Đội chơi tốt hơn khi có Công Phượng

10/03/2015 13:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Olympic Việt Nam đã chỉ có thể chơi mạch lạc hơn khi Công Phượng vào sân trong hiệp 2, trong khi hàng thủ là điểm sáng trong hiệp 1, khi đội đánh bại Olympic Indonesia 1-0 trong một buổi tối đậm màu sắc thử nghiệm.

Trận đấu tập với Hà Nội T&T rõ ràng chưa đủ. Nên trận đấu với Olympic Indonesia tối qua tiếp tục chứng kiến HLV Miura thực hiện công cuộc thử nghiệm để tìm ra một đội hình ăn ý nhất.

Tính chất thử nghiệm được thể hiện rõ nhất khi ông lần lượt sử dụng tới 3 cầu thủ cho một vị trí: Tiền vệ cánh phải. Lần lượt là Văn Toàn trong suốt hiệp 1, rồi sau đó là Văn Thành và Hữu Dũng trong hiệp 2.

Cặp tiền vệ trung tâm cũng là nơi ông thử nghiệm khá nhiều gương mặt. Ngay cả tiền vệ giàu trung tâm giàu tiềm năng của HAGL là Tuấn Anh cũng không được chơi trọn vẹn trận đấu, để nhường chỗ cho các cầu thủ khác.

Khi thử nghiệm nhiều và lại mới tập trung cùng nhau trong một thời gian ngắn nên lối chơi của các cầu thủ Olympic Việt Nam chưa được gắn kết trong cả hiệp 1.

Các cầu thủ chuyền bóng hỏng khá nhiều – một hạn chế có thể còn xuất phát từ điều kiện mặt sân trơn trượt do mưa.

Khi các đường chuyền thiếu chính xác thì khả năng tổ chức tấn công, gây sức ép và tạo cơ hội của đội tuyển không cao, dù cho chúng ta thấy rõ là đội tuyển muốn chơi chủ động.

Công Phượng (10) đã chơi rất tốt sau khi được tung vào sân ở hiệp 2. Ảnh: VSI

Nhưng, tôi cũng thấy được những điểm sáng của Olympic Việt Nam ngay từ trong hiệp 1 này. Đó là khả năng phòng ngự của toàn đội. Mỗi khi để mất bóng, các cầu thủ của chúng ta lùi về phần sân nhà rất nhanh và giữ cự ly đội hình đồng thời áp sát để tranh chấp. Chính vì thế mà các cầu thủ Olympic Indonesia cũng không có nhiều cơ hội để gây sức ép lên khung thành của của thủ môn Văn Tiến.

Cầu thủ gây ấn tượng nhất bên Olympic Việt Nam là trung vệ Tiến Dũng. Anh ấy đã có màn ra mắt khá thành công, phòng ngự cá nhân kín kẽ cũng như hỗ trợ cho các vị trí xung quanh.

Chính sự chững chạc này mà có thể nói vị trí trung vệ là nơi làm cho HLV Miura hài lòng nhất.

Về hàng công của Olympic Việt Nam thì Công Phượng có thể và rõ ràng đã tạo ra được những pha bóng đột biến cao nhất.

Sự xuất hiện của Công Phượng trong hiệp 2 đã giúp cho lối chơi của U23 Việt Nam mạch lạc hơn. Anh ấy thường xuyên di chuyển lùi về gần với các tiền vệ để phối hợp đập nhả, từ đó đưa trái bóng tiến sát tới khung thành đối phương.

Sự xuất hiện và cách chơi của Phượng vì thế giúp các tiền vệ trung tâm dễ đá hơn. Bàn thắng của Olympic Việt Nam không xuất phát từ những pha bóng như thế nhưng cơ hội đã có và lối chơi trong hiệp 2 rõ ràng xem thích hơn.

Đó có thể cũng chính là lối chơi mà HLV Miura muốn áp dụng cho các cầu thủ trẻ: Chơi bóng ngắn, nhanh và ít chạm.

Nguyễn Tuấn Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm