Không chỉ buôn bán phụ nữ, trẻ em, bọn tội phạm còn mua bán cả nam giới cho đối tượng sử dụng như nô lệ và bán nội tạng... là thực trạng nghiêm trọng về tội phạm buôn bán người ở Việt Nam.
Từ năm 2005 đến tháng 6/2008, toàn quốc xảy ra gần 1.100 vụ, với 1.980 đối tượng, lừa bán 2.800 PNTE. Riêng 6 tháng đầu năm 2008, xảy ra hơn 190 vụ, với 390 đối tượng, lừa bán gần 430 PNTE. Cả nước có 180 địa bàn trọng điểm về hoạt động của bọn tội phạm buôn bán PNTE với khoảng 3.000 đối tượng đã có hồ sơ quản lý nghiệp vụ.
Tô Công Luân, một nạn nhân của việc mua bán nội tạng
Tội phạm buôn bán PNTE hoạt động ngày càng xảo quyệt và manh động, có vụ chúng sát hại bố mẹ rồi chiếm đoạt 3 trẻ em. Ở Mường Khương, Lào Cai, hai đối tượng nữ lừa bán 5 nam giới cho một chủ lò gạch ở nước ngoài; một số người khác bị đưa ra nước ngoài để bán thận.
Trên đây là phần trích từ báo cáo của Ban chỉ đạo 130/CP tại Hội thảo, ngày 9/9, tại Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả hợp tác trong thực hiện chương trình phòng, chống buôn bán người tại Việt Nam” do Ban chỉ đạo 130/CP và Quỹ châu Á tổ chức với sự tham dự của đại diện một số tổ chức quốc tế, các cơ quan hữu quan của Việt Nam.
Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, bà Kim Ninh, Trưởng đại diện quỹ châu Á chủ trì hội thảo.
Tình hình tội phạm buôn bán người đang trở thành vấn đề nghiêm trọng, nhưng pháp luật hình sự hiện hành còn một số điểm bất hợp lý đối với việc xử lý tội buôn bán PNTE như cơ sở định tội là phải có “yếu tố tư lợi” (rất khó xác định bằng chứng); chưa có cơ sở pháp lý để trừng trị hành vi mua bán nam giới từ đủ 16 tuổi trở lên – Ông Nguyễn Công Hồng, đại diện Bộ Tư pháp bày tỏ.
Từ thực tế được nêu trên, các đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung phân tích nguyên nhân dẫn đến nạn buôn bán người (BBN); đối tượng phạm tội, thủ đoạn và dự báo xu hướng phạm tội BBN trong thời gian tới. Hiệu quả hợp tác trong phòng, chống BBN tại Việt Nam; Nâng cao chiến lược và hiệu quả các chương trình phòng, chống BBN.
Đồng thời chú trọng xây dựng các giải pháp như: Tuyên truyền giáo dục trong cộng đồng về phòng, chống tội phạm BBN, buôn bán PNTE; tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho PNTE bị buôn bán từ nước ngoài trở về; Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm BBN.
Phát biểu tại Hội thảo, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương khẳng định: Thực hiện chương trình hành động về phòng, chống tội phạm buôn bán PNTE giai đoạn 2004-2010, theo Quyết định 130/TTg ngày 14/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam đã đẩy mạnh hợp tác quốc tế như:
Ký và tham gia công ước và các nghị định thư của Liên Hợp Quốc về phòng, chống buôn bán người; phê chuẩn Công ước quyền trẻ em... ký kết 15 hiệp định song phương, 13 hiệp định tương trợ tư pháp với các nước về phòng, chống tội phạm, trong đó có phòng, chống tội phạm buôn bán PNTE.
Các chương trình hợp tác nêu trên đã đem lại nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán người, nhất là tội phạm buôn bán PNTE ở Việt Nam.
Thiếu tướng Vũ Hùng Vương tin tưởng rằng, các vấn đề được thảo luận và thống nhất tại hội thảo sẽ góp phần hoàn thiện chương trình hành động của Ban chỉ đạo 130/CP, tăng cường hiệu quả phòng ngừa tội phạm buôn bán người ở Việt Nam; kiềm chế tội phạm BBN xuyên quốc gia và cung cấp nhiều thông tin cho việc xây dựng pháp luật về phòng, chống buôn bán người.
Từ năm 2005 đến tháng 6/2008, toàn quốc xảy ra gần 1.100 vụ, với 1.980 đối tượng, lừa bán 2.800 PNTE. Riêng 6 tháng đầu năm 2008, xảy ra hơn 190 vụ, với 390 đối tượng, lừa bán gần 430 PNTE. Cả nước có 180 địa bàn trọng điểm về hoạt động của bọn tội phạm buôn bán PNTE với khoảng 3.000 đối tượng đã có hồ sơ quản lý nghiệp vụ.

Tội phạm buôn bán PNTE hoạt động ngày càng xảo quyệt và manh động, có vụ chúng sát hại bố mẹ rồi chiếm đoạt 3 trẻ em. Ở Mường Khương, Lào Cai, hai đối tượng nữ lừa bán 5 nam giới cho một chủ lò gạch ở nước ngoài; một số người khác bị đưa ra nước ngoài để bán thận.
Trên đây là phần trích từ báo cáo của Ban chỉ đạo 130/CP tại Hội thảo, ngày 9/9, tại Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả hợp tác trong thực hiện chương trình phòng, chống buôn bán người tại Việt Nam” do Ban chỉ đạo 130/CP và Quỹ châu Á tổ chức với sự tham dự của đại diện một số tổ chức quốc tế, các cơ quan hữu quan của Việt Nam.
Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, bà Kim Ninh, Trưởng đại diện quỹ châu Á chủ trì hội thảo.
Tình hình tội phạm buôn bán người đang trở thành vấn đề nghiêm trọng, nhưng pháp luật hình sự hiện hành còn một số điểm bất hợp lý đối với việc xử lý tội buôn bán PNTE như cơ sở định tội là phải có “yếu tố tư lợi” (rất khó xác định bằng chứng); chưa có cơ sở pháp lý để trừng trị hành vi mua bán nam giới từ đủ 16 tuổi trở lên – Ông Nguyễn Công Hồng, đại diện Bộ Tư pháp bày tỏ.
Từ thực tế được nêu trên, các đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung phân tích nguyên nhân dẫn đến nạn buôn bán người (BBN); đối tượng phạm tội, thủ đoạn và dự báo xu hướng phạm tội BBN trong thời gian tới. Hiệu quả hợp tác trong phòng, chống BBN tại Việt Nam; Nâng cao chiến lược và hiệu quả các chương trình phòng, chống BBN.
Đồng thời chú trọng xây dựng các giải pháp như: Tuyên truyền giáo dục trong cộng đồng về phòng, chống tội phạm BBN, buôn bán PNTE; tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho PNTE bị buôn bán từ nước ngoài trở về; Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm BBN.
Phát biểu tại Hội thảo, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương khẳng định: Thực hiện chương trình hành động về phòng, chống tội phạm buôn bán PNTE giai đoạn 2004-2010, theo Quyết định 130/TTg ngày 14/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam đã đẩy mạnh hợp tác quốc tế như:
Ký và tham gia công ước và các nghị định thư của Liên Hợp Quốc về phòng, chống buôn bán người; phê chuẩn Công ước quyền trẻ em... ký kết 15 hiệp định song phương, 13 hiệp định tương trợ tư pháp với các nước về phòng, chống tội phạm, trong đó có phòng, chống tội phạm buôn bán PNTE.
Các chương trình hợp tác nêu trên đã đem lại nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán người, nhất là tội phạm buôn bán PNTE ở Việt Nam.
Thiếu tướng Vũ Hùng Vương tin tưởng rằng, các vấn đề được thảo luận và thống nhất tại hội thảo sẽ góp phần hoàn thiện chương trình hành động của Ban chỉ đạo 130/CP, tăng cường hiệu quả phòng ngừa tội phạm buôn bán người ở Việt Nam; kiềm chế tội phạm BBN xuyên quốc gia và cung cấp nhiều thông tin cho việc xây dựng pháp luật về phòng, chống buôn bán người.
Theo TTXVN