Barca thay đổi khi 'Piquenbauer' đổi thay

17/05/2015 08:49 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ ba Messi, Suarez, và Neymar là nguồn cảm hứng để Barca đang đứng trước cơ hội đoạt cú ăn ba lịch sử. Tuy nhiên, Barca sẽ không thể trở thành một tập thể đáng sợ như vậy nếu thiếu một hàng thủ vô cùng chắc chắn, mà Gerard Pique là thủ lĩnh.

Có thể nói, điều đáng khen nhất ở Luis Enrique trong mùa đầu tiên dẫn dắt Barca chính là việc ông tạo ra được một hàng thủ chắc chắn bậc nhất châu Âu. Và việc ông “khai quật” lại được Pique là mấu chốt trong sự thay đổi này. Ở Pique hiện tại, người hâm mộ đang thấy lại hình bóng của người đội trưởng Carles Puyol năm nào.

Pique từng là “của nợ”

Sự đi xuống nói chung của Barca từ năm 2012 trở về sau trùng với thời điểm Pique bắt đầu sa sút. Trong mùa cuối cùng của Pep Guardiola ở Camp Nou, trung vệ cao lớn này không còn là sự lựa chọn số một ở trung tâm hàng thủ, mà anh thường xuyên phải dự bị cho cặp Carles Puyol-Javier Mascherano. Thậm chí có thời điểm Pique còn xếp sau cả Eric Abidal khi Pep chơi với sơ đồ 3 hậu vệ.

Cựu trung vệ của Man United dần lấy lại vị trí sau khi Pep rời Barca, nhưng đó là bởi Puyol liên tục dính chấn thương đầu gối trong khi Abidal phải trải qua ca phẫu thuật gan. Hay nói cách khác, dù sa sút phong độ, Pique vẫn được ra sân một cách đều đặn.

Đỉnh điểm của sự sa sút nơi Pique xảy ra tại World Cup 2014 khi anh bị HLV Vicente del Bosque loại khỏi đội hình xuất phát sau màn trình diễn thảm họa ở trận thua Hà Lan 1-5. Pique đã cho cả thế giới thấy rằng anh chỉ còn là một trung vệ tầm thường như thế nào, cho dù phong độ chung của TBN ở giải đấu này là cực kỳ tệ hại.

Đó là một sự khởi đầu không thể tệ hơn cho mùa bóng 2014-15 khi Barca được dẫn dắt bởi HLV mới Enrique, kèm theo đó là sự xuất hiện của hai hậu vệ mới, Jeremy Mathieu và Thomas Vermaelen. Thực tế là Pique đã bị đẩy lên ghế dự bị, hoặc bị loại luôn khỏi danh sách thi đấu của Barca trong giai đoạn đầu của mùa bóng.

Có thời điểm, mối quan hệ giữa Pique và Enrique xấu đi trông thấy. Trong trận đấu với Ajax ở vòng bảng Champions League, người ta thấy Pique đeo một chiếc tai nghe to đùng khi ngồi trên băng ghế dự bị, và không đá một phút nào trong trận đấu này. Trước đó, ở trận thua Celta Vigo 0-1, Pique thậm chí còn bị đẩy lên khán đài với khuôn mặt buồn thiu bên cạnh Puyol.

Ở đội tuyển, Pique cũng bị Del Bosque loại khỏi đội hình tham dự hai trận đấu với Pháp và Macedonia hồi tháng 9 năm ngoái. Mọi thứ dường như đều chống lại cầu thủ đã giành được mọi danh hiệu có thể ở tuổi 23.

Khi Pique lại là “Piquenbauer”

Tuy nhiên, thay vì “tự kỷ” với bản thân, Pique làm việc cật lực để thay đổi tình hình. Đầu tiên, anh thừa nhận rằng mình không còn là một trong những trung vệ hay nhất thế giới nữa, nhưng vẫn quyết tâm trở lại vị thế đó. Đến tháng 11 năm ngoái, Pique bắt đầu phá vỡ cặp Mascherano-Mathieu ưa thích của Enrique rồi sau đó không bao giờ quay lại nữa.

Pique gần như không mắc lỗi ở mỗi trận đấu nữa, thậm chí anh còn luôn tỏa sáng trong các cuộc thư hùng đỉnh cao, như với Real Madrid, Atletico hay Bayern Munich. Pique dường như đã được tái sinh mùa này khi anh luôn chơi với sự sung sức và thể hiện khả năng tắc bóng hoàn hảo. Cùng với sự thính nhạy trong chọn vị trí và khả năng không chiến cực tốt, Pique gần như đã trở lại phiên bản tốt nhất của anh ở thời đỉnh cao với Pep, khiến anh được gọi là “Piquenbauer”.

Chúng ta vẫn phải chờ để biết được Pique đã trở lại là hậu vệ hay nhất thế giới hay chưa, nhưng có một điều chắc chắn: anh đang là trung vệ lý tưởng và xuất sắc nhất của Barca vào thời điểm này.

0 Pique vẫn chưa phải nhận thẻ đỏ nào (kể cả trực tiếp lẫn gián tiếp) mùa này.

3 Barca chỉ thua 3 trận trong 41 lần Pique ra sân mùa này (26 ở Liga, 10 Champions League, và 5 Cúp nhà Vua). 3 trận thua này gồm 2 ở Liga và 1 tại Champions League.

7 Pique đã ghi 7 bàn cho Barca mùa này, và 5 trong số đó đến từ đánh đầu. Nếu không tính các tiền đạo, Pique cùng với Rakitic là những người ghi nhiều bàn nhất cho Barca.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm