Những lý do khiến Mourinho lo lắng

12/11/2014 19:41 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Bất bại sau 11 vòng đấu. Đã chơi xong các trận sân khách với Man United, Man City và Liverpool đồng thời thắng Arsenal trên sân nhà. Có vẻ như Chelsea đã trải qua hành trình hoàn hảo và là ứng viên vô địch số 1 theo các nhà cái. Nhưng...

1. Phụ thuộc quá nhiều vào các trụ cột

Chelsea đã chơi 17 trận kể từ đầu mùa và rõ ràng Mourinho đã xác định được đâu là những nhân tố chủ chốt. John Terry, Gary Cahill, Branislav Ivanovic, Cesc Fabregas, Eden Hazard và Nemanja Matic đều đã đá chính 15 trận trong số đó, và khoảng cách trình độ giữa cầu thủ đá chính và dự bị của Chelsea là khá lớn. Oscar đã đá chính 13 trận trong khi Diego Costa và Azpilicueta chưa bao giờ ngồi ngoài nếu đủ điều kiện thi đấu. Chelsea sở hữu một đội ngũ có khả năng thách thức tất cả với điều kiện họ không lâm vào cuộc khủng hoảng nhân sự do chấn thương.

Nếu Terry hoặc Cahill chấn thương thì Kurt Zouma sẽ đá thay dù Mourinho có thể bố trí Ivanovic trám chỗ cùng với Filipe Luis. Dù rất tài năng nhưng Zouma mới 20 tuổi và chưa có kinh nghiệm ở Premier League. Ở trung tuyến, cả John Obi Mikel lẫn Ramires đều không có những phẩm chất gần tương xứng với những gì Fabregas và Nemanja Matic. Một chấn thương của Eden Hazard sẽ khiến Chelsea chịu tổn thất lớn nhất. Kể từ đầu mùa trước, khi Schuerrle và Willian đến Stamford Bridge, Hazard đã ghi 23 bàn và kiến tạo 12 bàn khác trong khi bộ đôi nói trên mới ghi được tổng cộng 17 bàn và có 10 đường kiến tạo.

2. Kỳ vọng chạy đua trên 4 mặt trận

Tùy vào kết quả thi đấu của Liverpool trong hai trận sắp tới ở Champions League, Chelsea có thể trở thành đội bóng Anh duy nhất còn chạy đua trên cả 4 mặt trận mùa này. Man City có nguy cơ bị loại sớm ở Champions League, đã bị loại khỏi cúp Liên đoàn. Arsenal và Man United cùng chung số phận. Đội bóng của Louis van Gaal thậm chí còn không dự cúp Châu Âu mùa này. Liverpool vẫn đang tham chiến ở cúp liên đoàn nhưng cơ hội vô địch Premier League của họ có vẻ như đã hết sau chỉ 11 vòng đấu. Chelsea có thể bị đẩy tới giới hạn thách thức cao nhất trên con đường chinh phục thành công ở cả các giải đấu trong nước lẫn quốc tế.

3. Thiếu bản năng sát thủ, quá tự tin

Jose Mourinho phàn nàn về chuyện này sau những màn trình diễn nghèo nàn của The Blues trước Shrewsbury Town, Maribor và Queens Park Rangers. Chelsea đôi khi tỏ ra thiếu động lực khi đối đầu với những đội dưới cơ. Họ đã để mất điểm trong một số trận quan trọng mùa này do không giữ và gia tăng được lợi thế dẫn trước.

Chelsea đã dẫn trước Schalke, Man City và Man United nhưng cuối cùng lại để các đối thủ này cầm hòa. Họ đã chứng tỏ có thể chống lại Liverpool sau khi ngược dòng giành chiến thắng ngay tại Anfield nhưng đôi lúc tỏ ra khá lỏng lẻo trong phòng ngự. hãy hình dung xem vị trí của họ ở Premier League bây giờ thế nào nếu họ đánh bại City 1-0 hoặc không để cho United san bằng tỷ số vào phút chót sau khi đã vượt lên dẫn trước.

4. Các đối thủ rồi sẽ chơi tốt hơn

Man City có rất nhiều tài năng nên không có lí do gì họ cứ mãi chơi tồi như hiện nay. United bắt đầu chiến thắng ngay cả khi không chơi với phong độ cao nhất và đang lâm vào cuộc khủng hoảng nhân sự ở hàng thủ. Arsenal sẽ giải quyết được các vấn đề trong phòng ngự mà họ đã và đang mắc phải. Liverpool có vẻ như đã cải thiện phong độ so với tuần trước và ngay cả những Everton và Spurs cũng đang chơi chưa đúng với khả năng của họ. Một trong những đội bóng nói trên rồi sẽ cải thiện phong độ và bắt đầu tạo sức ép lên The Blues.

5. Chơi không tốt ở mùa Đông

Chelsea có vẻ như sa sút phong độ khi gặp thời tiết xấu. Tiết trời mùa Đông không thuận lợi khiến Luiz Felipe Scolari mất việc đầu năm 2009 và từ đó The Blues gặp khó khăn trong các tháng 11 và 12. Thực tế, Chelsea chỉ thắng 36/82 trận chơi vào hai tháng này kể từ mùa giải 2008-2009, hòa 26 trận và thua 20 trận. Họ chỉ đạt tỷ lệ chiến thắng 43,9%.

Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm