Chuyên gia chỉ ra điểm yếu tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Park lập kỷ lục trên truyền hình Hàn Quốc

12/12/2018 15:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia chỉ ra điểm yếu tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Park lập kỷ lục trên truyền hình Hàn Quốc là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 12/12

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6, VTC3, VTV5 trực tiếp Việt Nam vs Malaysia. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu chung kết AFF Cup 2018: Việt Nam vs Malaysia.

Chung kết lượt về: 19h30 ngày 15/12, Việt Nam vs Malaysia (lượt đi 2-2)

https://fptplay.vn/aff.html

Chuyên gia chỉ ra điểm yếu tuyển Việt Nam

Chứng kiến Việt Nam để hòa 2-2 trong thế dẫn trước 2 bàn trước chủ nhà Malaysia, chuyên gia Lê Thế Thọ cho rằng, các học trò của HLV Park Hang Seo cần phải cải thiện sự tập trung, đặc biệt là ở những tình huống cố định hoặc những thời điểm đối thủ đẩy nhanh tốc độ trận đấu.

“Bàn gỡ hòa 2-2 của Malaysia thực sự là một tình huống quá hay, không có gì để nói nhiều. Nhưng ở bàn gỡ 1-2, rõ ràng các hậu vệ không theo kèm gắt với những cái bóng áo vàng trong vòng cấm”.

Chuyên gia Lê Thế Thọ cũng đưa ra lời khuyên rằng, các cầu thủ Việt Nam cần phải cải thiện sự tập trung, đồng thời biết cách làm giảm sự hưng phấn cũng như quyết tâm của đối phương nhằm tránh những bàn thua ở những thời điểm then chốt

Video bàn thắng và Highlights Malaysia 2-2 Việt Nam (AFF Cup 2018)

Tuyển Việt Nam lập kỷ lục gần 10 năm mới có trên truyền hình Hàn Quốc

Chung kết lượt đi AFF Cup 2018, Việt Nam hòa 2-2 Malaysia tại Bukit Jalil lập kỷ lục mới về lượng người xem trực tiếp trên đài SBS, lấn át cả các kênh chiếu phim cùng giờ lẫn chương trình giải trí. Ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, Việt Nam hòa 2-2 Malaysia tại Bukit Jalil thu hút lượng rating người xem tăng đột biến, đánh dấu cao nhất trên đài cáp Hàn Quốc trong năm 2018 đối với một chương trình thể thao, và cũng là cao nhất kể từ 2010.

Cụ thể hơn, các con số thống kê từ Nielsen Hàn Quốc chỉ ra, rating trong buổi tối 11/12, khán giả theo dõi trực tiếp trận đấu Việt Nam - Malaysia trên đài SBS là 4,706%, và có những thời điểm tăng vọt trong trận đấu 5,247%.

Tỷ lệ người xem cao nhất có lúc đạt 7%, và vào những phút cuối trận tăng thêm lên 7,003%. Đây là thứ hạng cao nhất của một chương trình thể thao được phát sóng trên đài cáp Hàn Quốc trong năm 2018. Trước đó, lượng khán giả Hàn Quốc xem bán kết lượt về Việt Nam 2-1 Philippines là 2,6%, lượt đi 1,5%,..

Trọng tài không dám rút nhiều thẻ vì Malaysia đá sân nhà

HLV Triệu Quang Hà cho hay: "Malaysia gặp thuận lợi khi được thi đấu trên sân nhà. Thường những trận cầu quyết định như vậy trọng tài hay nghiêng về chủ nhà nhiều hơn. Đội tuyển Malaysia biết cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật khéo léo, kiểm soát bóng tốt nên buộc phải phạm lỗi, hạn chế điểm mạnh của đối phương.

Với tính chất của một trận chung kết lượt đi, trọng tài sẽ không dám rút quá nhiều thẻ dưới sức ép của một lượng khán giả cuồng nhiệt đến như vậy tại Bukit Jalil", cựu thuyền trưởng của CLB Hà Nội khẳng định. Những pha phạm lỗi thô bạo của Malaysia trong trận chung kết AFF Cup Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 chứng kiến không ít những tình huống phạm lỗi thô bạo, khiêu khích và gây ức chế cho đối phương của các cầu thủ Malaysia.

Hòa 2-2 trên sân Bukit Jalil là một kết quả khá thuận lợi với đội tuyển Việt Nam trước khi trở về sân Mỹ Đình đá trận chung kết lượt về vào ngày 15/12 tới.

Vì sao nhiều CĐV Việt Nam không có chỗ ngồi tại Bukit Jalil?

Theo chia sẻ của phóng viên Lê Lương Hoà, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Malaysia, Trong trận lượt đi tối qua, rất nhiều CĐV Việt Nam đã không có chỗ ngồi, phải đứng chen chúc trong khu vực khán đài dành cho đội khách, một số buộc phải vào khu khán đài chủ nhà, thậm chí còn có tới hàng trăm CĐV phải ở ngoài không vào được sân dù có vé.

Sau khi nhận được phản ánh từ Đại sứ Việt Nam Lê Quý Quỳnh đang có mặt trực tiếp trên sân, Bộ trưởng Thể thao và thanh niên Malaysia đã kiểm tra và cho biết việc này là do lỗi của phía Việt Nam do ban tổ chức chỉ bố trí chỗ ngồi cho 3000 CĐV Việt nam nhưng không hiểu sao số lượng CĐV Việt Nam có vé đến sân lại cao hơn rất nhiều, họ không hiểu các công ty du lịch Việt Nam lấy đâu ra nhiều vé đến vậy. Ước tính chỉ riêng trong khu vực khán đài dành cho CĐV Việt Nam đã có khoảng hơn 4000 người.

Trước tình hình đó, Đại sứ Lê Quý Quỳnh đã đề nghị ban tổ chức tạo điều kiện cho các CĐV đã có vé được vào sân, ban tổ chức đã đáp ứng yêu cầu này, đồng thời bố trí các CĐV Việt nam vào ngồi tại các khán đài của CĐV chủ nhà. Nhưng do số lượng quá đông, các khán đài đã chật kín, rất nhiều CĐV Việt nam vẫn phải ở ngoài.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm