(TT&VH) - Quang Hải đang đàm phán – gia hạn hợp đồng với đội bóng quê hương K.KH. Cái giá đưa ra là cực rẻ, so với mặt bằng chung và với một cầu thủ đã có thương hiệu như Hải “gà”. Chỉ 3,5 – 4 tỷ cho 3 năm hợp đồng…
1. Giá của Quang Hải bây giờ, nói thẳng, sẽ không dưới 2 tỷ/năm hợp đồng. Tiền đạo thuộc biên chế thường xuyên của ĐTVN từ hơn 2 năm nay, từng ghi những bàn thắng quan trọng và từng là người hùng, sẽ không thấp giá hơn bất cứ đồng nghiệp nào. Hải “gà” đã là đội phó K.KH (thực tế trên sân là đội trưởng, vì Thiện Hảo đá dự bị, trong khi Tấn Tài không được lòng anh em), và đó là một sự thừa nhận xứng đáng, so với năng lực cống hiến của Quang Hải.
Nhưng, tại sao giá cho Quang Hải, trong việc gia hạn họp đồng với K.KH, lại không cao bằng Công Vinh, Việt Thắng và thậm chí là Tiến Thành?! Quang Hải hài lòng với 1,2 tỷ đồng/năm, bởi anh có những tiêu chí riêng của mình. K.KH còn nghèo và khó thể đua tiền với chúng bạn. Bản thân lãnh đạo đã khẳng định điều đó, trong ngày đội bóng làm lễ xuất quân.

Quang Hải (trái) đang đàm phán – gia hạn hợp đồng với đội bóng quê hương K.KH
Quang Hải muốn ở lại quê hương, cống hiến và lo cho cái gia đình bé nhỏ của mình. Nghe đâu, lãnh đạo Tỉnh ủy và Tổng Công ty Khánh Việt còn có những chính sách ưu đãi cho Quang Hải, cũng như Tấn Tài, trong việc cấp đất – mua nhà với giá rẻ. Hải “gà” cũng hiểu rằng, chỉ ở K.KH, anh mới thoải mái chơi bóng và không phải chịu sức ép của đồng tiền mà ông chủ đã bỏ ra để mua mình. Không phải người con phố biển nào cũng nghĩ thế và người ta cho rằng chỉ có Hải “gà” mới như vậy.
Sau rất nhiều bài học kinh nghiệm, K.KH đã chủ động gọi Quang Hải lên để gia hạn hợp đồng, trước khi quá muộn. Cho đến ngày hôm qua, có thể nói mọi điều khoản đã được đôi bên thống nhất. Tất nhiên, mọi chuyện còn phải chờ, vì Quang Hải vẫn còn 1 năm hợp đồng với K.KH.
2. Cùng thời điểm Quang Hải đang chờ đón một tương lai tốt đẹp, thì đồng đội cũ và là một “fan” hâm mộ của Hải “gà” ở XM.HP – Ngọc Thanh, lại dính scandal. Đội bóng đang tập trung ở Huế (chuẩn bị cho trận đấu bù gặp SHB.ĐN vào ngày 3/2 tới), thì Ngọc Thanh bị triệu tập về Hải Phòng và nhận “trát”. Những phát biểu không đúng mực, cùng những hành động trái tai gai mắt, đã khiến Thanh “khùng” bị kỷ luật. Ngọc Thanh không thanh minh thanh anh cho rằng mình mắc lỗi thì mình chịu.
Án kỷ luật xuống đội trẻ tập luyện (tất nhiên, chỉ hưởng chế độ của cầu thủ trẻ - 1 triệu đồng/tháng) được xem là hà khắc với một cầu thủ đã có 6 năm cống hiến cho đội bóng. Nhưng “quân lệnh như sơn” và Thanh, cầu thủ được xem là có chí tiến thủ hơn người, phải chấp nhận.
Thanh “khùng” có lẽ hơi sốt ruột, khi đề bạt nguyện vọng được về gần nhà thi đấu (nhưng không được chấp nhận), để lo cho gia đình, với người vợ sắp cưới đã chuyển vào Nam công tác từ 1 năm trước. Xin nhắc lại, rằng đó là một đòi hỏi rất đỗi bình thường, với hoàn cảnh của một đứa con xa xứ. Chỉ tiếc rằng, Thanh đã sai, khi sự ức chế lên cao trào.
Sẽ chẳng vấn đề gì, khi Ngọc Thanh đệ đơn xin thanh lý hợp đồng và đền bù (theo quy định và theo những điều khoản hợp đồng đã ký), nhưng vẫn có điều gì đó không trọn vẹn. Đáng ra, Ngọc Thanh và XM.HP đã không phải lôi nhau ra để xử nhau bằng luật, bởi người ta vẫn sống với nhau bằng cái tình. Trong tình huống này, XM.HP chắc chắn chịu thiệt (khi khuyết đi một trụ cột), nhưng Ngọc Thanh cũng chẳng lợi lộc gì.
Nhìn Quang Hải, nhìn Ngọc Thanh, sẽ thấy 2 cách hành xử khác nhau.
1. Giá của Quang Hải bây giờ, nói thẳng, sẽ không dưới 2 tỷ/năm hợp đồng. Tiền đạo thuộc biên chế thường xuyên của ĐTVN từ hơn 2 năm nay, từng ghi những bàn thắng quan trọng và từng là người hùng, sẽ không thấp giá hơn bất cứ đồng nghiệp nào. Hải “gà” đã là đội phó K.KH (thực tế trên sân là đội trưởng, vì Thiện Hảo đá dự bị, trong khi Tấn Tài không được lòng anh em), và đó là một sự thừa nhận xứng đáng, so với năng lực cống hiến của Quang Hải.
Nhưng, tại sao giá cho Quang Hải, trong việc gia hạn họp đồng với K.KH, lại không cao bằng Công Vinh, Việt Thắng và thậm chí là Tiến Thành?! Quang Hải hài lòng với 1,2 tỷ đồng/năm, bởi anh có những tiêu chí riêng của mình. K.KH còn nghèo và khó thể đua tiền với chúng bạn. Bản thân lãnh đạo đã khẳng định điều đó, trong ngày đội bóng làm lễ xuất quân.

Quang Hải (trái) đang đàm phán – gia hạn hợp đồng với đội bóng quê hương K.KH
Sau rất nhiều bài học kinh nghiệm, K.KH đã chủ động gọi Quang Hải lên để gia hạn hợp đồng, trước khi quá muộn. Cho đến ngày hôm qua, có thể nói mọi điều khoản đã được đôi bên thống nhất. Tất nhiên, mọi chuyện còn phải chờ, vì Quang Hải vẫn còn 1 năm hợp đồng với K.KH.
2. Cùng thời điểm Quang Hải đang chờ đón một tương lai tốt đẹp, thì đồng đội cũ và là một “fan” hâm mộ của Hải “gà” ở XM.HP – Ngọc Thanh, lại dính scandal. Đội bóng đang tập trung ở Huế (chuẩn bị cho trận đấu bù gặp SHB.ĐN vào ngày 3/2 tới), thì Ngọc Thanh bị triệu tập về Hải Phòng và nhận “trát”. Những phát biểu không đúng mực, cùng những hành động trái tai gai mắt, đã khiến Thanh “khùng” bị kỷ luật. Ngọc Thanh không thanh minh thanh anh cho rằng mình mắc lỗi thì mình chịu.
Án kỷ luật xuống đội trẻ tập luyện (tất nhiên, chỉ hưởng chế độ của cầu thủ trẻ - 1 triệu đồng/tháng) được xem là hà khắc với một cầu thủ đã có 6 năm cống hiến cho đội bóng. Nhưng “quân lệnh như sơn” và Thanh, cầu thủ được xem là có chí tiến thủ hơn người, phải chấp nhận.
Thanh “khùng” có lẽ hơi sốt ruột, khi đề bạt nguyện vọng được về gần nhà thi đấu (nhưng không được chấp nhận), để lo cho gia đình, với người vợ sắp cưới đã chuyển vào Nam công tác từ 1 năm trước. Xin nhắc lại, rằng đó là một đòi hỏi rất đỗi bình thường, với hoàn cảnh của một đứa con xa xứ. Chỉ tiếc rằng, Thanh đã sai, khi sự ức chế lên cao trào.
Sẽ chẳng vấn đề gì, khi Ngọc Thanh đệ đơn xin thanh lý hợp đồng và đền bù (theo quy định và theo những điều khoản hợp đồng đã ký), nhưng vẫn có điều gì đó không trọn vẹn. Đáng ra, Ngọc Thanh và XM.HP đã không phải lôi nhau ra để xử nhau bằng luật, bởi người ta vẫn sống với nhau bằng cái tình. Trong tình huống này, XM.HP chắc chắn chịu thiệt (khi khuyết đi một trụ cột), nhưng Ngọc Thanh cũng chẳng lợi lộc gì.
Nhìn Quang Hải, nhìn Ngọc Thanh, sẽ thấy 2 cách hành xử khác nhau.
TÙY PHONG