Trưởng BTC V-League Trần Duy Ly: 'Đá thoáng hơn nên nhiều bàn thắng'

07/06/2013 13:28 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù phải dời thời gian tổ chức nhưng cuối cùng V-League 2013 cũng trôi qua nữa chặng đường. Bên cạnh những điểm sáng tích cực thì vẫn còn những tồn tại nhất định về công tác tổ chức, TT&VH Cuối tuần đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với trưởng BTC giải Trần Duy Ly về vấn đề này.

2 điều hài lòng nhất

Ông thể đánh giá chung nhất về công tác tổ chức sau nửa mùa giải?

Cho đến thời điểm này chúng tôi chưa họp để sơ kết lượt đi nhưng về cơ bản có thể đánh giá như thế này. Như chúng ta biết mùa giải này do một số đội bóng gặp khó khăn về tài chính nên mùa giải không thể khởi tranh như dự tính ban đầu, nhưng nhờ sự nỗ lực của các bên chúng ta đã tổ chức khá tốt trong lượt đi.

Chỉ có 12 đội tham dự ít hơn mùa trước nhưng chất lượng không giảm sút vì các đội bóng vẫn có những ngôi sao. Công tác tổ chức các trận đấu ở địa phương nhìn chung đáp ứng được yêu cầu của BTC giải. Việc BTC phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành và địa phương cũng góp phần làm công tác tổ chức tốt hơn. Nhìn chung tôi đánh giá với sự nỗ lực từ nhiều phía giai đoạn lượt đi đã thành công.



Ông Trần Duy Ly lý giải nguyên nhân dẫn đến nhiều bàn thắng do các đội đá thoáng. Ảnh: V.S.I

Với tư cách là nhà tổ chức giải, cho đến lúc này, điều gì khiến ông hài lòng nhất?

Có hai điều mà tôi thật sự cảm thấy rất hài lòng, đó là việc các khán giả đã đến sân đông hơn để theo dõi những trận đấu. Có những trận đấu ở sân Vinh, Đà Nẵng, Hải Phòng, khán giả lên đến 2 vạn người, đây là điều rất ít thấy ở mùa giải trước. Nhưng để khán giả đến sân đông như thế thì việc đầu tiên là các trận đấu đã hấp dẫn hơn, số lượng bàn thắng nhiều hơn và điều quan trong là các trận đấu luôn thể hiện tinh thần thể thao cao thượng vốn có.

Vậy theo ông việc bàn thắng nở rộ có phải do các đội bóng chơi cống hiến hơn hay do khả năng phòng ngự kém?

Bạn biết đấy, do khó khăn tài chính nên mùa giải này không có một ngôi sao ngoại quốc nào được các đội bóng mùa về. Điều này có nghĩa họ chỉ chuyển từ đội này sang đội khác thôi. Chính vì thế, việc có nhiều bàn thắng được ghi chứng tỏ các đội bóng đá thoáng hơn và cống hiến hơn để tạo ra những trận cầu hấp dẫn.

Tất nhiên, cũng có những trường hợp các hàng thủ thiếu tập trung nhưng đây là số ít. Tôi nói bàn thắng Gonzalo ghi vào lưới V.Hải Phòng ở khoảng cách 40 m thì không thể nói đó là sai lầm của hàng thủ được.

 "Muốn xử lý phải có chứng cứ rõ ràng"

Đây là mùa giải thứ 2 liên tiếp VPF đứng ra tổ chức giải. Vậy đã có những tiến bộ gì so với mùa giải đầu tiên?

Khác với những mùa trước, mùa giải này khởi tranh sau Tết Nguyên đán nên chúng tôi có thêm nhiều thời gian để chuẩn bị. Công tác tập huấn trọng tài được chuẩn bị tốt hơn. Chúng tôi cũng đã mời chuyên gia người Nhật sang để giúp đỡ nhằm điều hành giải tốt hơn, các văn bản cũng được ban hành chính xác, kịp thời và hợp lý hơn…Tất cả đó chỉ có mục đích đưa giải đấu đi đến thành công tốt nhất.

Vậy đâu là những hạn chế?

Chúng tôi cũng phải thừa nhận còn nhiều hạn chế mà BTC cần phải khắc phục trong giai đoạn lượt về, chẳng hạn như: không để ra tình trạng khán giả tràn vào sân như ở sân Vinh, rồi tránh hiện tượng khán giả ở lại la ó như trong trận V.Hải Phòng thua HN.T&T mới đây. Không để tái diễn hiện tượng cổ động viên mang pháo vào sân như trận đấu V.Ninh Bình gặp V.Hải Phòng mới đây. Các trọng tại cũng cần nâng cao nghiệp vụ để điều khiển các trận đấu tốt hơn nữa…

Lại nhắc đến sự cố ở sân Vinh, ông từng nói rằng không đồng ý khi báo chí gọi đó là “vỡ sân”, vậy trong trường hợp này phải gọi sao cho đúng? Và BTC sẽ làm gì để cho tình trạng này không còn tái diễn?

Trận đấu này tôi có mặt ở sân Vinh, sự việc cổ động viên tràn vào sân xuất phát từ việc BTC mở cửa cho người khuyết tật vào xem nên cổ động viên ùa vào. Tất nhiên chúng tôi đã cảnh cáo BTC sân nhưng không nên gọi là "vỡ sân" vì họ đến xem rất nghiêm túc và bằng tin thần thể thao chân chính. Chúng tôi sẽ phối hợp với lực lượng an ninh, BTC sân, giám sát …để không còn diễn ra tình trạng này. Chúng tôi cam đoan điều đó.

Trong lượt đi đã có một số trọng tài mắc lỗi nhưng không có ai bị treo còi hoặc kỉ luật. Dư luận có quyền nghi ngờ phải chăng đã có sự bao che cho nhau?

Tôi khẳng định không có sự bao che nào cả, chúng tôi sẵn sàng làm thẳng tay chứ không né tránh việc gì cả. Các trọng tài tất nhiên có sai lầm nhưng tôi nghĩ những sai lầm mà họ mắc phải trong lượt đi đều không quá nghiêm trọng. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để lượt về không có những sai phạm xảy ra.

Có nghĩa việc BTC phạt HLV Trần Tiến Đại 2 lần bị treo quyền chỉ đạo đến 6 trận là đúng người, đúng tội?

Tôi thấy điều đó là đúng, anh Đại là dùng những lời lẽ thiếu kiềm chế, xúc phạm anh Đoàn Phú Tấn sau trận đấu với V.Hải Phòng. Việc lên báo dùng những từ mạt sát như thế theo tôi là không đúng mực, dù sao các cầu thủ, HLV cũng như lãnh đạo đội bóng cần có sự tôn trọng đúng mực với các trọng tài điều khiển trận đấu.

Vậy theo ông công tác trọng tài trong giai đoạn một thế nào?

Tôi nghĩ đã thành công, tất nhiên chúng ta cũng không thể đòi hỏi chính xác 100% được. Điều quan trọng là qua những trận đấu các trọng tài ngày càng bắt tốt hơn.

Ở lượt đi có một số trận đấu bị cho là“có mùi”, BTC có xử lý gì không? Hiện công tác phòng chống tiêu cực được BTC giải triển khai thế nào?

Chúng tôi cũng nghe một số báo chí phản ánh về vấn đề này, nhưng muốn xử lý phải có chứng cứ rõ ràng không thì ảnh hưởng đến danh dự của cả đội bóng. Đội bóng nào cũng có lý của họ nên không dễ, khi nào công an phát hiện có tiêu cực thì chúng tôi sẽ làm rõ ràng. Hiện nay chúng tôi vẫn phối hợp thường xuyên với cơ quan điều tra để ngăn chặn tiêu cực.

 Ấn tượng nhất với Merlo

Chuyển qua chuyên môn, ông ấn tượng với đội bóng nào nhất? Cầu thủ nào nhất ở mùa giải này?

Lúc đầu tôi ấn tượng với SL.NA sau thành tích rất tốt hồi đầu mùa giải. Bây giờ tôi thấy ấn tượng với HN.T&T và SHB.ĐN. Đồng Nai là một tân binh nhưng họ cũng tạo ra nhiều trận đấu rất hay, các khán đài luôn đông khán giả. Còn về cầu thủ thì tôi thích Merlo của SHB.ĐN. Nhiều năm qua anh ấy vẫn giữ được phong độ ấn tượng như vậy không phải là điều dễ dàng làm được.

Ông có bất ngờ khi B.Bình Dương đứng cuối bảng không?

Tất nhiên là bất ngờ nhưng tôi nghĩ họ sẽ chơi tốt trong giai đoạn 2. Song cũng rất khó để đội bóng này có một kết quả cao.

Câu hỏi cuối mà các đội bóng rất quan tâm. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí mới đây VPF cam kết sẽ giải ngân số tiền di chuyển cho các đội bóng khi giai đoạn một khép lại. Vậy chính xác là khi nào các đội bóng sẽ nhận được tiền?

Việc này thì công ty cũng đang tiến hành làm các giấy tờ để có thể thanh toán một cách sớm nhất cho các đội bóng. Nhưng cũng phải chờ đến sau ngày 15/6 thì các đội bóng mới nhận tiền được.

Việt Hà (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm