Góc nhìn: Klopp sẽ không ngại thay đổi

17/10/2015 11:54 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Khi sự phô trương ầm ĩ qua đi, Juergen Klopp và Liverpool nhớ lại rằng họ có một trận đấu khó khăn cuối tuần này, gặp Tottenham, với rất nhiều tai ương ập đến.

Đầu tiên, hậu vệ trẻ Joe Gomez nghỉ hết mùa vì chấn thương dây chằng chéo khi làm nhiệm vụ cho đội U21 Anh. Sau đó, tiền đạo Danny Ings như muốn thử thách Juergen Klopp, bằng cách chấn thương đầu gối trong buổi tập đầu tiên của thầy mới. Buổi tập đầu tiên mà Klopp có đầy đủ đội hình, nụ cười chưa khép lại đã có một cái nhăn trán.

Sẽ phải bỏ hệ thống 4-4-2

Ings chỉ là tiền đạo dự bị, nhưng vai trò của anh thực chất chẳng kém trụ cột. Cầu thủ cũ của Burnley nổi lên như một trong những người được CĐV Liverpool yêu mến nhất trong giai đoạn tăm tối mùa này với Rodgers. Anh ghi bàn hạ Norwich, Carlisle United và Everton. Anh gây ấn tượng bằng tinh thần khát khao cống hiến, điềm tĩnh và sẵn sàng chiến đấu. Thậm chí, trước khi bắt đầu ghi một loạt bàn thắng, Ings còn chơi ở vị trí tiền vệ trái ở Manchester United, ngày mà CĐV Liverpool đã bực tức trước cách dùng người của Rodgers. Khi Ings được thay ra ở hiệp 2, cảm giác của họ thay bằng tuyệt vọng, bởi anh là cầu thủ đá tốt nhất hôm đó.

Các phẩm chất ấy giúp Ings là lựa chọn số 1 ở hệ thống 2 tiền đạo, đá cặp với Daniel Sturridge. Họ đã đá cặp với nhau trên đội tuyển Anh, khi Ings ra mắt trong trận gặp Lithuania hôm thứ Hai. Chấn thương của Ings không chỉ khiến đội tuyển Anh thiệt thòi, vì anh chắc chắn nghỉ EURO 2016, mà còn là một đòn giáng vào Liverpool, tại một phương án chiến thuật mà ông Klopp cân nhắc.

Chỉ còn tiền đạo Divock Origi, mẫu cầu thủ phối hợp đồng đội kém, giải pháp sử dụng 4-4-2 gần như phá sản. Ông Klopp sẽ dùng 4-5-1, thêm tiền vệ và giảm tiền đạo. Philippe Coutinho được ưu tiên chơi tiền đạo lùi, trám chỗ Danny Ings bỏ lại,. Anh sẽ lùi sâu hơn và cố gắng cơ động hơn. Hệ thống 4-5-1 sử dụng một tiền đạo lùi sẽ thay đổi đáng kể cách vận hành dùng hai tiền vệ cánh cơ động và nhiều bóng bổng của 4-4-2. Ông Klopp là một tín đồ của bóng đá tốc độ, sẽ khai thác đối đa phẩm chất này của Coutinho. Nếu Coutinho chơi ở trung lộ, Adam Lallana và James Milner sẽ chơi tiền vệ cánh. Không biết Klopp có thổi tâm huyết vào họ không, “ưỡn ngực ra chiến đấu” và “nếu kiệt sức, hãy cố thêm 10 mét nữa”, khi bộ đôi người Anh không phải mẫu tiền vệ tốc độ.

Yên tâm, Klopp “sốc” quen rồi

Các trận đầu tiên có thể là bài tập để Juergen Klopp hiểu rõ cầu thủ hơn, nơi ông thay đổi hệ thống cho đến khi tìm ra những cầu thủ phù hợp với tư tưởng. Khi nhậm chức, Klopp nói lực lượng của Liverpool không tệ, giàu tiềm năng là đằng khác. Ông hứa không đòi mua những ngôi sao như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi, mà chỉ tập trung phát triển khả năng cho cầu thủ hiện có. Ông muốn xây dựng đội bóng “có thể giành 1 danh hiệu trong 4 năm tới”.

Từ ngày tới Liverpool, Klopp nói nhiều, nói hay, nhưng không hề ba hoa. 4 năm cho một danh hiệu phản ánh sự thực tế của ông. Với những gì đã trải qua ở Dortmund, Klopp có đủ sự trăn trở cho những khó khăn mà một người tương đối lão luyện như ông có thể dự báo. Liverpol chắc chắn không dễ dàng.

Chấn thương của Danny Ings là một cú sốc. Nhưng chẳng phải tại một đội Dortmund luôn phải bán ngôi sao để tồn tại, Klopp đã quá quen với việc mất đi những trụ cột sau mỗi mùa giải hay sao? Ings là một “cú sốc quen thuộc” của Klopp, với những gì ông đã trải qua. Hãy chờ đợi thôi!

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm