HLV Lê Thụy Hải: 'Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam còn chông chênh'

30/11/2014 06:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Việc đội tuyển Việt Nam thắng Philippines 3-1 để vào bán kết với ngôi đầu bảng A là điều tuyệt vời, nhưng theo HLV Lê Thụy Hải, lối chơi của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa ổn định, hàng phòng ngự còn thiếu chắc chắn, nên để đi xa thì cần có may mắn.

Ông Lê Thụy Hải, GĐKT CLB B.Bình Dương, nêu quan điểm: “Đầu tiên tôi phải chúc mừng đội tuyển Việt Nam với việc lọt vào bán kết ở vị trí nhất bảng A, đó có thể nói là thành công rất lớn. Còn nếu để nói đội tuyển đã hoàn thiện hay chưa thì thực tế tôi không biết nói thế nào.

Mỗi trận HLV Miura lại sử dụng một đội hình khác nhau, ai dám nói là hoàn thiện. Riêng cá nhân tôi thấy vòng đấu bảng có 3 trận, đội tuyển Việt Nam có 3 đội hình, trong đó, hàng phòng ngự là ít có sự thay đổi nhất.

Vì thế, nếu nói đã hoàn thiện hay chưa thì tôi không dám nói. Bây giờ trên thế giới có đội bóng nào là hoàn hảo, không có nhược điểm nào hay không?

Mỗi đối phương một cách đá khác nên sao mọi người cứ so sánh trận nọ với trận kia. Tôi nói như những gì báo chí đã viết là mỗi trận ông Miura lại có một chiến thuật mới, đội hình khác nhau. Vì thế, nếu đội tuyển Việt Nam trận gặp Philippines có khác 2 trận trước cũng là điều hết sức bình thường.

Riêng về trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Philippines, về mặt điểm số và tỷ số 3-1, theo tôi, đó là một kết quả trên cả tuyệt vời. Nhưng mọi người hãy thử phân tích xem đội tuyển Việt Nam có mảng miếng chiến thuật, cách chơi nào không?

Tôi không dám quyết đoán việc này nhưng 3 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam đến ở miếng chiến thuật nào, quả chuyền nào đủ khiến đối phương phải rối lên?

Khả năng phòng ngự là điểm mà những nhà chuyên môn như HLV Lê Thụy Hải cảm thấy chưa yên tâm với đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VSI

2 bàn sút xa rồi, bàn của Vũ Minh Tuấn, cách xử lý cá nhân của Vũ Minh Tuấn là rất hay nhưng đường chuyền trước đó có phải là đường chuyền không?

Tất nhiên, bóng đá là như vậy, phải có yếu tố may mắn, ngẫu hứng và đột biến nhưng ngẫu hứng đâu phải sút xa bừa. Việc này cũng có phải thường xuyên không?

Đội tuyển Việt Nam có thể phối hợp xuống biên rồi chuyền lên để sút, có thể chuyền ngang, phối hợp đập lại để sút không, hay đó chỉ là sự ngẫu hứng cá nhân thôi? Chúng ta phải xem xét thật kỹ thì mới đánh giá được chính xác chuyên môn.

Bóng đá có những điều rất đặc biệt mà chúng ta không giải thích được. Tự nhiên hôm nay các em nó hưng phấn và ngẫu hứng, họ cảm thấy phải làm như thế mới được thì sẽ thành công.

Nhưng phải thấy rằng thể lực của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup lần này rất tốt, tiến bộ hơn nhiều lứa cầu thủ Việt Nam trước đây. Tinh thần, quyết tâm, khát vọng của các cầu thủ thật mạnh mẽ. Theo tôi đây là những điểm tích cực,  nhưng sao được thế?

Nguyên Mạnh, Tiến Thành, Ngọc Hải, Huy Hùng, Hoàng Thịnh còn trẻ, Minh Tuấn lần đầu tiên thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, vì vậy họ rất có khát vọng, người ta chưa đạt gì đấy thì phải máu me, khát vọng khẳng định mình.

Xen kẽ vào đấy là Văn Quyết, Thành Lương… Nếu không có những cầu thủ này thì đội tuyển sẽ rất buồn cười. Có người cầm bóng, tổ chức cách chơi nhịp điệu như Văn Quyết, Thành Lương… thì đội tuyển Việt Nam mới chơi được như thế còn những vị trí kia, phòng ngự thì chỉ biết phá bóng, cá nhân tôi xem thấy như thế.

Hàng phòng ngự còn chông chênh lắm, hay phạm lỗi như thế thì việc dính thẻ, mất người là rất cao. Tiền vệ trụ Huy Hùng và Hoàng Thịnh có chuyền được nhiều đường bóng chính xác đâu.

Thành công để đi xa, cho người ta công nhận, theo quan điểm của tôi phải là chơi có chiến thuật, cả đội nhuần nhuyễn. Mình chưa gặp Thái Lan hay Singapore, Malaysia nhưng thấy họ đá có chiến thuật, thua vẫn phối hợp mạch lạc, không phải phá lên hay đá những quả dài.

Từ hồi đội tuyển Việt Nam tập trung hồi tháng 8 đến giờ tôi thấy mỗi trận một đội hình khác nhau. 3 trận vừa qua, trong số 22 cầu thủ ông Miura đã sử dụng 19 người, thử hỏi có đội bóng nào như thế không?

Tôi không muốn phê bình chính diện nhưng để đánh giá đội tuyển Việt Nam thành công hay chưa thì cũng không dám khẳng định. Để thành công, đội tuyển Việt Nam cần may mắn nữa”.

Thành Đạt (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm