Trong nước

Chuyện cái lốp xe của ông Obama

06/08/2008 11:24 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Có phải ông Barack Obama thiếu kiến thức thực tế và kinh nghiệm lãnh đạo? Hồi cuối tháng 7 vừa qua, khi bàn tới chính sách năng lượng, ông đã cho rằng nếu người dân nào cũng thường xuyên bơm căng lốp và chịu khó bảo dưỡng xe, nước Mỹ sẽ tiết kiệm được lượng xăng dầu khổng lồ, tương đương với lượng dầu thu được từ các mỏ dầu mới ngoài khơi. Lời nói của Obama lập tức trở thành tâm điểm để đối thủ đua nhau giễu cợt, châm chọc. Nhưng các nhà phân tích thì không. Vì sao vậy?

Bơm lốp thành chính sách năng lượng?

"Có những thứ mà cá nhân bạn có thể làm để tiết kiệm năng lượng" - Obama nói trong cuộc vận động cử tri tại bang Missouri - "Hãy chắc chắn rằng lốp xe được bơm căng. Thật đơn giản. Nhưng nhờ đó chúng ta có thể tiết kiệm được số dầu ngang với mức người ta hy vọng sẽ khai thác được từ ngoài khơi nước Mỹ. Và nếu thường xuyên bảo dưỡng xe, bạn sẽ tiết kiệm nhiều dầu hơn nữa".
 Ông Obama trong một lần phát biểu về
năng lượng mới với những người ủng hộ
Ngay lập tức phe Cộng hoà lao vào xỉa xói ông. Chính sách năng lượng của Obama đó ư? Đơn giản là bơm lốp và bảo dưỡng xe thường xuyên? Phe Cộng hoà tỏ ra hả hê. Bình luận viên chính trị thuộc phái bảo thủ Rush Limbaugh dành cả ngày để phân tích lời nói của ông Obama với ý châm chọc. Uỷ ban quốc gia của đảng Cộng hoà thì gửi những thiết bị đo áp lực lốp mang tên "Kế hoạch năng lượng của Barack Obama" tới cho giới báo chí ở Washington.

Rick Davis, nhân vật quản lý chiến dịch tranh cử nổi tiếng thích đùa của ứng viên John McCain còn gửi thư điện tử tới người ủng hộ với nội dung: "Hôm nay tôi đề nghị các bạn giúp thử chính sách năng lượng của TNS Obama bằng cách quyên cho chúng tôi, từ 25 USD trở lên, để nhận về một thiết bị đo áp lực lốp xe. Chúng ta cùng xem liệu việc bơm căng lốp xe có giúp chiếc ví của bạn bớt teo tóp đi không?"

Bản thân McCain cũng châm chọc đối thủ không thương tiếc: "Chúng ta rất cần dầu và phải bơm dầu ngoài khơi. Ông ấy chống lại việc đó. Ông ấy chống lại năng lượng nguyên tử, chống lại việc dự trữ dầu..." - McCain nói trong cuộc họp báo ở Panama City hồi đầu tháng 8 - "Thứ duy nhất tôi nghe thấy từ ông ấy là chúng ta nên bơm lốp xe. Có lẽ ông ấy chẳng có kế hoạch gì để đối phó với các thách thức mà chúng ta đang đương đầu".

Một giải pháp thực tế

Tuy nhiên, Time là một trong những tờ báo đầu tiên cho thấy Obama không hề đùa cợt, phi thực tế hay thiếu kinh nghiệm khi đề nghị tiết kiệm năng lượng bằng việc bơm lốp xe. Tờ báo dẫn nguồn từ một nghiên cứu của chính quyền Bush cho hay nếu tăng cường khai thác dầu ngoài khơi, nước Mỹ cũng chỉ tăng sản lượng thêm khoảng 200.000 thùng dầu/ngày vào năm 2030 so với mức 5 triệu thùng dầu/ngày hiện nay. Trong khi đó nhu cầu sử dụng của Mỹ hiện nay là 20 triệu thùng dầu/ngày. Tăng cường khai thác dầu từ nay tới hai thập kỷ nữa cũng chỉ đáp ứng được 1% nhu cầu của nước Mỹ mà thôi. Đó là chưa kể tới việc nước Mỹ sẽ không có đủ các nhà máy lọc dầu cần thiết để đáp ứng cho nhu cầu sử dụng.
 Thiết bị đo áp lực lốp xe mang tên "kế hoạch năng lượng của Obama"
do phe cộng hòa tung ra để nhạo báng đối thủ
Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng việc giữ lốp căng sẽ giúp giảm bớt 3% sự lãng phí nhiên liệu và nếu bảo dưỡng xe thường xuyên sẽ giảm bớt thêm 4% nữa. Nhiều tài xế hiện đã thực thi các biện pháp tiết kiệm năng lượng này và nếu người dân nào cũng tiết kiệm, nhu cầu năng lượng của Mỹ sẽ giảm mạnh. Theo một số tính toán, việc bơm căng lốp và bảo dưỡng xe có thể giúp nước Mỹ tiết kiệm tới 90 tỉ thùng dầu/năm. Nói cách khác, ông Obama đã đúng khi đề nghị bơm lốp xe để giải quyết vấn đề năng lượng của nước Mỹ.

Tờ Star Ledger đánh giá phe Cộng hoà cố gắng nhạo báng lời kêu gọi bơm lốp của ông Obama, lấy nó làm biểu tượng của sự thiếu nghiêm túc trong chiến dịch tranh cử của ứng viên da màu. Nhưng thực tế đó mới là lối thoát cho vấn đề năng lượng của Mỹ: phải tiêu thụ ít nhiên liệu hơn. Trong khi giới khoa học đau đầu nghĩ tới những hình thức tiết kiệm nhiên liệu đắt đỏ như nhà thông minh, xe thông minh, các biện pháp đơn giản như bơm căng lốp xe có thể mang tới những hiệu quả tức thì trong khi không tốn kém, không gây thay đổi mạnh về thói quen sống.

Nóng bỏng mặt trận năng lượng

Việc tiết kiệm nhiên liệu dĩ nhiên không phải là chủ đề ưa thích của ngành công nghiệp dầu mỏ Mỹ, cũng như với nhiều thành viên đảng Cộng hoà, những người có lợi ích gắn chặt với dầu mỏ. John McCain khác những con người này. Ông không chơi thân với các đại gia dầu lửa. Cho tới gần đây ông vẫn chủ trương phản đối việc thăm dò dầu lửa ở ngoài khơi nước Mỹ. Nhưng khi giá xăng dầu tăng lên, McCain vội vàng kêu gọi khai thác thêm dầu và coi đó là giải pháp chính cho cuộc khủng hoảng năng lượng.

Trong khi đó Obama chủ trương kết hợp nhiều giải pháp khác nhau. Hôm 4/8, tuyên bố năng lượng là ưu tiên hàng đầu trong chính sách kinh tế, ông đã đưa ra hàng loạt đề xuất mới, gồm việc bán ra 70 triệu thùng dầu trong kho dự trữ chiến lược. Obama cho biết ông cũng sẽ ủng hộ đề xuất khai thác dầu ở thềm lục địa Mỹ nếu việc này nằm trong hàng loạt các giải pháp lớn nhằm giải quyết vấn đề giá năng lượng theo thang ở Mỹ.

Với tình hình giá xăng dầu đang gây áp lực mạnh mẽ lên nền kinh tế và đời sống nước Mỹ như hiện nay, đối thủ nào đưa ra giải pháp năng lượng tối ưu hơn rõ ràng sẽ nhận được sự ủng hộ lớn của cử tri. Về điểm này, có vẻ như ông Obama, với những giải pháp thực tế và hiệu quả, đang vượt lên so với đối thủ.
 
Gia Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm