Chuyển động ở Milan: Quyền được thong thả!

20/06/2011 11:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Trong những kỳ chuyển nhượng mùa hè trước đây, các quan chức Milan vẫn thường phải chạy ngược chạy xuôi một cách vất vả. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, Milan tự cho phép mình quyền được thong thả trong việc đàm phán với các đối tác.

Thị trường chuyển nhượng ở Italia đang rất “bát nháo”, theo như mô tả của tờ Repubblica. Cho đến lúc này, Inter vẫn chưa thể tìm được người cầm quân mới, sau khi chia tay với Leonardo, và kế hoạch thanh lý đội hình đang giậm chân tại chỗ. Juve mãi loay hoay với các mục tiêu của mình và khả năng thành công là rất thấp. Roma chưa có được tân binh nào, ngoại trừ sự xuất hiện của HLV Luis Enrique.

Trong khi đó, Milan về cơ bản đã có được những bổ sung lý tưởng. Nhà vô địch Serie A 2010-11 đã chiêu mộ thành công hai tân binh theo dạng miễn phí, gồm trung vệ Philippe Mexes và hậu vệ trái Taye Taiwo. Mexes được kỳ vọng củng cố thêm sức mạnh cho Milan trong khả năng phòng ngự, còn Taiwo mang đến nhiều lựa chọn hơn cho HLV Allegri. Sức mạnh, tốc độ, sự khéo léo, cũng như những pha dứt điểm từ xa đầy uy lực của Taiwo là giải pháp để gây đột biến của Milan.

Milan không vội vàng trong việc mua Hamsik- Ảnh Getty

Chưa có được tiếng vang như Mexes và Taiwo, đồng thời vẫn đang ở dạng tiềm năng, nhưng Stephan El Shaarwy ít nhiều có thể xem là một thứ vũ khí bí mật của Milan trong mùa giải mới (sau cuộc kiểm tra y tế, El Shaarawy sẽ chính thức ký hợp đồng). Ở tuổi 18, cầu thủ gốc Ai Cập đã có không ít kinh nghiệm thi đấu, và thể hiện được những phẩm chất đặc biệt của một thủ lĩnh trong tương lai.

Với 3 tân binh, cùng bộ khung vừa mang về danh hiệu Scudetto thứ 18 vẫn được giữ lại, Milan đã có thể yên tâm với sự chuẩn bị của mình. Xét về mặt lý thuyết, 3 sự bổ sung này đã giúp Milan có chiều sâu đội hình và tính đa dạng cũng tăng lên.

Quyền được thong thả

Trong bối cảnh hiện tại, việc Milan tỏ ra thong thả khi tiếp cận các mục tiêu mới là điều dễ hiểu. Nói một cách chính xác hơn, Milan đang tự cho mình quyền được thong thả. Với một bộ khung đang khá ổn định, Milan chẳng cần phải vội vã khi tham gia thị trường chuyển nhượng. Nhờ vậy, Milan sẽ không để cho các đối tác ép giá như những năm trước đây.

Trường hợp Marek Hamsik là minh chứng rõ nhất cho thấy sự ung dung của Milan. Trong gần một tháng trở lại đây, HLV Allegri và một số cầu thủ Milan công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ với Hamsik. Điều này nói lên rằng Milan đang tiếp cận và quyết tâm lôi kéo Hamsik, một trong những tiền vệ xuất sắc nhất Serie A mùa trước, về sân San Siro.

Nếu như trước đây, Milan sẽ phụ thuộc vào đòi hỏi của Napoli và có thể phải trả cái giá rất cao để giành chữ ký của cầu thủ người Slovakia. Ở thời điểm này, Milan đang thể hiện thái đội với Napoli rằng, có hay không có Hamsik cũng chẳng sao. Bên cạnh đó, Milan chủ động liên hệ với Mino Raiola, người mới được Hamsik chọn làm đại diện.

Bằng mối quan hệ khá tốt với “siêu cò” Raiola (một năm trước, chính Raiola đã đưa Ibra về sân San Siro), Milan kéo Hamsik rời xa San Paolo. Đến một thời điểm thích hợp, Napoli sẽ phải chấp nhận ngồi vào bàn đám phán trong tư thế của kẻ bị động.

Trường hợp của trung vệ David Astori cũng tương tự Hamsik. Milan không chấp nhận ra số bỏ tiền chuộc như yêu cầu của Cagliari. Thay vào đó, Milan chỉ muốn đền bù cho đội bóng đảo Sardegna một trong hai cái tên, Massimo Oddo hoặc tiền vệ trẻ Rodney Strasser.

Thậm chí, trong kế hoạch mua lại giá trị của Ibra, Milan cũng rất ỡm ờ, sau khi Chủ tịch Sandro Rosell của Barca đòi mang Thiago Silva ra trao đổi. Tất nhiên, Milan quyết không đáp ứng đòi hỏi của Barca, khi mà một năm trước hai bên đã đồng ý mức giá 24 triệu euro, trả dần trong 3 năm. Với sự chủ động đang có, cùng nghệ thuật đàm phán của Galliani, và Raiola trợ giúp, Milan sẽ có Ibra mà không phải mang Thiago Silva ra làm vật hy sinh.

Ngày 12/7, khi Milan tập trung trở lại, có thể Allegri chưa đón thêm tân binh nào. Nhưng bước vào hành trình du đấu Trung Quốc (1/8), nhiều khả năng một (hoặc hai) trong số những Hamsik, Astori, Kaka hoặc Ganso sẽ là thành viên mới của Milan.

Ngọc Linh

Con số

60.000 Mùa hè 2004, Brescia chỉ phải bỏ ra 60.000 euro để có Hamsik, cầu thủ trẻ của Slovan Bratislava. Sau 3 năm, Napoli phải chi 5,5 triệu euro để có Hamsik.

13 Mùa giải 2010-11, Hamsik lập kỷ lục ghi bàn của bản thân, khi có 13 pha lập công cho Napoli (11 ở Serie A). Tổng cộng, anh cũng đã ghi 59 bàn cho các CLB Italia mà anh khoác áo (Brescia và Napoli).

0 Milan vẫn chưa phải tống một xu nào trong việc tăng cường lực lượng. Giá chuyển nhượng của El Shaarawy là 5 triệu euro, nhưng Milan chưa phải thanh toán ngay.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm