AVG và bài toán dành cho VPF

17/12/2011 12:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Ngay sau khi nhận chức Phó TGĐ VPF, bầu Kiên đã tuyên bố công khai sẽ đàm phán lại hợp đồng bản quyền truyền hình với AVG để giảm thời hạn hiệu lực của hợp đồng xuống còn 3 năm, thay vì 20 năm như VFF đã ký với AVG năm ngoái.

Cơ sở để bầu Kiên tự tin như vậy có lẽ là dựa trên bản dự thảo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp năm 2012, khi Điều 66-Quyền khai thác tài trợ, quảng cáo của CTCP BĐCNVN (tên tiếng Việt của VPF-PV) ghi rõ rằng: “CTCP BĐCNVN giữ quyền sở hữu và quyền khai thác bản quyền truyền hình các giải, các sự kiện nằm trong hệ thống giải và sự kiện do CTCP BĐCNVN quản lý theo quy định của pháp luật. Về nguyên tắc, đối với những hợp đồng tài trợ được ký giữa LĐBĐ VN với các nhà tài trợ trước khi thành lập CTCP BĐCNVN sẽ được CTCP BĐCNVN kế thừa và tiếp tục triển khai thực hiện”.

Đây là một sự khác biệt cực lớn so với Điều 68-LĐBĐ VN khai thác bản quyền truyền hình theo quy định của pháp luật VN trong Quy chế bóng đá chuyên nghiệp năm 2010: “Bản quyền truyền hình các trận đấu tại các giải bóng đá thuộc về LĐBĐ VN, chỉ có LĐBĐ VN mới có quyền thương thảo và ký kết các hợp đồng hoặc cho phép các đối tác ký hợp đồng về bản quyền truyền hình trực tiếp ở tất cả các trận đấu.


 Là những chiến hữu thân thiết có cùng chí hướng nhưng giữa bầu Kiên và bầu Đức lại là một sự khác biệt trong cách nghĩ về AVG

Như vậy, theo lý thuyết, VPF được thừa hưởng quyền sở hữu bản quyền truyền hình các giải bóng đá VN từ VFF và VPF có thể thay mặt VFF để đàm phán. Tuy nhiên, nếu VPF nghĩ rằng có thể dùng Quy chế bóng đá chuyên nghiệp năm 2012 và cả Luật Thể dục, thể thao (Điều 53 Luật Thể dục, thể thao quy định: “Liên đoàn thể thao quốc gia, CLB thể thao chuyên nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác có tổ chức giải thể thao thành tích cao (TTTTC) và giải thể thao chuyên nghiệp (TTCN) là chủ sở hữu giải TTTTC và TTCN do mình tổ chức”) để đòi lại quyền sở hữu hoàn toàn bản quyền truyền hình các giải bóng đá QG thì sẽ không phải là chuyện đơn giản.

Nếu bầu Kiên từng tự hào rằng sau lưng ông là cả đội ngũ luật sư giỏi nghề thạo việc để có thể đưa ra lời thách thức: “Nếu tôi không đồng ý thì đố có cầu thủ nào rời được khỏi đội bóng của tôi”, thì để hoàn tất bản hợp đồng bản quyền truyền hình kỷ lục với VFF, AVG cũng đã trưng dụng một lực lượng chuyên gia pháp lý hùng hậu không kém. Thậm chí, theo nguồn tin mà TT&VH có được, những ràng buộc giữa 2 bên được thỏa thuận chặt chẽ tới mức khó có thể nghĩ tới chuyện đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, bởi điều đó đồng nghĩa với việc phải bỏ ra một khoản đền bù cực lớn.

Chẳng phải ngẫu nhiên khi ông Lê Hùng Dũng, PCT VFF kiêm PCT HĐQT VPF, người được coi là quan chức VFF có quan điểm gần gũi nhất với các ông bầu thuộc nhóm khởi xướng thành lập VPF, đã thẳng thừng bác bỏ ý kiến của bầu Kiên khi ông bầu này nêu quan điểm phản đối về bản hợp đồng giữa VFF và AVG tại hội nghị tổng kết mùa giải hồi cuối tháng 9 năm nay.

Ông Dũng nói: “Thông tin anh Kiên nói các CLB không biết về việc ký hợp đồng giữa VFF với AVG là chưa chính xác. Ngày 1/7/2010, tại Nha Trang có cuộc họp về vấn đề bản quyền truyền hình và có tham vấn các CLB. Các CLB đều đồng ý về vấn đề bản quyền truyền hình. Hôm đó HN.ACB không có đại diện dự họp nên có lẽ anh Kiên không nắm được vấn đề. Chúng tôi cũng có đầy đủ văn bản pháp lý để đảm bảo rằng hợp đồng được ký giữa VFF và AVG về bản quyền truyền hình là hợp pháp và công khai minh bạch”.

Trong khi đó, bầu Đức cũng không thể hiện quan điểm “đối kháng” với AVG khi phát biểu trên báo Tiền phong ngày 3/10/2011: “Quan điểm cá nhân tôi rất ủng hộ AVG. Tôi hoàn toàn không phản đối AVG. Nói thực, tôi cho rằng làm việc với AVG còn dễ hơn làm việc với một số đài nhà nước khác. Vì sao? Họ là công ty tư nhân, chúng tôi cũng là tư nhân. Tại sao lại không ủng hộ đồng đội? Chúng tôi làm việc với truyền hình nhà nước khó, chứ tôi tin làm với AVG, chỉ cần một cuộc nói chuyện, hết…vài chai bia với anh Vũ (Chủ tịch HĐQT AVG Phạm Nhật Vũ-PV), là xong rồi”.

Khi mà ngay trong nội bộ lãnh đạo cao cấp của VPF còn không hoàn toàn thống nhất quan điểm về AVG như vậy thì có lẽ việc VPF đàm phán với AVG về bản hợp đồng đã ký với VFF sẽ không bao giờ là chuyện đơn giản.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm