HHHV 2008: Để tuột cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước?

20/06/2008 19:02 GMT+7 | Người đẹp

Đăng cai tổ chức cuộc thi HHHV 2008có nghĩa là chúng ta đã tiếp cận cơ hội tốt nhất để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trước quan khách và giới truyền thôngquốc tế. Vấn đề chỉ còn là chúng ta có chủ động tận dụng được cơ hội này hay để nó trôi qua một cách phí phạm?

UBND tỉnh Khánh Hòa - nơi sẽ diễn ra các hoạt động chính của HHHV 2008đã chủ động làm những gì hay tự kiêu hãnh đến mức "hữu xạ tự nhiên hương"?Người đẹp Khánh Ngọc (dự HHHV 2004) và Thu Hằng (dự HHHV 2005)nói gì về cách làm của hai quốc gia từng đăng cai tổ chức cuộc thi như Ecuador và Thái Lan?

Khánh Ngọc: Ecuador tập trung giới thiệu văn hóa bản địa

Hoàng Khánh Ngọc

Thời gian ở Ecuador dự Hoa hậu Hoàn vũ 2004, tôi quan sát rất kỹ về cách tổ chức của nước chủ nhà. Họ có cách làm rất hay vì đây là đất nước với ngườibản xứ là da đỏ, những người da trắng chỉ là di dân, nên trong việc quảng bá hình ảnh tôi thấy họ luôn giữ hình ảnh của người da đỏ từ trang phục đến cách hóa trang...

Cách thức quảng bá của họ còn thể hiện rất khéo trên bàn ăn của các thí sinh bằng những đồ để gác đũa, búp bê nhỏ xinh là hình ảnh của thiếu nữ Ecuador ngồi cạnh chiếc khăn ăn... Họ giới thiệu văn hóa của người thổ dân bằng những bữa tiệc và hướng dẫn cho các thí sinh học những điệu nhảy bản địa và không quên cho mọi người thấy hình ảnh mới của đất nước họ.

Tôi nhớ, cuộc diễu hành ở Ecuador đã thu hút thực sự rất nhiều người dân quan tâm. Cácô cửa sổ của các căn nhà đều chật kín người, đâu đâu cũng có hoa và những biểu tượng đón chào mọi người.

Tôi cũng mong mỗi thành phố mà các người đẹp dự HHHV 2008 đi qua cũng nhận được sự ủng hộ của những con người mang dòng máu Việt như vậy.

Thu Hằng: Nên có kênh truyền hình về cuộc thi HHHV 2008

Năm nay, Miss Universe 2008 được tổ chức ở Việt Nam làm tôi nhớ về những kỉ niệm mà 3 năm trước đi tham dự Miss Universe 2005 tại Bangkok - Thái Lan. Năm đó, tôi cũng là một trong những thí sinh may mắn là đến Thái Lan sớm nhất nên được đón tiếp rất chu đáo và thật sự rất xúc động.Người dân cũng dường như hoà mình vào trong công cuộc quảng bá hìnhảnhđất nước Thái Lantươiđẹp vàhiếu khách.

Ban tổ chức rất chu đáo từ chỗ ăn ở của thí sinh, phương tiện đi lại, những món đặc sản thể hiện văn hóa đất nước họ đến những người làm nhiệm vụ bảo vệ cho các người đẹp. Còn nhớ, một hôm tôi đi tham gia các hoạt động của ban tổ chức về, có người mang quần áo tới mà chẳng được vào. Tôi ra gặpđể lấy đồ nhưng bảo vệ vẫn đi theo, họđứng ngoài cửa đợi để đưa tôi về phòng chuẩn bị cho bữa tối.

Người đẹp Thu Hằng

Những buổi tiệc đều được trang hoàng và chuẩn bị thật vui và ấm cúng, tạo được cảm giác như ở nhà. Trong các cuộc diễu hành trên phố hay đi qua những nơi nổi tiếng củaThái Lanthì không thể thiếu những những băng rôn và khẩu hiệu ủng hộ cuộc thi hay những fan hâm mộ những thí sinh. Tôi cũng thật sự vui và cảm thấy như có thêm sức mạnh khi thấy băng rôn ủng hộ Miss Việt Nam.

Điều tôi đang băn khoăn là hiện nay trên các tuyến phố, cụ thể là ở Hà Nội vẫn chưa thấy có dấu hiệu gìvề cuộc thi này.

Theo tôi Đài truyền hình cũng nên cập nhật thường xuyên những hoạt động của cuộc thi vì hình ảnh đất nước và các danh lam thắng cảnh cũng sẽ được quảng bá thông qua các hoạt động của cuộc thi. Đó cũng là tư liệu quan trọng để làm những thước phim gắn với hình ảnh đất nước, con người, truyền thống văn hoá với những người đẹp trên toàn thế giới. Đó cũng là một nét văn hóa hiện đại mà cuộc thi mang tới.

Sau 2 năm, VN không có thí sinh dự HHHV, năm nay lại được đăng cai tổ chức thì đây là một cơ hội quảng bá rất lớn cho hình ảnh đất nước. Vấn đề là chúng ta có tận dụng tốt cơ hội này hay không mà thôi.
 
Theo VNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm