Âm nhạc

Chương trình Gặp gỡ tháng 12: Nhiều sắc màu âm nhạc

03/12/2011 11:08 GMT+7 Google News

(TT&VH) - 20g ngày 4/12, tại Nhạc viện TP.HCM sẽ diễn ra chương trình Gặp gỡ tháng 12. Đây là chương trình nhạc thính phòng do Nhạc viện tổ chức, giới thiệu các tác phẩm của nhạc sĩ Việt Nam và các nhạc sĩ đến từ Mỹ, Na Uy và Đức.

Chương trình gồm những tác phẩm như: Độc thoại (viết cho đàn tranh, oboe và cello, của Trần Đinh Lăng), Thăng Long (viết cho piano và saxophone của Đỗ Kiên Cường),  Cuiling Legs (viết cho cello solo của Geir Jhnson), Linger. Keeper (nhạc điện tử của Dirk Johan Stromberg)…

TT&VH có cuộc trò chuyện ngắn với nhạc trưởng Đỗ Kiên Cường, người phụ trách chương trình này.

Nhạc trưởng Đỗ Kiên Cường

* Anh có thể cho biết vài nét về các tác phẩm chọn biểu diễn trong lần này?

- Ở mỗi tác phẩm là sự thể hiện cá tính rất riêng, không ai giống ai. Ví dụ nhạc sĩ Lê Anh Xuân thì dùng chất liệu từ làng bản để xây dựng chủ để và phát triển theo kiểu như các bản Invention của Bach, một tác phẩm dùng chất liệu âm nhạc dân tộc và phát triển theo cách của các tác phẩm âm nhạc phương Tây. Hay Dirk Johan Stromberg với cách xây dựng tác phẩm đi xa những điều mà chúng ta thường thấy. Anh làm theo kiểu âm nhạc điện tử đúng nghĩa, lập trình và tạo những nhạc cụ ảo với những âm thanh rất lạ và hấp dẫn.

* Theo anh chương trình sẽ mang lại điều gì cho khán giả và cho chính những nhạc sĩ tham gia?

- Điều lớn nhất là giới thiệu cho khán giả thấy được sự sinh động của âm nhạc qua một số tác phẩm, sự đa dạng trong tư duy sáng tạo âm nhạc, góp phần làm phong phú đời sống âm nhạc và tạo điều kiện để khán giả có nhiều lựa chọn. Sau đêm biểu diễn, sẽ có buổi gặp mặt giữa các nhạc sĩ tham gia chương trình để họ có thể trao đổi tìm hiểu cách thức sáng tác của nhau và tìm hiểu về văn hóa âm nhạc của các nước bạn.

* BTC có gặp khó khăn gì trong việc tổ chức chương trình này?

- Hiện nay, công chúng có nhiều thứ để nghe, giải trí, ngay trước, trong và sau chương trình này, riêng tại Nhạc viện TP.HCM có rất nhiều chương trình biểu diễn, điều đó cũng ảnh hưởng một phần. Ngoài ra, chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn khác, ngoài sự hỗ trợ của Nhạc viện, các tác giả tham gia chương trình phải đóng góp kinh phí cho đêm diễn. Có lẽ kinh phí là điều ám ảnh triền miên, nhất là đối với âm nhạc hàn lâm.

* Cảm ơn anh và chúc chương trình thành công.

Hữu Trịnh (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm