Hãy cho Neymar thời gian

11/06/2013 08:08 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Niềm hy vọng Neymar đã trở thành một nỗi thất vọng trong chiến thắng tưng bừng của đội tuyển Brazil.


Sau vụ chuyển nhượng ồn ào tới Barcelona, Neymar cho biết sẽ tập trung cho tuyển Brazil và người hâm mộ kỳ vọng ngôi sao 21 tuổi này bùng nổ trong cuộc so tài với Pháp. Thế nhưng, trong khi các đồng đội thi nhau tỏa sáng, tân binh đắt giá của Barcelona đã thi đấu không mấy ấn tượng.

1. Trong trận giao hữu với Pháp, HLV Felipe Scolari đã sử dụng một loạt sơ đồ, từ 4-3-3 tới cả 4-2-4 với Oscar di chuyển rất rộng, Hulk quán xuyến cánh phải còn Neymar phụ trách hành lang trái. Bộ đôi chạy cánh này đều thường xuyên di chuyển vào trung lộ nhưng nếu Neymar chỉ quấy đảo quanh vòng cấm địa thì Hulk không ít lần xông thẳng vào trong như một mũi tên bạc.

Điểm ấn tượng nhất của Neymar ở trận này là tinh thần máu lửa. Tân binh của Barcelona thi đấu năng nổ, phục vụ tích cực cho lối chơi chung, trái ngược hoàn toàn với sự uể oải báo chí gần đây thường "ném đá". Trong hiệp Một, cầu thủ mang áo số 10 thường xuyên lùi sâu hỗ trợ cho hậu vệ trái Marcelo, giúp đội nhà khóa chặt được đối phương.

Một điểm nhấn khác: Neymar đã thi đấu bớt ích kỷ. Trước đây, thần đồng Brazil thường di chuyển từ cánh vào trung lộ rồi tung ra một cú sút hiểm hóc nhưng ở trận gặp Pháp, đã hạn chế bài tủ này, thay vào đó là một loạt những pha xử lý bất ngờ: có thể là một đường chọc khe hoặc một quả tạt bằng chân trái.

2. Tuy nhiên, ngoài những đổi mới nói trên, màn trình diễn của Neymar ở trận này là rất mờ nhạt. Là một trong những người dứt điểm nhiều nhất trận nhưng các cú sút của Neymar chưa đủ hiểm hóc để hạ gục thủ thành Hugo Lloris. Ngoài ra, ngôi sao này còn bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn mười mươi do không khống chế được những đường chuyền thuận lợi của đồng đội.

Xét về khả năng dẫn dắt, dấu ấn của Neymar cũng không đáng kể. Là người kiến tạo bàn thứ 2 nhưng thực tế, Neymar chỉ đóng vai trò làm tường còn công lớn thuộc về pha mở bóng của Lucas Moura cũng như cú sút hiểm hóc của Hernanes. Neymar đã bớt ích kỷ nhưng những đường chuyền của tiền đạo này chưa đủ độc đáo, tinh tế để đánh gục hàng thủ của Pháp.

Tình huống ở phút 83 là ví dụ điển hình cho thấy sự non nớt của Neymar: có bóng từ cánh phải, tiền đạo 21 tuổi bó vào trung lộ và thử qua mặt tiền vệ trung tâm Joshua Guilavogui nhưng đã thất bại do kém hơn về sức mạnh, tốc độ và cả ý tưởng.

3. Khi bị thay ra, Neymar đã bị các cổ động viên la ó. Người hâm mộ đã chờ đợi những màn trình diễn siêu hạng của người được ví như Lionel Messi mới nhưng rốt cuộc, chỉ thu về nỗi thất vọng. Tuy nhiên, dường như Neymar đã bị đối xử bất công bởi lẽ, ngôi sao này mới 21 tuổi và ở tuổi đó, Messi cũng không thi đấu xuất sắc như bây giờ, đặc biệt là trong màu áo Argentina.

Không thể đòi hỏi một cầu thủ trẻ lại chưa từng thi đấu ở châu Âu như Neymar phải đóng vai trò đấng cứu thế, biến một Brazil đang ngổn ngang thành cỗ máy thiện chiến. Những sức ép khủng khiếp càng khiến Neymar không phát huy được hết khả năng của mình. Muốn Neymar có thể tỏa sáng như Messi không có cách nào khác ngoài cho thần đồng này thêm thời gian.

Chỉ với tinh thần thoải mái nhất, không buộc phải chạy theo cái bóng của bất kỳ ai, Neymar mới có thể là chính mình.

T.K.A
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm