Maicon – Người thừa kế Cafu

19/06/2009 10:34 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Mặc dù đội nhà đã giành chiến thắng một cách đầy thảnh thơi trước Mỹ, song nụ cười của Daniel Alves lại có phần gượng gạo. Chứng kiến trận đấu này từ băng ghế dự bị, hậu vệ phải của Barcelona hiểu rằng mình có thể sẽ gắn bó với vị trí này dài dài, bởi sự trở lại của Maicon quá ấn tượng.

Bóng đá Brazil luôn sở hữu những hậu vệ cánh chơi tấn công cực tốt. Kể từ sau khi Cafu từ giã sự nghiệp quốc tế (2006), Selecao có khá nhiều sự lựa chọn cho vị trí hậu vệ phải, nhưng không có một ai tạo được sự tin tưởng và đạt phong độ ổn định như Maicon. Cicinho được đánh giá rất cao ở tốc dộ trong những pha lên bóng, Daniel Alves có khả năng sút xa rất tốt, song cả hai ngôi sao này chỉ mạnh về tấn công, còn khả năng phòng thủ thì lại quá yếu. Trái lại, Maicon cực kỳ mạnh mẽ và nguy hiểm trong việc gây sức ép, nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự. Chính vì thế mà kể từ khi Dunga thay thế Parreira sau VCK World Cup 2006, anh đã trở thành sự lựa chọn số một bên hành lang cánh phải của ĐT Brazil

Ở hai trận đấu vòng loại World Cup 2010 đầu tháng này gặp Uruguay (thắng 4-0) và Paraguay (thắng 2-1), Daniel Alves đã thay thế khá tốt cho Maicon, người phải vắng mặt vì chấn thương. Hậu vệ của Barcelona đã thể hiện khả năng hỗ trợ tấn công rất tốt và tiếp tục được tin tưởng đá chính ở trận mở màn Confed Cup. Tuy nhiên, sau chiến thắng vất vả 4-3 trước Ai Cập, Dunga mới hiểu rằng ông cần Maicon đến thế nào khi mà Alves quá ham tấn công và luôn để lộ khoảng trống để đối phương khai thác.

Maicon vẫn là lựa chọn số 1 của Dunga cho vị trí HV phải  của "Selecao"
 
Và Dunga đã có một quyết định hoàn toàn hợp lý khi đưa Maicon trở lại đội hình chính thức. Ở sân Loftus Versfeld hôm qua, anh đã trở thành động lực chính trong những pha tấn công (và phản công) của Brazil. Những đường tạt bóng cực chuẩn của Maicon đã không ít lần đặt các đồng đội vào tư thế thuận lợi. Một trong số đó đã được Felipe Melo tận dụng thành công để đánh đầu mở tỷ số. Và nếu như Gilberto Silva không bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc thì Maicon đã một lần nữa hỗ trợ thành bàn.

Nhưng thực ra, Maicon cũng chẳng phải đợi lâu. Bàn ấn định tỷ số 3-0 ở phút 62 tiếp tục là một minh chứng cho khả năng tham gia tấn công đầy hiệu quả của Maicon. Cảm giác bóng rất tốt đã giúp Maicon tham gia thật “ngọt” trong pha dàn xếp tấn công với những tình huống đập nhả rất nhanh cùng Kaka và Ramires. Và khả năng dứt điểm của anh thì không thua gì một tiền đạo (dù rằng cú sút cuối cùng của anh đã hơi chạm vào chân hậu vệ đối phương).

Kết thúc 90 phút thi đấu, Tiểu ban kỹ thuật của FIFA đã thống nhất bầu Maicon là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Holger Osieck, cựu trợ lý của ĐT Đức ở World Cup 1990, và là một thành viên của tiểu ban này nhận xét “Maicon đã tạo ra rất nhiều sức ép bên hành lang phải, hỗ trợ bàn đầu tiên và ghi một bàn thắng tuyệt vời trong hiệp hai. Phong độ nổi bật ấy xứng đáng cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận”.

Đó cũng là một sự đảm bảo cho vị trí của Maicon trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng, một cuộc đại chiến thực sự với Italia. Chắc chắn Dunga sẽ tiếp tục điền tên Maicon vào vị trí hậu vệ phải mà không một chút ngần ngại. 3 mùa giải liên tiếp thi đấu tại Serie A rõ ràng đã mang đến một kinh nghiệm phong phú cho hậu vệ này.

Ngọc Quyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm