Hậu trường HHHV 2008: Chuyên nghiệp và nghiệp dư

20/06/2008 03:23 GMT+7 | Người đẹp

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 được tổ chức ngay trên đất nhà Việt Nam, nhưng ngay từ những ngày đầu khởi động cuộc thi, báo giới đã ngao ngán với nhau rằng việc lấy được thông tin hay và ghi được hình ảnh tốt, khó như... lên trời.

Thực tế này được khẳng định là biểu hiện của tính chuyên nghiệp ở một cuộc chơi lớn, chứ không phải chuyện... làm khó nhau. Trong đó cũng có một phần lý do nhà tổ chức muốn giữ bản quyền hình ảnh và thông tin.

Khi ban tổ chức phía Việt Nam đưa ra các yêu cầu nhằm tạo điều kiện cho báo chí tác nghiệp tốt nhất, người của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ thế giới khẳng định những quy định ngặt nghèo như thế đã được đúc rút, sửa đổi trong suốt hàng chục năm qua và không có ngoại lệ!

Tuổi đời của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (57 năm), lớn hơn hầu hết tuổi của những người đang làm việc trong tổ chức cùng tên này hiện nay. Những quy định đó căn bản rút ra từ những kinh nghiệm "xương máu" trong nhiều năm cuộc thi này được tổ chức ở khắp hành tinh với đủ màu da, tiếng nói, phong tục tập quán, tín ngưỡng...


Các NTK thử áo dài cho thí sinh

Thử hình dung các thí sinh, dù là với sắc đẹp của hoa hậu nhưng đang "hớt hải" từ sân bay về khách sạn hoặc hấp tấp với công việc chuẩn bị, thì cũng không thể nào có dung nhan và động tác đẹp nhất để lên hình. Việc đưa ra "giao kèo" báo chí không tùy tiện hướng máy về các thí sinh khi họ chưa chuẩn bị được xem là một động thái bảo vệ hình ảnh thí sinh, bảo vệ những người tham gia cuộc chơi và giữ gìn đẳng cấp cuộc thi.

Điều này hoàn toàn khác với một cuộc thi sắc đẹp cũng ở đẳng cấp quốc tế từng diễn ra (một phần) ở Việt Nam - Hoa hậu Trái đất 2007. Báo chí tác nghiệp khá thoải mái, tiếp cận cự ly gần, thậm chí lọt cả vào bên trong hậu trường nơi các người đẹp thường có những phút bất cẩn nhất.

Cuộc tuyển lựa nhan sắc mới đây nhất - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, dù để chọn người thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới nhưng rõ ràng không thể so sánh mức độ chuyên nghiệp với cuộc chơi lớn này. Không xét đến yếu tố thâm niên giữa một bên đã có hơn nửa thế kỷ kinh nghiệm, một bên chỉ có vài tháng chuẩn bị, thì ngay cả những việc không liên quan đến yếu tố này, chúng ta vẫn còn rất non tay.

Ban tổ chức cho biết hiện đã có gần 400 phóng viên Việt Nam và 200 phóng viên quốc tế đăng ký hành nghề tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008. Trong khi đó thí sinh gồm hơn 80 người, còn thành phần chuyên gia, nhân viên thì lên đến 400 - 500 người. Quản lý và vận hành guồng máy trơn tru cho cả chừng ấy con người là không dễ.

Một thành viên ban tổ chức tiết lộ, các điều lệ, quy định tại cuộc thi lên đến cả trăm trang giấy. Tuy có phương án dự trù nhưng khi một mắc xích đổ, lập tức mắc xích đó bị cắt ngay để tránh hiệu ứng dây chuyền kiểu domino.

Khi biết được có buổi chụp ảnh các hoa hậu ở bể bơi trên sân thượng khách sạn nơi các người đẹp lưu trú, nhiều tay máy nổi máu nghề muốn "xé rào" nhưng hoàn toàn bất lực. Mỗi tầng lầu nơi thí sinh hoặc người của ban tổ chức nghỉ ngơi và làm việc, đều có hai nhân viên an ninh trấn giữ ngay lối ra thang máy.

Trong ngày các thí sinh thử trang phục áo dài, một vài phóng viên nữ đã "giả dạng" người giúp việc cho nhà thiết kế để lọt vào bên trong phòng thử đồ nhằm quan sát, ghi chép. Làm "ôsin" chưa được bao lâu thì đã bị phát hiện. Tuy nhiên, trong điều kiện "luật chơi" quá nghiêm ngặt, những cuộc vượt rào như thế giúp cánh báo chí phần nào... đỡ sốt ruột.
 
 Người của ban tổ chức cuộc thi đang chụp ảnh thí sinh.
Bên ngoài chỉ thấy ảnh đương kim hoa hậu Riyo Mori

Cũng đã có một vài điều chưa hài lòng cho hai bên như có đơn vị truyền thông đăng ký đến hơn 20 người tác nghiệp. Hoặc chuyện bên lề: những người phụ trách cấp thẻ của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy một số đầu báo ngành đặc thù của Việt Nam như các báo ngành công an đăng ký tác nghiệp. Họ bảo hoa hậu thì có liên quan gì đến... công an...

Hành nghề tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008, nghĩa là báo giới đã chấp nhận các nguyên tắc của cuộc chơi này. Cũng như những nhà tổ chức Việt Nam tham gia cuộc chơi lớn về sắc đẹp của thế giới này để học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ tổ chức sự kiện vậy.

Nhưng chưa chi đã thấy phía những người Việt tự mình lộ ra chất nghiệp dư ngay giữa guồng máy chuyên nghiệp của thiên hạ, qua chỉ mỗi việc nhỏ nhưng gây tranh cãi tưng bừng rằng hoa hậu nước chủ nhà sẽ... mặc áo dài của nhà thiết kế nào.
 
Chùm ảnh: Hậu trường các người đẹp thử đồ

Hoa hậu Ukraine và Hoa hậu Thụy Sĩ

Hoa hậu Paraguay
Hoa hậu Nga và Hoa hậu Ireland
Hoa hậu Hy Lạp và Hoa hậu Brazil
Hoa hậu Bolivia
Hoa hậu Croatia

Hoa hậu Ấn Độ mặc áo dài đẹp nhất?

Hơn 50 thí sinh đã đến TP.HCM trong hai ngày đầu đều lần lượt được lấy số đo và cho thử trang phục. Có bốn nhà thiết kế Việt Nam phụ trách thiết kế áo dài cho các hoa hậu gồm Võ Việt Chung, Thuận Việt, Sỹ Hoàng và Liên Hương.

Mỗi nhà thiết kế được Ban tổ chức mời phụ trách đo may, chuẩn bị trang phục cho 20 thí sinh. Nhà thiết kế Thuận Việt cho biết trong ngày 18/6, anh đã lấy số đo và thử áo cho 11 hoa hậu, gồm các người đẹp Pháp, Indonesia, Ấn Độ, El Salvador...

Thuận Việt nhận xét, ngoài một vài thí sinh vai hơi ngang, còn hầu hết các hoa hậu đều có chỉ số hình thể chuẩn nên mặc áo dài Việt rất đẹp. Anh cũng cho biết thêm: "Trong số các hoa hậu mà tôi phụ trách, thí sinh Ấn Độ là người mặc áo dài đẹp nhất. Chỉ một lần thử, chiếc áo đã vừa vặn với hình thể rất đẹp của S.K.Mundi, nên chiếc áo này sẽ được dành cho cô suốt cuộc thi".

Các nhà thiết kế cho biết do số đo của nhiều hoa hậu trước đó chưa được ban tổ chức cung cấp đủ, nên họ đã lấy số lại và tiếp tục chỉnh sửa áo cho phù hợp với vóc dáng từng thí sinh.

Những bộ áo dài được thiết kế công phu, cầu kỳ này sẽ cùng các hoa hậu lên sân khấu trong đêm trình diễn trang phục áo dài tối 24/6 tại TP.HCM. Trong đêm này, ban giám khảo sẽ chọn ra thí sinh mặc trang phục áo dài đẹp nhất.

Theo VNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm