soát, không ai không biết tới tên lửa Qassam. Loại tên lửa này được đặt tên theo Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas. Bản thân lực lượng này lấy tên mình theo tên Mojahed Izz ad-Din al-Qassam, một nhân vật đã lãnh đạo Hamas trong những năm 1930.
 
Một kho tên lửa Qassam của Hamas

Theo thông tin chính thức từ Hamas, tên lửa Qassam được phát triển lần đầu bởi Nidal Fat'hi Rabah Farahat và Mohamed Khaled. Chúng được sản xuất dưới sự hướng dẫn của Adnan al-Ghoul, người được mệnh danh là “cha đẻ của các quả Qassam".

Việc chế tạo Qassam hoàn toàn theo các cách thức thủ công, trong hàng loạt xưởng sản xuất tên lửa nằm tại Gaza. Chúng thường được tạo ra bởi hai đội thợ riêng biệt. Một đội sẽ tạo ra vỏ tên lửa từ các vật liệu dân sự như ống nước cỡ lớn. Ở phía đuôi tên lửa, một bộ cánh được hàn thủ công nhằm tăng tính ổn định. Người ta cũng gắn vào đuôi tên lửa các kíp nổ, ống phóng... Đội tạo vỏ cũng chịu trách nhiệm làm công việc nguy hiểm nhất: chế thuốc phóng.

Để có thuốc phóng, người ta đun phân bón cho tới khi chúng nóng chảy rồi thả vào đó chút đường để tạo ra một hợp chất rất dễ bắt lửa. Chuyện thương tật khi chế thuốc phóng vì thế rất thường xảy ra. Thuốc phóng sau đó được đổ vào một ống nhựa để làm nguội. Người ta sẽ ròng một đoạn dây cháy chậm vào trong hỗn hợp thuốc. Khi thuốc đã nguội và rắn lại, lớp vỏ nhựa sẽ bị cắt bỏ, phần thuốc phóng này sẽ được đút thẳng vào phần vỏ tên lửa Qassam

Lúc này đội thứ hai, vốn chịu trách nhiệm chế tạo đầu đạn cho tên lửa, sẽ vào cuộc. Đầu đạn của tên lửa được làm từ thuốc nổ cao cấp nhập khẩu từ bên ngoài. Thành viên Hamas thường kèm vào đầu đạn các mảnh kim loại để gia tăng sức sát thương. Tên lửa được thiết kế để nổ ngay khi chúng chạm vào vật nào đó dưới mặt đất.

Tên lửa sau khi được lắp ghép đầu đạn sẽ được phóng từ các bệ phóng được chế một cách thủ công, đặt trên mặt đất hoặc gắn trên xe tải. Một dàn phóng có thể bắn từ 1 tới 6 quả tên lửa. Do Qassam khá nhỏ nên các chiến binh rất dễ mang vác chúng từ nơi này sang nơi khác và khi cần có thể phóng mà không cần bệ phóng.
 

Chuẩn bị phóng tên lửa

Tính tới nay, hàng ngàn quả Qassam đã được phóng sang Israel và tên lửa này trở thành một niềm tự hào của người dân Palestine. "Tên lửa đã trở thành một biểu tượng trong một cuộc chiến không cân xứng. Tuy nhiên, trong thế giới Arab, chúng còn hơn cả biểu tượng” - Amal Saad-Ghorayeb, một chuyên gia của Hezbollah ở Lebanon nhận xét - “Chúng là phương tiện để hạ nhục kẻ thù”.

Mối đe dọa gia tăng

Thời gian gần đây, hàng loạt các vụ bắn tên lửa từ dải Gaza đã khiến Israel lo ngại. Không giống Qassam, những quả tên lửa này bay xa hơn, chính xác hơn. Tình báo Israel cho rằng chúng được chế tạo từ Syria hoặc Iran và được tuồn qua các đườn ngầm ở Ai Cập để vào Gaza.

Phía Israel nghi ngờ chúng là tên lửa Katyusha huyền thoại. Mẫu tên lửa được sản xuất theo dây chuyền công nghiệp này có khả năng định hướng tốt hơn, đi xa hơn và có sức công phá tốt hơn. Đầu đạn của chúng được cho là nặng tới 20kg, gần bằng trọng lượng một viên đạn đại bác bắn ra từ xe tăng Merkava của Israel.

Không khó để phân biệt một quả Qassam và một quả Katyusha. Tên lửa Qassam thường lắc lư và để lại các đoạn khói ngoằn ngoèo khi nó bay trên không trong khi tên lửa Katyushas bay nhanh và thẳng. “Không còn nghi ngờ gì nữa, Hamas đã tăng cường khả năng chế tạo, trình độ chế tạo và cất trữ tên lửa” - Michael Hanna, một chuyên gia về Trung Đông ở tổ chức tư vấn Century Foundation của Mỹ nhận xét.
 
Tên lửa Hamas đục thủng một lỗ lớn trong trường học ở Israel

Những quả tên lửa Katyusha vốn là trung tâm của cuộc chiến kéo dài một tháng giữa Hezbollah và Israel hồi năm 2006. Hezbollah đã bắn khoảng 4.000 quả Katyusha vào các thị trấn của Israel dù máy bay nước này đã bắn phá nhiều điểm phóng tên lửa và binh lính đã trải rộng ở nam Lebanon.

Giờ lại tới lượt Hamas sử dụng Katyusha để “chọc giận” Israel. Kể từ khi nắm quyền kiểm soát dải Gaza cách đây 18 tháng, Hamas đã thay đổi chiến thuật đánh bom tự sát truyền thống. Nguyên nhân do Israel đã đóng cửa biên giới khiến các tay đánh bom cảm tử khó lòng lọt vào các thành phố của nhà nước Do Thái .

Hamas thích dùng tên lửa bởi tên lửa khiến hàng rào của Israel tạo ra mất tác dụng. Nó vẫn gây nên tổn thất cho Israel trong khi không làm hao hụt nhân lực Hamas. Quan trọng hơn, nó rất hữu dụng trong việc gây nên nỗi sợ hãi cho cư dân sống ở các thành phố phía nam Israel.

Tính từ năm 2007 tới nay, Hamas đã bắn khoảng 5.500 quả tên lửa vào Israel, giết chết 4 người trước khi quân đội Do thái hành động. Nhưng tác động về mặt tinh thần thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nỗi lo sợ tên lửa đã khiến người dân ở khu vực biên giới mất ăn mất ngủ. Họ nơm nớp lắng nghe tiếng tên lửa rít trên không và thường xuyên lao xuống hầm trú ẩn để tránh nguy hiểm. Các chuyên gia cho biết nhiều ngành công nghiệp ở miền nam Israel đã thiệt hại khoảng 2 triệu USD/ngày vì tác động tinh thần do tên lửa mang tới.

Kể từ khi Israel mở cuộc phản công Gaza, Hamas càng bắn nhiều tên lửa với hàng trăm quả đã được phóng, nhưng chỉ gây được những thương tích ít ỏi. Tuy nhiên chúng cũng khiến người Israel lo sợ. Tên lửa của Hamas giờ đây đã vươn tới vùng Beersheba, nằm cách Gaza tới 30km, gần gấp đôi quả Qassam bay xa nhất. Ít nhất 7 triệu người Israel và một số thành phố lớn của nước này giờ đang nằm trong tầm bắn của Hamas.

Bài toán khó cho Israel

Israel vốn vẫn để ý tới các mối đe dọa tên lửa tầm xa từ nhiều đối thủ như Iran và đã triển khai các hệ thống đánh chặn đắt tiền. Nhưng quân đội công nghệ cao của Israel chưa thể tìm ra cách thức hữu hiệu để chống lại loại tên lửa “thô sơ” của Hamas, với quỹ đạo bay ngắn và có thể được bắn bằng các nhóm nhỏ. Do tên lửa ở trên không có vài giây nên chúng gần như không thể ngăn chặn.

Israel hiện đang nghiên cứu triển khai "Iron Dome", một hệ thống cảnh báo sớm và tên lửa đánh chặn, ở miền nam để bắn hạ các tên lửa Hamas. Hệ thống này dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2010. Trước mắt, khi chưa có hệ thống đắt tiền này, Israel sẽ huy động không quân và bộ binh để săn lùng kho tên lửa của Hamas. Song ngoài việc khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng và phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng tại dải Gaza, hiệu quả chiến dịch này tới đâu vẫn là một câu hỏi lớn chưa có lời giải.
 
Gia Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm