Các đội bóng miền Nam “ứng phó” với EURO: Mỗi cây mỗi hoa

07/06/2012 16:20 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) - Tùy theo hoàn cảnh hiện có của mình, các đội bóng cũng đã lên phương án phòng bị rất kỹ lưỡng cho quãng nghỉ né EURO đang đến rất gần.

Điểm chung của 2 đội bóng Sài thành (N.SG, SG.XT) là họ sẽ có thời gian xả hơi đến 10 ngày. Bởi lẽ, với điểm số và vị trí trên bảng xếp hạng hiện tại, BHL cũng như cầu thủ 2 CLB này không đến nỗi lo sốt vó để trụ hạng. Việc kéo dài ngày nghỉ cho quân mình cũng là một cách tưởng thưởng để giúp VĐV thoải mái tinh thần trước khi bước vào giai đoạn quyết định.

“Hy vọng cầu thủ biết giữ gìn sức khỏe, không lạm dụng rượu bia hay thức khuya xem đá bóng và tránh xa những tệ nạn” là mong muốn chung của các HLV trưởng.

Không được “thoáng” như 2 đội bóng đồng hương, CLB TP.HCM thưởng cho các cầu thủ một tuần nghỉ ngơi sau trận thắng nghẹt thở trước TDC.BD ở trận chung kết ngược tuần trước. Thứ Hai tuần tới, toàn đội lại lao vào tập thể lực để chuẩn bị cho giai đoạn sinh tử của mùa bóng. Tranh thủ thời gian nghỉ đáng kể, GĐĐH Nguyễn Chí Kiên sẽ nỗ lực để vận động tài trợ giúp CLB tiếp tục sống sót qua mùa giải năm nay.


 Kỳ nghỉ EURO 2012 của HLV Trần Công Minh và các học trò ở TĐCS.ĐT lẽ ra đã vui vẻ hơn nếu không có trận hoà đáng tiếc với CLB BĐ Hà Nội ở vòng 20 V-League vừa qua. Ảnh: Dương Thu

Với TĐCS.ĐT, HLV Trần Công Minh chỉ cho các học trò nghỉ ngơi một tuần để rồi lại quần quật trên sân tập. Lẽ ra, toàn đội đã được thư thả nếu TĐCS.ĐT không để “vàng” rơi trong trận tiếp CLB BĐ Hà Nội tuần rồi. Ngoài thời gian nghỉ bị rút ngắn, tập căng hơn thì áp lực cũng đang là gánh nặng của thầy trò Trần Công Minh. Thế nên, nhiều cầu thủ Đồng Tháp cũng đã thủ sẵn tâm lý giữ gìn sức khỏe, ít thức khuya xem EURO để không phải đuối với những bài tập thể lực sau kỳ nghỉ.

Hoàn cảnh của K.KG cũng tương tự người láng giềng Đồng Tháp. Vị trí của họ đang bị K.KH đe dọa nghiêm trọng và hiểm họa luôn chực chờ giáng xuống đội bóng này. HLV Lai Hồng Vân cho phép các học trò nghỉ ngơi 7 ngày sau trận thua V.NB tuần trước, đồng thời hứa hẹn một cuộc cải tổ về kỷ luật cũng như khung thưởng phạt, nhằm tránh tâm lý dao động của nhiều cầu thủ khi lãnh đạo không công bố rõ ràng chuyện tiền thưởng.

2 đội bóng miền Tây khác là ĐT.LA và HV.AG cũng không kéo dài ngày nghỉ của mình. Họ sẽ tập trung lại đầu tuần sau. Hiện tại, cả 2 đang là ứng viên lớn cho suất lên chuyên mùa giải tới. Vì thế, họ càng phải tập trung và thận trọng hơn nữa.

Với các cầu thủ, dịp nghỉ EURO “vô tình” là cơ hội cho họ cùng gia đình có được một kỳ nghỉ trọn vẹn, bởi đây có thể xem là một dịp may hiếm có, thời gian nghỉ bây giờ có khi nhiều hơn cả giai đoạn hết mùa bóng. Rất nhiều người chọn những bãi biển đẹp Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu là điểm dừng chân. Cầu thủ đang thuộc biên chế SG.XT, Minh Chuyên chọn cách rất ý nghĩa để xả stress những ngày hè là cùng đồng đội và những cựu cầu thủ đàn anh đến huyện nghèo quê hương mình để đá bóng góp vui cho bà con và trao quà từ thiện. Hành động thiết thực đó không chỉ có ý nghĩa với cầu thủ quê gốc Bình Thuận này mà nó còn truyền thêm ước mơ cho những trẻ em sinh ra ở vùng quê nghèo này. Với những đứa trẻ nơi đây, Minh Chuyên là một hình mẫu để các em phấn đấu. 

Với các HLV, giai đoạn này họ có nhiều lý do để lo lắng vì nó luôn tiềm ẩn những rủi ro ảnh hưởng đến thành tích đội bóng cũng như chiếc ghế của mình. Tiền lệ trong quá khứ là sự đi xuống của B.BD ở mùa giải 2010 liên quan trực tiếp đến kỳ nghỉ gián đoạn vì World Cup năm đó. B.BD từ chỗ rộng đường vô địch bỗng cầu thủ đá xìu như bánh đa nhúng nước, để rồi HLV Đặng Trần Chỉnh phải ra đi trong cay đắng. Hay mới đây là bài học của cựu hậu vệ SLNA Đắc Khánh vẫn chưa ráo mực.

Kỳ nghỉ EURO năm nay trùng vào thời điểm quyết định của mùa giải. Thế nên, nói vận mệnh của nhiều đội bóng tùy thuộc vào ý thức mỗi cầu thủ trong thời gian này cũng không phải không có cơ sở.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm