Chủ tịch HFF Lê Hùng Dũng: HFF có 2 điểm sáng, một điểm tối

26/10/2011 11:47 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đại hội thường niên LĐBĐ TP.HCM (HFF) sẽ diễn ra vào hôm nay. Ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch VFF và đồng thời là Chủ tịch HFF, cho biết, sẽ xin từ chức Chủ tịch HFF. Theo nguồn tin của TT&VH, người được đề cử thay vị trí của ông Dũng là ông Trần Duy Long. Hôm qua, ông Lê Hùng Dũng đã trả lời phỏng vấn của TT&VH.

* Lý do nào dẫn đến việc ông quyết định thôi chức Chủ tịch HFF, thưa ông?

- Một là công việc của tôi hiện tại cũng đã nhiều. Thời gian dành cho HFF cũng bị “xén” đi. Một mình mình mà “đóng” quá nhiều vai thì tất nhiên có những chuyện không thể giải quyết hoàn toàn chu đáo được. Trong khi người khác có thể làm tốt, tại sao mình không để người ta làm? Hai nữa, vài trò của LĐBĐ bây giờ cũng không giống như trước.


Ông Lê Hùng Dũng tuy rút khỏi chức Chủ tịch HFF nhưng vẫn sẽ hỗ trợ
ở khía cạnh tài chính. Ảnh: VSI

* Ông có thể nói cụ thể hơn? Ở đây có lẽ phải nhắc lại, là một năm trước ông từng có ý định trên.

- Khi ấy tôi đã xin rút rồi, nhưng tập thể không đồng ý. Chuyện của LBĐB TP.HCM thì tôi cũng đã nói rồi. Vấn đề này cũng không chỉ là của riêng HFF, mà là thực tế chung, Hà Nội hay các địa phương khác đều thế. Bóng đá chuyên nghiệp bây giờ hoàn toàn do các CLB lo. Người ta lên chuyên nghiệp cả rồi, có HĐQT, tổ chức điều hành, định hướng phát triển riêng, và tự chịu trách nhiệm. Mình không thể cứ cho tay vào can thiệp được. Các LĐBĐ giờ chỉ làm phong trào. Những điều này khi ra Đại hội, tôi cũng sẽ trình bày. Ở đây không có vấn đề gì cần phải “tế nhị” với nhau. Thực tế trên tôi nghĩ ai cũng có thể nhìn ra.

* Xin rút lui giữa lúc bóng đá TP.HCM còn bộn bề trong rất nhiều vấn đề, ông có cảm thấy điều gì băn khoăn hay không? Nếu tự chấm điểm, theo ông HFF trong thời gian vừa qua đã hoàn thành được bao nhiêu % trách nhiệm?

- Quy cụ thể trách nhiệm như vậy, kể tình cũng khó nói, nhất là mình lại tự chấm điểm mình. Công quả như thế nào, tôi nghĩ để dư luận và người hâm mộ đánh giá sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, trong phạm vi trách nhiệm, tôi cho rằng HFF đã làm hết khả năng. Điểm buồn nhất trong nhiệm kỳ vừa qua, có lẽ là việc CLB TP.HCM bị rớt hạng. Bù lại là có thêm 2 CLB khác, cộng với việc mình triển khai được chương trình tầm nhìn châu Á.

Công việc của HFF cũng diễn ra thuận lợi, nhờ sự đồng thuận của các thành viên. Chấm cụ thể công việc thì tôi nói là HFF có 2 điểm sáng, một điểm tối. Sau khi rút lui, tôi sẽ tham gia giúp phần tài chính cho HFF. Công việc đã sẵn như vậy, vấn đề còn lại là tài chính để triển khai.

* Xin hỏi ông một vấn đề khác. Được biết hiện có khá nhiều ý kiến “ướm” ông cho một vị trí ở Công ty bóng đá chuyên nghiệp V-League (V-League JSC). Nếu VFF chỉ định, liệu ông có tham gia hay không?

-Thực ra đề án thành lập công ty được giao cho anh Viễn (Phó Chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn-PV), chứ tôi không tham gia. Hiện VFF cũng chưa nhận được báo cáo vì vẫn đang trong quá trình xây dựng đề án. Vừa rồi báo chí cũng có đề cập đến việc Công ty tổ chức theo mô hình nào, cổ phần hay TNHH, nhưng cái đó có lẽ cần chờ sau khi đề án được hoàn thiện. Có tham gia vào Công ty hay không, tôi sẽ cân nhắc thêm. Hơn nữa còn phải xem Thường trực có chỉ định mình hay không.

* Cảm ơn ông!

Vĩnh Xuân (thực hiện) 



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm