Lượt đi V-League 2013: Đầu đã xuôi...

08/06/2013 17:13 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu đặt mùa giải 2013 diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng toàn diện, sâu sắc của bóng đá Việt Nam, với việc phải lùi thời điểm khởi tranh đến ba lần, thì lượt đi V-League như thế là đáng lạc quan.

Vì chúng ta cần nhau

Hẳn chúng ta còn nhớ, khi giải mới khởi động, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ đã nói vẫn không loại trừ khả năng có đội bỏ giải. Ông biết nói ra điều này, chắc chắn sẽ bị “ném đá”, nhưng đấy là sự thực. Để tập trung cho được 12 đội tham dự V-League 2013, chỉ một vé rớt hạng; trong khi hạng Nhất nhận vé ba vé lên hạng, đủ hiểu khó khăn của ban tổ chức trong việc gom cho đủ đội dự V-League 2013.

Khủng hoảng tác động đến các câu lạc bộ trước mùa bóng 2013 là quá nặng nề. Khánh Hòa, biểu tượng của một địa phương “kiên cường” bậc nhất với bóng đá, coi trọng màu cờ sắc áo, đã phải giải thể. Đà Nẵng, thành phố có tiếng lãnh đạo chịu chơi và chi, có bầu Hiển vung tiền hào phóng, cũng đã phải than khó khăn, để rồi phải giải thể đội bóng hạng Nhất. Nên nhớ rằng, SHB. Đà Nẵng rao bán đội hạng Nhất với giá như cho, vẫn không địa phương nào chịu nhận. Chưa bao giờ, bóng đá bị cho là “của nợ” như thời điểm đó.



SHB.ĐN gặp SLNA, một trong những trận đấu hấp dẫn nhất lượt đi. Ảnh: Lê Lâm

Để giải quyết nguy cơ bỏ giải, vỡ giải, VFF và VPF không còn cách nào khác: hoàn thiện công tác tổ chức, điều hành và kiểm soát giải trong khả năng tốt nhất; đồng thời hỗ trợ (về tinh thần) cho các đội bóng đến mức tối đa. Hầu như những quyền lợi chính đáng của các câu lạc bộ đều được đáp ứng.

Về trọng tài, nhìn chung, vẫn có những sai sót, nhưng không mang tính chất cơ bản, hệ thống. Đấy là nỗ lực phải ghi nhận, trong điều kiện, nói như ông Trưởng Ban trọng tài Dương Vũ Lâm, “vẫn có một số câu lạc bộ đòi “chích” trọng tài”. Nội bộ trọng tài mấy phen cũng cũng đã có ồn ào, rất may không loạn vì một phần có “tổng trọng tài” Phạm Văn Tuấn , Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao.

So với năm 2012, sự phối hợp giữa VFF và VPF trong quá trình diễn ra giải đã nhịp nhàng, tôn trọng nhau hơn. Phải chăng do thời gian đại hội VFF nhiệm kỳ bảy sắp diễn ra, nhiều quan chức VFF cần giữ hình ảnh thân thiện?

Nhìn từ cuộc đua vô địch

Điều gì sẽ xảy ra, nếu như vòng tám, Sông Lam Nghệ An thắng Hoàng Anh Gia Lai trên sân Pleiku (hòa 1-1)? Trưởng đoàn HA.GL Nguyễn Tấn Anh, sau trận đấu, nhắn tin cho người viết thế này: “Thế mới là bóng đá, bạn ạ! Nếu SLNA thắng thì V-League có khả năng sẽ nhạt nhẽo”.

Đúng thế, một giải đấu mà cuộc đua vô địch có khoảng cách quá lớn, còn gì là bóng đá. SLNA bốn trận gần đây không biết thắng (thua ba, hòa một), vậy mà họ vẫn đang đứng ở ngôi đầu, dễ gì bắt kịp họ nếu như đội bóng xứ Nghệ không bị HA.GL chặn đứt mạch thắng.

Giờ đây cuộc đua vô địch đã mở rộng rất nhiều, tạo nên thế đa cực, hai đội bóng bầu Hiển đã không còn chiếm vị trí tiên phong. Không nghi ngờ gì nữa, HA.GL sẽ là ứng cử viên đích thực. Năm nay họ đã không hô hào suông, mà thể hiện sự sắc sảo rõ nét qua chuyên môn. Một lối chơi không đẹp mắt, nhưng đảm bảo sự cân bằng, hiệu quả, có ngón nghề rõ ràng. Quan trọng hơn, quyết tâm vô địch đã được HA.GL thể hiện rõ ràng.

Nhưng ngay cả sau bốn trận không thua, SLNA vẫn là ứng cử viên hàng đầu. Họ còn nguyên lợi thế ngôi số một và tinh thần hoàn toàn có thể khai thông sau 20 ngày nghỉ, sau một trận thắng. Thứ vũ khí đáng sợ nhất của SLNA là tinh thần đoàn kết, màu cờ sắc áo. Đấy sẽ là nền tảng làm nên sự khác biệt với các đội, bởi càng về cuối, vấn đề tổ chức ở các đội càng phức tạp, SLNA là số ít không ngại lòng quân phân tán. Chỉ cần củng cố hệ thống phòng thủ, đội bóng xứ Nghệ sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất.

Dĩ nhiên, Hải Phòng vẫn là đội bóng đầy tiềm năng để cạnh tranh ngôi quán quân với hai đội bóng bầu Hiển và phần còn lại. Lợi thế của đội bóng đất Cảng chính là chưa bao giờ vô địch V-League. Khi cờ đến tay, chắc chắn người Hải Phòng sẽ “tổng động viên” cho tham vọng “vàng”. Cuối cùng, vẫn phải kể đến quyền năng lớn của SHB Đà Nẵng cùng người anh em Hà Nội T&T. Về mặt tình cảm, họ vẫn được ủng hộ. Chưa bao giờ, người ta nghi ngờ thế hợp tung của hai đội bóng cùng uống chung nguồn sữa.

V-League ngày càng đáng xem hơn

Tổng số khán giả sau 11 vòng đấu là 605.500 người (trung bình: 9.766 người/trận). Đấy là con số mơ ước, nên nhớ đã chia đều trên tất cả các sân. Các sân Đồng Nai, Thanh Hóa, Vinh, Hải Phòng, Chi Lăng, Ninh Bình, Kiên Giang, Gia Lai, Bình Dương đều giữ phong độ tốt, dù đội bóng của họ không hẳn thường xuyên đáp ứng được yêu cầu.

V-League ngày càng đáng xem hơn, đấy là cảm giác có thực. Với khán giả, không thể kéo họ đến sân, một khi chất lượng làng nhàng. Để kể ra trận đấu hấp dẫn, kịch tính ở V-League 2013 đã không là chuyện quá khó. Cũng thật dễ dàng để tìm kiếm những bàn thắng đẳng cấp. Tính trung thực và tính giải trí của giải đã được cải thiện. Đấy là điều VFF và VPF cần trân quý, để gìn giữ và phát huy trong lượt về.

Quan trọng hơn, khán giả đến sân đã thấy bóng dáng của mình là một phần của đội bóng. SLNA vẫn là đội bóng tập hợp lực lượng cổ động viên tốt nhất, nhưng các đội khác cũng đã manh nha một lực lượng người hâm mộ rõ ràng và bài bản hơn.

Cuối cùng, nét tích cực dễ nhận ra nhất là các cầu thủ, các đội bóng ra sân đã ý thức được phải đá tử tế để chiếm giữ tình cảm của khán giả hơn. Đấy là nét mới, bởi lâu nay họ chỉ cần nhìn xem mức thưởng của ông chủ bao nhiêu để đá “nhiệt” hay “xìu”.

Tóm lại, lượt đi V-League 2013 đã phát triển có nhiều mảng sáng nhiều hơn tối, cả phía ban tổ chức lẫn các thành phần tham gia cuộc chơi. Nét tích cực đó nảy mầm trên cơ sở các đội đứng trước thách thức có tính sinh tử vào đầu mùa. Đánh giá học lực một học trò không chỉ ở kết quả học kỳ một, trong khi V-League lại quan trọng hơn ở “học kỳ hai”. Vậy nên, cứ cảm thán: ơn trời, lượt đi đã trót lọt!

BẢNG XẾP HẠNG GIẢI VĐQG - Eximbank V.League 2013

VTĐội bóngTrậnTHBBTBTSKBBHSTVĐiểm
1Sông Lam Nghệ An11623221315729120
2Hà Nội T&T10613267131323119
3Hoàng Anh Gia Lai106131338524119
4XM Vicem Hải Phòng11524191115425117
5SHB Đà Nẵng95221359427017
6Thanh Hóa11452231120333417
7XM The Vissai Ninh Bình1134420320024113
8XM Xuân Thành Sài Gòn933311612-121212
9Đồng Nai1033416921-525312
10Kienlongbank Kiên Giang1032515325-1031111
11Đồng Tâm Long An1122713524-112728
12Becamex Bình Dương1121815824-93117

Ngọc Hòa
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm