07/07/2013 05:51 GMT+7 | Các ĐTQG
* Cảm giác của anh ra sao sau khi ghi bốn bàn vào lưới ĐT.LA ở vòng đấu thứ 14 vừa qua?
- Tôi có thể nói rằng niềm hạnh phúc nhân đôi với tôi sau trận gặp ĐT.LA. Không dễ cho bất cứ tiền đạo nào ghi được ba hay bốn bàn trong một trận đấu chuyên nghiệp. Hơn 10 năm sự nghiệp đã qua, tôi mới chỉ một lần làm được điều này, khi cùng Hà Nội T&T thắng 4-1 trước chủ nhà Thanh Hóa ở V-League 2009.
Còn lần thứ hai này, cảm giác hạnh phúc lớn hơn hẳn. SLNA sau sáu trận chưa thắng thì khát khao có ba điểm là rất lớn. Chiến thắng 8-0 trước đối thủ quả khó tin, nhưng đã cởi bỏ áp lực cho toàn đội. Tôi có thêm một kỷ lục đáng tự hào, còn câu lạc bộ trở lại ngôi đầu bảng, cùng niềm tin sau chuỗi trận chưa vui trước đó.
* Việc củng cố vị trí chân sút số một trong lịch sử V-League là một tin vui khác?
- Lúc này, tôi đã có 97 bàn trong sự nghiệp thi đấu ở V-League. Mới vào nghề, tôi cũng chẳng bao giờ tin mình lại làm được một kỷ lục như thế. Việc có được vị trí số một, vượt qua những ngoại binh tài năng như Antonio Carlos, Merlo, Evaldo, Huỳnh Kesley... quả là thành tích tuyệt vời với cá nhân tôi. Điều ấy có nghĩa các chân sút nội như tôi vẫn đủ sức để đua tranh với các cầu thủ ngoại, dù thể hình, thể lực khó có thể so bì. Vì thế, tôi rất tự hào khi có được thành tích kể trên và quyết tâm vượt qua cột mốc 100 bàn thắng ở phần còn lại V-League 2013.

CôngVinh mong muốn ghi bàn vào lưới Arsenal
Mộc Miên (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất