Cuộc đua cho ghế chủ tịch FIFA: Bin Hammam và Sepp Blatter đã tấn công nhau

23/03/2011 11:48 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tình trạng hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại đã diễn ra khi cuộc đua cho chiếc ghế chủ tịch LĐBĐ thế giới (FIFA) đang bước vào giai đoạn nước rút.

Bin Hammam và Sepp Blatter đã tấn công nhau, Ảnh Getty

Khi tối hôm qua Mohamed Bin Hammam bắt đầu những nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của châu Âu để hạ bệ Sepp Blatter, đương kim chủ tịch FIFA, Tổng thư ký LĐBĐ châu Á Peter Velappan, một đồng nghiệp cũ của nhân vật người Qatar, đã đăng đàn nhận xét rằng FIFA sẽ trở nên “chán ngắt” nếu như Bin Hammam thắng cuộc. Từng đóng vai trò quan trọng trong thành công gây sốc của Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022, Bin Hammam cũng bị Velappan, một người ủng hộ Blatter, gọi là “quý tộc giả hiệu” đang “tìm cách mua” sự ủng hộ. Tất cả báo hiệu một cuộc đua tranh cử đầy kịch tính trước mắt.

Ngày thứ Hai, Bin Hammam đã có mặt tại Paris để tham gia một hội nghị của LĐBĐ châu Âu (UEFA) và đã công khai ý định tranh cử với các kế hoạch cải tổ FIFA, đặc biệt là Ủy ban điều hành (Exco), cơ quan có chức năng chọn nước đăng cai World Cup. Khẩu hiệu tranh cử của Bin Hammam là dân chủ hơn và minh bạch hơn. “Chúng ta đều thuộc về người dân và hành động đại diện cho họ”, Bin Hammam nói.

Nhưng Velappan vặc lại: “Đó chính là điều ông ta không làm được với AFC. Chẳng có dân chủ ở AFC”. Velappan cũng nhận xét lời hứa của Bin Hammam mở rộng Exco từ 24 lên 41 thành viên để minh bạch hơn là “trò đùa của thế kỷ”. Blatter đã ngồi ghế chủ tịch FIFA được 13 năm và nhà lãnh đạo 75 tuổi này vẫn kiên quyết ứng cử thêm một nhiệm kỳ nữa, có thể là vụ tranh cử khó khăn nhất cho nhân vật người Thụy Sĩ kể từ năm 1998. Ông cũng đã có mặt ở Paris và có bài phát biểu với 53 thành viên UEFA. Các lá phiếu từ châu Âu chiếm khoảng 1/4 trong số 208 thành viên FIFA và sự ủng hộ của họ sẽ rất quan trọng.

Sự hậu thuẫn dành cho Bin Hammam ở châu Âu có thể được khởi xướng từ LĐBĐ Anh (FA), nước đã rất giận dữ với việc mất quyền đăng cai World Cup 2018 vào tay Nga tại Zurich. “Tôi là người ủng hộ Blatter và không hối tiếc vì điều đó. Ông ấy đã làm được nhiều điều cho bóng đá”, Bin Hammam, 61 tuổi, nói. “Nhưng ông ấy đã tại vị quá lâu. Câu hỏi là, ngài chủ tịch, khi nào thì mới đủ? Tôi sẽ giới hạn nhiệm kỳ của mình trong 8 năm và sẽ pháp điển hóa điều đó nếu được bầu. Ông Blatter đã ngồi được đến nay là 4 nhiệm kỳ. Tôi không nói rằng ông ấy là một kiểu Bố già, nhưng quả thực chẳng có gì thay đổi cả”.

Như để phản bác lại ý kiến cho rằng ông tham quyền cố vị, Blatter đã ra tuyên bố nói ông sẽ từ chức chủ tịch FIFA ào năm 2015 nếu được bầu lại thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa vào tháng 6 tới. “Ai cũng biết tôi muốn đóng góp thêm 4 năm nữa”, Blatter nói tại hội nghị của FIFA. “Nhưng đây sẽ là những năm cuối cùng mà tôi ra ứng cử”. Blatter đã không gặp phải thách thức nghiêm túc nào kể từ khi ông cùng tranh cử với ứng viên châu Phi Issa Hayatou, và đã thắng, trong cuộc bầu chủ tịch năm 2002.


Ngày 01/4/2011
FIFA đã xác định ngày 1/4 là thời hạn chót cho các ứng viên khác ra ứng cử, theo đề cử của các LĐBĐ thành viên.

Ngày 31/5/2011
Cuộc bầu cử chính thức diễn ra. Người thắng cuộc sẽ cần đa số 2/3 trong số 208 LĐBĐ thành viên có quyền bỏ phiếu, trong vòng bỏ phiếu thứ nhất, hoặc chiếm được đa số quá bán trong vòng bỏ phiếu thứ hai, nếu như trong vòng đầu không có ai được 2/3.

Tháng 6/2011
Người chiến thắng sẽ ra mắt tại Đại hội FIFA toàn thế.

Toàn cảnh cuộc đua

Cho đến giờ chỉ có hai ứng viên chính thức ra ứng cử là Mohamed Bin Hammam và Sepp Blatter. Bin Hammam, 61 tuổi, là một triệu phú người Qatar, chủ tịch AFC từ năm 2002 và ủy viên FIFA Exco từ 1996. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Bin Hammam không có nhiều cơ hội để lật đổ Blatter ở Zurich do ngài Chủ tịch hiện giờ quá quyền lực, ngay cả khi ông có thể nhận được sự ủng hộ đầy đủ của 46 LĐBĐ thành viên tại châu Á. Cũng như trong các hoạt động chính trị khác, chính trị bóng đá cũng chứng kiến sự đổi phe liên tục. Bin Hammam từng là đồng minh chủ chốt giúp Blatter đánh bại các đối thủ Lennart Johansson người Thụy Điển trong cuộc bầu cử năm 1998 và Issa Hayatou người Cameroon năm 2002, nhưng nay lại ra tranh cử chống lại Blatter. Ngoài ra, mặc dù hứa hẹn khá nhiều, các nhà phân tích không tin rằng Bin Hammam thực sự là một nhân vật cải cách. Blatter có thể đã 75 tuổi, nhưng ông rất giỏi trong những cuộc đua như thế này, với việc từng đè bẹp các đối thủ trong hai cuộc bầu cử trước kia với tỉ lệ phiếu là 110-80 trước Johansson và 139-56 trước Hayatou.

Trần Trọng



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm