Chủ tịch CLB K.Khánh Hòa Lê Tiến Anh: Chờ đợi trong mỏi mòn

16/01/2009 17:43 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ở Khánh Hòa, chủ tịch CLB Lê Tiến Anh là người thường có những phát biểu được coi “cá tính”. Hôm qua, khi bàn về vụ kiện cũng như những vấn đề liên quan đến thị trường chuyển nhượng lộn xộn ở ta, ông có vẻ nhiều bức xúc.

* Được biết K.KH đã tổ chức buổi tiệc liên hoan chia tay với 4 cầu thủ kia rất đầm ấm rồi cơ mà. Vậy thì tại sao các ông lại làm nghiêm trọng thêm bằng một lá đơn kiện Ninh Bình, đồng nghĩa với việc nó sẽ gây khó khăn cho quân cũ của mình?

- Chúng tôi rất rạch ròi giữa tình cảm và luật. Tổ chức buổi tiệc chia tay là để thể hiện tình cảm của CLB với những gì mà Đức Hùng, Trọng Bình, Tấn Điền và Hữu Chương đóng góp. Đấy là văn hóa ứng xử tối thiểu giữa con người với con người. Nhưng về luật, thì chúng tôi phải kiện Ninh Bình vì họ đã vi phạm Quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Cụ thể, đã dùng vật chất lôi kéo cầu thủ chúng tôi khi họ đang còn hợp đồng với CLB cũ. Đấy không phải là tiếp xúc mà là một vụ mua bán, chúng tôi là nạn nhân.

* Và K.KH quyết theo đuổi đến cùng vụ kiện?

- Tất nhiên. Chúng tôi có văn hóa nên đã đánh tiếng với Ninh Bình, yêu cầu họ trả lời bằng văn bản như quy chế. Tuy nhiên, họ vẫn không thể hiện sự thiện chí. Chẳng có cách nào khác, Khánh Hòa buộc phải nhờ đến VFF làm quan tòa. Họ là tổ chức cao nhất đại diện cho bóng đá Việt Nam cũng như chỗ dựa cho các CLB khi nảy sinh những sự cố kiểu như giữa chúng tôi và Ninh Bình. Nói thẳng ra, chúng tôi muốn VFF phân xử bên nào thắng để rút kinh nghiệm, và quan trọng hơn để ổn định đội bóng trước khi bước vào mùa giải mới. Vậy mà, đã hơn 2 tháng lá đơn của chúng tôi gửi đến VFF vẫn không được họ hồi âm dưới bất cứ hình thức nào. CLB chúng tôi đã được tôn trọng chưa?

Thật ra, lâu nay CLB không được quan tâm đúng mức cần có. Quân của CLB lên tuyển về chấn thương, tự CLB chữa trị. Chúng tôi đóng góp cho ĐTQG 2 tuyển thủ, vậy mà CLB cũng không được cho lấy một tấm vé mời. Có lẽ CLB nào cũng ấm ức, chẳng qua họ không nói ra thôi? Vài tấm vé có đáng gì về vật chất, nhưng nó thể hiện sự tôn trọng, ghi nhận của VFF với CLB có quân lên tuyển.

Tôi nghĩ khi cơ quan có trách nhiệm không thể hiện vai trò của mình trong việc điều tiết thị trường chuyển nhượng, sẽ còn vô số vụ kiện cáo nữa. Họ cố tình đừng ngoài hiện tượng bất thường.
 
 Trọng Bình (17) là đội trưởng của K.Khánh Hoà ở V-League mùa bóng 2008 nhưng cuối cùng vẫn dứt áo ra đi để tìm bến đỗ mới.

* Ông nghĩ gì khi K.KH bị dư luận nhận xét là rất “ky bo” trong việc chi tiền giữ chân cầu thủ. Khánh Hòa đâu nghèo đến mức để Ninh Bình rút ruột một lúc đến 4 cầu thủ?

- Chúng tôi không hà tiện, chúng tôi biết quý đồng tiền, đơn giản thế thôi. Tổng Công ty chúng tôi được xếp đứng 68 trên 500 doanh nghiệp giàu nhất nước, vậy ngán gì nếu chạy đua chuyện tiền trong bóng đá với Ninh Bình.

Là một doanh nhân, nói thật nếu tôi bỏ khoản tiền lớn ra mua một cầu thủ A, thì tôi sẽ coi đấy như giá trị hàng hóa và sẽ ứng xử với suy nghĩ ấy. Có nghĩa là sẽ phải dùng kiểu vắt chanh bỏ vỏ. Rất nhiều cầu thủ chúng ta đã bị biến thành món hàng theo kiểu như thế.

Quan điểm của Khánh Hòa là làm theo cách của mình, không đổ tiền vô tội vạ vào cuộc chạy đua trên thị trường chuyển nhượng như hiện nay. Khánh Hòa sẽ kiên trì với phương châm tự cung tư cấp lực lương bằng hệ thống đào tạo có đầu tư cao. Từng bước xây dựng các hạng mục để biến Khánh Hòa thành trung tâm bóng đá mạnh của đất nước. Như quý 2 tới khu thể thao Vĩnh Hòa sẽ hoàn thành.

Vừa rồi, chúng tôi đã làm việc với UBND tỉnh và đã được phê duyệt về chế độ ưu đãi cho VĐV và cầu thủ bóng đá nói chung. Cầu thủ sau khi giải nghệ sẽ được bố trí ổn định công ăn việc làm tương xứng với mức độ cống hiến. Khu chung cư Vĩnh Phú sẽ dành cho việc bán rẻ, hay cấp cho cầu thủ. Lương của cầu thủ K.Khánh Hòa trong năm 2009 đã được tăng lên không thua kém bất cứ CLB giàu nào.

Đấy, chúng tôi không tiếc tiền vào những việc trên. Cầu thủ hãy nhìn vào tương lai và việc chung chứ không nên bị cuốn theo đồng tiền trước mắt. Tất nhiên, lỗi không phải ở họ.

* Hy vọng những lời ông nói là chuẩn xác và thể hiện quyết tâm đưa bóng đá phố biển lớn mạnh, ổn định thực sự. Vậy mục tiêu của K.KH có được nâng tầm cho xứng với một doanh nghiệp lớn như Tổng Công ty Khánh Việt, thưa ông?

- Có, bắt đầu từ năm nay chúng tôi đặt mục tiêu phải có huy chương. Không thể cứ top 7 mãi.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
 
HỮU QÚY ( thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm