Y tế

Chưa đóng cửa các công sở vì cúm A/H1N1

31/07/2009 14:37 GMT+7 Google News
* Thêm toà nhà Vietcombank lo nhiễm cúm

Trước thông tin có người bị nhiễm cúm A/H1N1 tại công sở và tòa nhà cao tầng, nhiều người đã tỏ ra khá lo lắng trước nguy cơ dịch xâm nhập. Tại một vài công sở có bệnh nhân nhiễm cúm, nhiều nhân viên văn phòng đã rời công sở. Hôm qua, 30/7, Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và Môi trường nhấn mạnh: Trong tất cả các khuyến cáo của mình, Bộ Y tế chưa bao giờ yêu cầu đóng cửa và dừng hoạt động các công sở nếu diễn biến dịch chỉ dừng ở mức độ như hiện nay. Nếu phát hiện có người nhiễm hoặc xuất hiện ổ dịch tại công sở, địa phương nào, các cơ sở y tế sẽ tiến hành xử lý môi trường, cách ly người bệnh tại ổ dịch theo đúng quy trình để các bộ phận khác vẫn làm việc bình thường.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga khuyến cáo: Trong tình hình dịch đã lây ra cộng đồng, Bộ Y tế yêu cầu: những nơi tập trung đông người như trường học, công sở, khu công nghiệp, công sở..., nguy cơ lây nhiễm cúm A/H1N1 rất cao. Do đó từng người dân, gia đình, nhân viên các công sở cần tăng cường giám sát, chủ động phát hiện kịp thời các trường hợp nghi nhiễm cúm A/H1N1, báo cáo với cơ quan y tế gần nhất để xử lý môi trường và cách ly người bệnh. Đồng thời, mỗi người dân cần tự bảo vệ bản thân, gia đình để tránh nguy cơ nhiễm cúm và lây lan ra cộng đồng bằng các cách thức đơn giản như: theo dõi chặt chẽ sức khỏe bản thân, đặc biệt là người già, trẻ em và phụ nữ có thai; thường xuyên thực hiện vệ sinh cá nhân bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn thông thường; nếu có triệu chứng lâm sàng cúm A/H1N1 cần chủ động cách ly, liên lạc nhanh với cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng dẫn đến tử vong.

Nhân viên y tế chuẩn bị khử trùng tại tầng 18 toà nhà Vietcombank


Cũng trong chiều qua, 30/7, Phó Giám đốc Viện Các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia Nguyễn Hồng Hà khẳng định: Không có thêm trường hợp nghi nhiễm cúm A/H1N1 tại tòa nhà Viglacera ở Hà Nội. Tuy nhiên, một nhân viên làm việc tại tầng 18 của toà nhà Vietcombank (số 198 Trần Quang Khải) hiện đang được điều trị tại Viện sau khi có các biểu hiện sốt và đau họng. Được biết nhân viên này vừa trở về Hà Nội sau chuyến công tác tại TP.HCM vào ngày 26/7. Khi có biểu hiện sốt và đau họng, nhân viên này vẫn được cho nghỉ để đến kiểm tra tại Viện Các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia. Cho đến chiều 30/7, vẫn chưa có kết luận về việc nhân viên này có dương tính đối với cúm A/H1N1 hay không. Hôm qua, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã xác định có thêm 2 ca dương tính với cúm A/H1N1 đều là người đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội.

Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm A/H1N1, chiều 30/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu các cơ quan truyền thông của thành phố ưu tiên tuyên truyền rộng rãi các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thông tin đảm bảo chính xác, không gây hoang mang. Các cơ sở y tế ở từng khu vực thông báo công khai số điện thoại trực dịch cúm A/H1N1 liên tục 24/24 giờ để người dân thông báo khi phát hiện người có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm cúm, cùng phối hợp xử lý môi trường và hướng dẫn cách ly người bệnh.

Vi - rút cúm A/H1N1 có thể tồn tại lâu ngoài môi trường

Theo tin mới nhất từ Bộ Y tế, đến nay, dịch cúm A/H1N1 đã chính thức lây lan trong cộng đồng. Việt Nam đã có 763 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, trong đó khu vực phía Nam có 680 ca, đa số các ca bệnh tập trung ở đối tượng từ 10 đến 29 tuổi. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã quyết định đổi tên vi - rút cúm A/H1N1 thành vi - rút cúm đại dịch H1N1/09 để tránh nhầm lẫn với vi rút cúm A/H1N1 (cúm mùa) trước đó.

Bác sĩ Phan Quân Hùng, Phó Khoa Y tế Công cộng, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, cho biết: Vi-rút cúm A/H1N1 tồn tại khá lâu ngoài môi trường, có thể sống từ 24 đến 48 giờ trên các bề mặt như bàn, ghế, tủ, tay vịn cầu thang...; tồn tại trong quần áo từ 8 đến 12 giờ và duy trì được 5 phút trong lòng bàn tay.


Loại vi-rút này đặc biệt sống lâu trong môi trường nước; có thể sống được đến 4 ngày trong môi trường nước ở nhiệt độ khoảng 22 độ C và sống đến 30 ngày ở nhiệt độ 0 độ C. Thời điểm mùa đông thuận lợi cho vi-rút phát triển, dự kiến số người mắc bệnh sẽ tăng cao vào mùa đông tới nên cần tăng cường các biện pháp phòng chống. Các hồ bơi trong các khách sạn cũng có thể tạo ra môi trường cho vi-rút phát triển, nhất là vào thời tiết mưa dầm, thiếu ánh nắng để diệt vi-rút.

Theo bác sĩ Hùng, cách tốt nhất để phòng chống dịch cúm A/H1N1 là người dân cần thực hiện đúng theo khuyến cáo của ngành y tế với các biện pháp: rửa tay sạch hằng ngày bằng xà phòng hoặc dung dịch nước sát khuẩn, giữ vệ sinh cá nhân thật tốt; khi ho, khạc cần lấy khăn che miệng, nếu có vấn đề về sức khỏe thì phải đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm bệnh cho những người xung quanh. Người dân phải sử dụng khẩu trang đúng cách, không vứt khẩu trang bừa bãi, tránh tạo điều kiện phát tán dịch bệnh.

Bác sĩ Hùng cho biết, ngành y tế đặc biệt lo ngại trước hiện tượng người dân gửi mua thuốc Tamiflu từ nước ngoài về bằng con đường xách tay. Điều này rất nguy hiểm vì nếu sử dụng thuốc không đúng cách thì sẽ gây ra hiện tượng kháng thuốc, ảnh hưởng đến việc điều trị, và tăng độ nguy hiểm của dịch bệnh.

H. Lan - M. Cường - T. Vi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm