Bóng đá Anh

Christiano Ronaldo: “Trên cả tuyệt vời”

04/06/2008 19:06 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Mùa trước, cả thế giới đã phải ngả mũ trước phong độ chói sáng chưa từng thấy của anh kể từ khi gia nhập M.U. Nhưng mùa này, Cristiano Ronaldo còn làm được nhiều hơn thế với những bàn thắng không ngừng nghỉ.

Tài năng nhưng cá nhân chủ nghĩa

Đây đang là mùa giải thứ 5 của cầu thủ người BĐN cho M.U và điều đầu tiên phải nói là anh đã trưởng thành lên rất nhiều so với 3 mùa giải đầu tiên ở sân Old Trafford. Tài năng của Ronaldo thì ai cũng biết. Anh sở hữu hai “vũ khí” lợi hại nhất là tốc độ bứt phá và kỹ thuật rê dắt bóng. Những pha tăng tốc nhanh như một cơn lốc của Ronaldo có thể khiến mọi đối thủ bị bỏ lại phía sau. Song song với những bước nước rút thần tốc là những pha đảo chân lừa bóng làm cho hậu vệ đối phương cảm thấy “hoa mắt, chóng mặt” và dễ dàng bị vượt qua. Điểm xuyết vào những ngón nghề “tủ” này là khả năng ghi bàn khá toàn diện bằng đầu và cả hai chân, là những cú sút phạt thường xuyên gieo rắc nỗi sợ hãi cho các thủ môn.

Ngay từ khi đặt chân tới sân Old Trafford, Ronaldo đã có sẵn những thế mạnh ấy. Nhưng trong khoảng 3 mùa giải đầu, lối chơi của cầu thủ người BĐN mang tính cá nhân và “biểu diễn” quá nhiều. Hay như cách nói quen thuộc của nhiều người là Ronaldo đá quá “vẽ vời”. Ỷ vào kỹ thuật cá nhân điêu luyện của mình nên anh sẵn sàng rê dắt bóng ở bất cứ nơi đâu, ngay cả ở khu vực giữa sân bị đối phương vây chặt hoặc khi có thể dễ dàng chuyền bóng cho đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn thì Ronaldo vẫn cứ thích “biểu diễn”. Hoặc như trong những tình huống dâng cao tấn công, thay vì chuyền cho đồng đội ở vị trí rất thuận lợi để ghi bàn thì Ronaldo lại tìm cách rê dắt bóng qua đối thủ để tự mình dứt điểm. Kết quả là nhiều khi anh mất bóng nhưng tai hại nhất là lối chơi “không cần biết đến ai” của Ronaldo đã làm chậm nhịp độ tấn công của M.U cũng như khiến cho nhiều cơ hội tấn công nguy hiểm và có thể ghi bàn của “Quỉ Đỏ” bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu quả tấn công của CLB mà chính lối chơi quá thiên về cá nhân ấy cũng gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh và thành tích thi đấu của Ronaldo trong 3 mùa giải đầu trong màu áo Đỏ. Không phải ngẫu nhiên mà hiệu suất ghi bàn cho M.U của Ronaldo trong 3 mùa giải đầu tiên của anh ở sân Old Trafford khá khiêm tốn. Cụ thể, số bàn thắng mà cầu thủ người BĐN đóng góp cho “Quỉ Đỏ” các mùa 2003-04, 2004-05 và 2005-06 ở các giải lần lượt là 6, 9 và 12 bàn. Đối với các chuyên gia khi đó Ronaldo chỉ được xem là một cầu thủ có tài rê bóng nhưng quá “ích kỷ” vì thiếu tinh thần đồng đội và chấm hết.

Thăng hoa trong lối chơi đồng đội

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Ronaldo diễn ra ở mùa giải trước. Đó cũng là mùa giải đầu tiên người ta thấy một Ronaldo “mới” ở “Nhà hát của những giấc mơ”.

Vẫn là đôi chân với những pha lừa bóng như làm xiếc. Vẫn là những pha tăng tốc đến chóng mặt. Nhưng cầu thủ người BĐN đã biết “tiết chế” kỹ thuật cá nhân của mình hơn trước rất nhiều. Ronaldo không còn thường xuyên “vẽ vời” nữa mà thay vào đó anh tích cực phối hợp với Rooney, Giggs, Saha...

20 đường chuyền thành bàn của anh cho các đồng đội ở M.U trong mùa giải trước là minh chứng sinh động về lối chơi đồng đội của Ronaldo. Chưa bao giờ cầu thủ người BĐN có nhiều đường chuyền quyết định như thế kể từ khi anh đặt chân lên thảm cỏ xanh Old Trafford vào mùa hè năm 2003. Những phẩm chất cá nhân được Ronaldo vận dụng một cách hợp lí hơn để toả sáng đúng lúc. Bước chuyển tích cực trong lối chơi đã cải thiện rõ rệt hiệu quả thi đấu của anh.

Ngoài 20 đường chuyền thành bàn nói trên, cầu thủ 23 tuổi này còn ghi 23 bàn thắng qua 53 trận đấu khoác áo M.U ở tất cả các giải. Phong độ chói sáng của Ronaldo chính là một trong những yếu tố then chốt giúp “Nhà hát của những giấc mơ” sống lại trong không khí tưng bừng của ngày hội với chức vô địch Premier League lần đầu tiên sau 3 mùa giải sống trong buồn tủi. Cũng trong mùa giải 2006-07 chói sáng ấy, lần đầu tiên Ronaldo được xem là như một ngôi sao tầm cỡ thế giới thay vì chỉ như là một trong những tài năng trẻ nhiều hứa hẹn của túc cầu giáo trong những mùa trước đó.

Nhưng mùa này mới là mùa giải tuyệt vời nhất đối với cá nhân “số 7” của M.U. Bàn thắng ghi vào lưới Roma rạng sáng ngày 2/4 vừa qua từ pha đánh đầu đầy uy lực trong trận tứ kết lượt đi Champions League mùa giải 2007-08 đã là bàn thứ 36 sau 39 trận đấu của Ronaldo cho M.U ở tất cả các giải trong mùa này, đạt hiệu suất bình quân 0,92 bàn/trận. Đó là bàn thắng thứ 7 trong 7 trận gần nhất trên mọi mặt trận của anh cho đội bóng thành Manchester và là bàn thắng thứ 7 của anh ở Champions League mùa này. Trận gặp Roma cũng là trận thứ 5 liên tiếp ở các giải mà “số 7” lập công cho “Quỉ Đỏ”.

Những số liệu thống kê mới chỉ là tạm thời nhưng vẫn quá ấn tượng về một Ronaldo đang ở đỉnh cao phong độ với hiệu suất ghi bàn đáng nể. Chỉ trong vòng 17 ngày (từ 15/3/2008), Ronaldo đã buộc Derby, Bolton, Liverpool, Aston Villa ở Premier League và Roma ở Champions League nếm trái đắng từ những bàn thắng của anh và trong cả 5 trận liên tiếp anh ghi bàn ấy, M.U toàn thắng. Không có chân sút nào của Premier League ghi nhiều bàn thắng ở tất cả các giải như Ronaldo tính tới lúc này. Cũng không ai bắt kịp con số 26 bàn thắng anh đã ghi cho M.U ở giải Ngoại hạng Anh từ đầu mùa tới nay.

Chưa bao giờ người ta thấy một Ronaldo “sát thủ” đến thế. Lúc cánh phải, khi cánh trái, lúc lại di chuyển vào giữa. Trận chơi tiền vệ, trận đá tiền đạo hoặc chơi ở cả hai vị trí này trong một trận đấu. Ronaldo được phép đá rất tự do ở M.U và số bàn thắng của anh cũng đang tăng lên một cách “tự do” như thế.

Với những đóng góp của Ronaldo, chẳng có lý do gì để các CĐV của M.U không chờ xem những chiếc cúp danh giá nhất về Manchester cuối mùa bóng này.
 

Cristiano Ronaldo

- Sinh ngày 5/2/1985 tại Madeira (BĐN)

- Cao 1,86m, nặng 75 kg

- Các CLB: Sporting Lisbon (tháng 7/2002-6/2003), M.U (từ tháng 7/2003, hợp đồng có thời hạn tới tháng 6/2012)

- Thành tích nổi bật: Cúp FA 2004, League Cup 2006, VĐ Premier League 2007 (với M.U); Gương mặt thể thao tiêu biểu của BĐN năm 2006; Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League và BĐN 2007; Quả bóng bạc châu Âu 2007 của France Football; Cầu thủ xuất sắc thứ 3 thế giới của FIFA 2007; Á quân EURO 2004 (với ĐT BĐN); đã chơi 56 trận và ghi 20 bàn thắng cho ĐT BĐN (trận đầu tiên BĐN-Kazakhstan 1-0 ngày 20/8/2003).

Con số của Cristiano Ronaldo

7.680.000: Với mức lương 7,68 triệu euro/mùa, Ronaldo hiện là cầu thủ lĩnh lương cao nhất ở M.U, cao thứ 3 ở Premier League (sau Lampard và Terry của Chelsea) và cao thứ 6 trên thế giới sau Kaka (Milan), Ronaldinho, Henry (Barca) và Terry, Lampard (Chelsea).

17.750.000: M.U đã bỏ ra 17,75 triệu euro để mua Ronaldo từ Sporting Lisbon mùa Hè 2003

50.000.000: Giá thị trường của Ronaldo hiện nay là 50 triệu euro

Huyền Trang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm