Ông bầu Nguyễn Đức Thụy: Đất Sài Gòn rất vượng

12/03/2011 14:43 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH cuối tuần) - Xuất hiện chỉ trong vài năm qua, ông bầu Nguyễn Đức Thụy gây khá nhiều ồn ào cho dư luận với những động thái chịu chơi. Ông chủ lắm tiền này không ngần ngại trả lời phỏng vấn của TT&VH Cuối tuần một cách thẳng thắn.

Mê thì chơi bóng đá thôi

* Dường như từ thất bại trong nhiệm vụ đưa Xuân Thành Hà Tĩnh (XT.HT) lên hạng Nhất, và “âm mưu” đưa Quảng Nam thăng hạng năm 2010, đã khiến ông chín hơn?

- Thương trường như chiến trường, bóng đá cũng vậy, thậm chí khó thành công hơn cả thương trường. Những cú ngã trong việc làm bầu bóng đá khiến tôi nhớ đời lắm. Tôi không nản, nhưng luôn tự nhủ lần sau mình phải làm tốt hơn và tránh tái diễn. Tôi mà không làm bóng đá được thì người ta cười chết!

Giờ bạn cũng thấy, tôi bắt đầu làm bóng đá đàng hoàng và chỉn chu rồi đấy. Sài Gòn Xuân Thành (SG.XT) đang thi đấu ấn tượng ở giải hạng Nhất với dàn cầu thủ chất lượng. Tôi đổ không ít tiền để mua nhiều cầu thủ, họ không đá ra hồn thì phí tiền à. Thấy đội bốc lên sướng lắm, ăn ngon, ngủ ngon. Tôi cảm thấy những bài học kinh nghiệm về thất bại đã mang đến thành quả nhất định.

* Nhiều người nói làm bầu bóng đá sướng lắm, không những có danh, mà còn được đủ thứ, cả các dự án về đất đai?

- Rất nhiều người lao đầu vào bóng đá, nhưng đa số thất bại. Tôi chưa nói thành tích, mà là hiệu quả kinh doanh thuần túy. Bởi bỏ chục tỷ vào làm kinh doanh có thể sinh lời dễ dàng, với bóng đá có khác gì muối bỏ bể, chỉ có lỗ và lỗ. Tôi nói thẳng, làm bầu bóng đá ở ta chẳng sung sướng gì. Đầu tiên, là áp lực từ báo giới các anh, nhất là khi nảy sinh vấn đề phức tạp. Có lần, một ngày tôi nhận cả trăm cuộc điện thoại chất vấn đủ kiểu, trong đó có người bảo ông Thụy có làm bóng đá tử tế thì làm. Tôi chỉ cười, bảo tôi đang làm bóng đá tử tế đây.

Khi đội thất bại ngoài mong muốn của mình thì ê chề, phải nói là tức điên lên được. Tôi đã từng hỏi mình tại sao kinh doanh không quá khó mà làm bóng đá khó thế. Đấy là thời không đưa được XT.HT lên hạng. Cứ suy nghĩ khả năng mình có làm nổi bóng đá không, hay nên thôi. Nhưng, rồi máu mê bóng đá đã thắng lý trí. Tôi vẫn có niềm tin một ngày bóng đá Việt Nam sẽ chuyên nghiệp, có lãi và tôi sẽ thành công.

Còn chuyện nhận hợp đồng hay lô đất vàng nào đó không phải cứ nhảy vào bóng đá chúng tôi mới có được. Bởi một tập đoàn kinh tế, nhiệm vụ xây dựng đề án sở hữu nguồn bất động sản luôn được chú trọng. Tôi cũng chưa được lô đất nào cho hoành tráng từ khi bắt tay vào làm bóng đá. Nghịch lý thật. Không biết các ông bầu đàn anh thế nào.

Thế nên, tôi thích thì tôi làm bóng đá để phục vụ đam mê thôi. Chứ còn so sánh tiền bạc hay những lời lãi phía sau thì bõ bèn gì so với số tiền đã vung ra. Cả mấy trăm tỷ tôi đầu tư cho bóng đá chưa có một cắc lãi. Ai nói giỏi thì xin mời vào làm ông bầu bóng đá.

Tôi cũng hay đấy chứ!

- Không có tôi, chắc bóng đá ta cũng nhạt đi một chút, đúng không nào. Các bạn cũng thấy đó, sự xuất hiện của SG.XT và bầu Thụy khiến cho cả một giải đấu hạng Nhất trở nên hấp dẫn và đáng xem hơn. Mỗi trận đấu có SG.XT xuất hiện, rất đông bà con, khán giả hâm mộ tới sân để chứng kiến dàn cầu thủ ngôi sao của tôi như Kesley, Minh Đức, Phước Tứ... Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hẳn cũng sướng, mà chúng tôi cũng nở mày, nở mặt. Làm bóng đá thế mới thích. Tôi cũng hay đấy chứ!

* Nhưng “bầu” Thụy vẫn chưa có được một trung tâm bóng đá trẻ hay học viện đào tạo trẻ như đã hứa từ trước.

- Tôi cũng khát khao làm chuyện đó lắm. Tôi không chỉ có bóng đá mà còn cả ngàn nhân viên dưới tay và đủ thứ công việc bận bịu. Từng có nhiều ý định xây dựng học viện bóng đá ở Hà Tĩnh hay TP.HCM, nhưng việc xây dựng kế hoạch, tìm được người tâm phúc và làm cho đến nơi, đến chốn đâu dễ dàng, nhất là người mới vào nghề như tôi. Tôi chỉ cố gắng xây dựng SG.XT trước mắt thật vững, sau khi có tiếng vang rồi mới xây cái gốc, tức mở học viện.

* Quan điểm làm bóng đá hiện tại của “bầu” Thụy khá rõ ràng...

- Đúng. Đấy là đầu tư có trọng điểm cho SG.XT thăng hạng chuyên nghiệp ngay năm nay.

Tôi không thích “quậy” VFF

* Có 2 kiểu ông bầu đặc trưng trong nền bóng đá Việt Nam thời chuyên nghiệp. Một là những ông bầu có cá tính và luôn sẵn sàng phản biện lại VFF; hai là loại ông bầu thân VFF. Ông thuộc loại nào?

- Làm bóng đá vốn phải có sợi dây liên kết giữa liên đoàn tới CLB. Đội bóng phát triển thì giải đấu mới hấp dẫn và thành công. Trong quá trình ấy, sẽ có những xung đột nhất định về quyền lợi của đôi bên. Làm bầu bóng đá, tuyên bố gây sốc dễ làm tâm điểm dư luận. Nếu làm tốt không sao, nhưng thất bại bị cười vào mặt. Mình vẫn phải là ông bầu cá tính và luôn đứng trên quyền lợi của đội bóng. Nhưng tôi vẫn là người hòa hợp với lãnh đạo liên đoàn.

Ông bầu Nguyễn Đức Thụy. Ảnh: VSI

Bất cứ trận đấu nào có ĐTVN hay U23 Việt Nam diễn ra, tôi đều có mặt trên khán đài Mỹ Đình với lãnh đạo VFF. Tôi quan niệm làm ông bầu đội bóng thì càng phải chia sẻ với VFF và luôn nằm trong dòng chảy bóng đá Việt. Cầu thủ của tôi đá tốt ở CLB cho tới lúc lên tuyển, tiếng nói của CLB ở VFF cũng lên cao. Tôi cũng có thêm uy tín.

Tôi nể tất cả các ông bầu, nhưng...

* Ông bầu nào trong nước ảnh hướng nhất tới sự nghiệp bóng banh của ông?

- Thời chập chững vào nghề, tôi học hỏi nhiều từ anh Trường (ông Hoàng Mạnh Trường - Chủ tịch V.Ninh Bình). Bởi chúng tôi là chỗ đồng hương nên mọi chia sẻ và góp ý với tôi từ những người đi trước là rất hữu ích. Nhưng sau đó, tôi gặp gỡ với nhiều ông bầu có tiếng khác như bầu Hiển, bầu Đức, bầu Thắng... Mỗi người lại có cung cách làm việc và một cách ứng xử khác nhau, nên nhãn quan mở ra. Tôi đều phục họ vì họ là người đi trước và có những thành tựu nhất định. Nhưng bản thân tôi vẫn là tôi. Tôi học từ họ rất nhiều, nhưng tôi cũng có góc nhìn và hướng đi riêng. Tôi muốn sau này có ông bầu nào đó mới làm bóng đá thích cách làm của Nguyễn Đức Thụy (cười!).

* Nghĩa là ông vẫn muốn tạo bản sắc riêng cho chính mình trong tư cách làm bầu bóng đá?

- Làm bóng đá không thể có chuyện đội nào cũng hao hao giống nhau. Mà cá tính và bản sắc trong từng đội bóng mới tạo nên giải đấu hấp dẫn. Hiện giờ, đội bóng của tôi vẫn đang thi đấu ở giải hạng Nhất. Tôi mong đội nhà được lên hạng và được thi thố tài năng với những đội bóng chuyên nghiệp. Lúc đó, tạo phong cách dễ hơn. Anh hãy đợi ngày đó, sẽ thấy tôi “quậy” và khiến V-League tưng bừng ra sao nhé.

* Giờ SG.XT đang thể hiện sức mạnh vô đối ở giải hạng Nhất. Ông có bất ngờ với thành tích này không?

“Ngay trong tháng 3 này, “bầu” Thụy sẽ mua thêm đội hạng Nhì, FC Thống Nhất với giá 1,2 tỷ đồng. Nếu thương vụ này thành công, “bầu” Thụy sẽ có trong tay 4 đội bóng: SG.XT, BHTS.Quảng Nam, XT.HT và FC Thống Nhất.

- Không bất ngờ. Mùa này, đội bóng chúng tôi mua sắm nhiều nhất ở giải hạng Nhất. Dưới tay HLV Lư Đình Tuấn có rất nhiều ngôi sao hàng đầu ở V-League. Chúng tôi toàn thắng 5 trận và giữ vững ngôi đầu bảng thì có gì lạ đâu. Nhưng, không thể chủ quan, vì nhiều đối thủ rất đáng gờm, như SQC.Bình Định, K.Kiên Giang… Bóng đá ta luôn tồn tại bất ngờ. Khi nào nâng cao chức vô địch, tôi mới có thể an tâm được.

* Lý do gì khiến ông chọn Lư Đình Tuấn làm HLV SG.XT?

- Lư Đình Tuấn là một trong những tượng đài của bóng đá Sài Gòn. Không những thế, Tuấn còn trẻ trung, nhiều khát vọng và quan trọng nhất là hợp gu với tôi. CLB mới chuyển hộ khẩu vào Sài Gòn, muốn cống hiến cho thành phố và nhận được sự ủng hộ của người dân TP.HCM, thì việc mời các tượng đài của bóng đá Sài Gòn giúp sức là cách tốt nhất. Tôi hạnh phúc vì đội bóng đang chiếm được cảm tình của người Sài Gòn. Làm được điều đó khó lắm, bởi anh biết khán giả thành phố rất kén trong việc lựa chọn đội bóng nào để cổ vũ và gửi gắm niềm tin. Nhưng tôi linh cảm đất Sài Gòn rất vượng với bản thân mình, không chỉ riêng bóng đá.

* Trận đấu vừa rồi, có mặt trên sân Tam Kỳ, tôi thấy khán giả đất Quảng “mắng” SG.XT chơi ác khi thẳng tay "hạ sát" đàn em BHTS.Quảng Nam đến 6-1. Ông cũng ngồi trên khán đài A hôm đó, hẳn cũng nghe?.

- Tôi nghe chứ, nhưng không bị phân tâm bởi muốn 2 đội phải chơi hết sức mình, không thì phiền với dư luận. Trước trận đấu, tôi nói thẳng cầu thủ hai đội dốc sức mà đá, ai thắng cũng thưởng. Nhưng SG.XT có khoảng cách nhất định về đẳng cấp và kinh nghiệm, nên việc thắng to như thế dễ hiểu. Tất nhiên, khán giả cảm tính, họ không muốn đội nhà thua to như thế, họ kêu ác là đúng thôi.

* Theo ông, SG.XT đã nắm bao nhiều phần trăm cơ hội vô địch?

- Giải hạng Nhất mới 5 vòng đấu, tôi không thích nói trước bất cứ điều gì. Tôi chỉ nghĩ cơ hội vô địch là rất lớn. Nhưng đường dài mới biết ngựa hay.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Mộc Miên (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm