(TT&VH) - Serie A mùa giải 2010-2011 có thể sẽ ghi nhận lượng khán giả đến sân thấp kỷ lục, sau khi những tín hiệu đầy u ám đang được thể hiện trên số lượng vé cả mùa đã bán ra của các đội bóng. Theo thống kê, tổng số vé dài hạn đã bán mùa này thấp hơn cùng kỳ mùa trước đến 40.000 chiếc, tương đương 20%.
Điều đó có nghĩa là trung bình cứ mỗi 5 tifosi mua vé đến sân dài hạn mùa trước thì có một người quyết định sẽ ngồi nhà xem TV trong mùa giải này. Lý do thì có vô số, nhưng chủ yếu là do cảm giác thất vọng với thành tích của đội nhà ở mùa giải trước và bi quan với tương lai của đội trong mùa giải đang đến gần. Ví dụ, Lazio, sau một mùa giải thất bại toàn diện, hiện mới chỉ bán được có xấp xỉ 1.600 vé cả mùa, giảm tới 80% so với cùng kỳ mùa trước (thời điểm họ là ĐKVĐ Cúp Italia, được sự Europa League và sắp đá Siêu Cúp Italia với Inter). Đấy là con số ít chưa từng có, chỉ tương đương với lượng vé bán ra của một đội hạng Serie C.
Tương tự, bất chấp Juventus đã có những hành động thiết thực để cải tổ, sự bạc nhược của họ ở mùa giải vừa qua đã khiến lượng vé bán ra cho đến ngày 30/7 chỉ là 11.400 chiếc, giảm 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Fiorentina và Udinese, những đội cũng đã chơi rất đáng thất vọng, đều phải nhận những thực tế bi đát tại quầy bán vé. Số vé bán ra của Fiorentina giảm tới 45% (10.500), còn của Udinese giảm 43% (4.500) so với thời điểm cách đây một năm.

Lượng khán giả đến sân thấp kỷ lục ở Serie A - Ảnh theo Internet
Tuy nhiên, có những đội bóng chơi thành công mùa giải trước nhưng lượng vé dài hạn mùa này vẫn giảm, như Roma (16.000 chiếc, -30%),
Một nguyên nhân quan trọng khác là quyết định áp dụng quy định “Thẻ cổ động viên” của FIGC, bắt buộc người mua vé phải sở hữu một tấm thẻ kiểu chứng minh thư để giới chức năng có thể quản lý tận gốc. Đây là mô hình hữu ích học từ Premier League nhưng bị phản đối kịch liệt ở Italia, từ các tifosi cho đến các đội bóng. Tuy nhiên, hầu hết các sân bóng Italia đều quyết định không phản đối quy định này, khiến hàng chục ngàn tifosi yêu thích sự tự do từ chối đến quầy bán vé. Trong cơn khủng hoảng tài chính có ảnh hưởng đến cả những tài khoản cá nhân, hầu hết người ta muốn chi tiền để đối lấy sự vui thích tối đa, chứ không phải cảm giác bị xoi mói và luôn có thể bị túm “lên phường” đôi khi chỉ với vài ba cử chỉ quá khích.
Điều oái oăm là trong khi những yếu tố tự nhiên của bóng đá chống lại, thì việc xem các trận đấu trên tivi mùa này lại ủng hộ tối đa cho các tifosi. Giá thuê bao rẻ hơn, nhiều sự lựa chọn hơn và người ta có thể ngồi nhà xem mà không cảm thấy tiếc hùi hụi. Mùa này, Serie A áp dụng lịch đấu vào đêm Thứ Sáu, giữa trưa ngày Chủ nhật và đêm ngày Thứ Hai, những khung giờ mà dù có vé vào sân, cũng có không ít người chẳng thể thu xếp được thời gian. Trong bối cảnh đó, rõ ràng ở nhà xem tivi là dễ chịu nhất.
Và cứ thế, người hâm mộ càng lúc càng quay lưng lại với các khán đài, ngay cả khi lượng khán giả trung bình của Serie A đang ở mức thấp ghê gớm so với Bundesliga, Premier League và Liga.
|
Lượng vé dài hạn đã bán (tính đến 30/7/2010) |
B.V