Bóng đá học đường: Kinh nghiệm từ Hàn Quốc

03/11/2013 14:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nằm trong sự quản lý của LĐBĐ các trường Đại học Hàn Quốc (Korea University Football Confederation) nhưng không thuộc hệ thống thi đấu bóng đá chuyên nghiệp của Hàn Quốc, U-League, giải bóng đá giữa các trường Đại học của Hàn Quốc, được ra đời vào năm 2008.

U-League 2008 là mùa giải thử nghiệm đầu tiên với chỉ 10 đội bóng đến từ các trường Đại học ở Seoul tham dự. Tuy nhiên, thành công của giải đấu này đã nhanh chóng lan truyền ra khắp đất nước Hàn Quốc. Năm 2009, số đội bóng đăng ký tham dự U-League đã tăng lên thành 22 đội và một năm sau, con số này đã là 67 đội.

Mùa giải 2013, U-League quy tụ tới 76 đội bóng đại diện các trường Đại học, Cao đẳng trên khắp xứ sở Kim chi. 76 đội bóng này được chia vào 8 bảng thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 16 đội lọt vào vòng đấu knock-out tiếp theo.

4 đội đứng đầu U-League sẽ được quyền tham dự Cúp QG Hàn Quốc.Thông qua U-League, những cầu thủ xuất sắc nhất sẽ được tuyển chọn vào ĐT Sinh viên Hàn Quốc tham dự các giải đấu trong nước và quốc tế.

ĐT Sinh viên Hàn Quốc (phải) luôn mang tới Việt Nam đội hình rất chất lượng để dự giải. Ảnh: Quang Nhựt

Trong 5 mùa giải trước đây, đội bóng của trường Đại học Yonsei đã 2 lần giành chức vô địch U-League (năm 2010 và 2012).3 chức vô địch U-League còn lại thuộc về các trường Đại học Kyunghee (năm 2008), Dankook (năm 2009) và Hongik (năm 2011).

Thực tế những năm qua cho thấy, thông qua U-League, nhiều tài năng trẻ của bóng đá Hàn Quốc đã được phát hiện. Và không ít cầu thủ sau đó đã trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, thậm chí còn được gọi vào các ĐTQG Hàn Quốc.

Trong đội hình ĐTQG Hàn Quốc hiện nay có tới 9 cầu thủ từng là thành viên của các ĐT của các trường Đại học như hậu vệ Hong Jeong-Ho (từng khoác áo trường Đại học Chosun trong giai đoạn 2008-2009), hậu vệ Kim Young-Gwon (Đại học Jeonju năm 2009), hậu vệ Park Joo-Ho (Đại học Soongsil giai đoạn 2006-2007), hậu vệ Lee Yong (Đại học Chungang giai đoạn 2006-2007), hậu vệ Kim Jin-Su (Đại học Kyung Hee năm 2011), tiền vệ Kim Bo-Kyung (Đại học Hongik giai đoạn 2008-2009), tiền vệ Lee Myung-Joo (Đại học Yeungnam giai đoạn 2009-2010), tiền vệ Park Jong-Woo (Đại học Yonsei giai đoạn 2008- 2009), tiền vệ Kim Tae-Hwan (Đại học Ulsan giai đoạn 2008-2009).

Trong đội hình U23 Hàn Quốc những năm gần đây cũng không thiếu các cầu thủ trưởng thành từ U-League như thủ môn No Dong-Geon, hậu vệ Park Hyung-Jin, tiền đạo Park Hee-Sung (Đại học Hàn Quốc) hay tiền đạo Park Yong-Ji (Đại học Chung-Ang).

Thậm chí, trong danh sách ĐT U20 Hàn Quốc lọt vào tứ kết giải U20 thế giới vào tháng 7 vừa qua (và chỉ chịu dừng bước trước ĐT U20 Iraq ở loạt sút luân lưu 11m), người ta còn có thể kể ra hơn một đội hình (chính xác là 12 cầu thủ, chiếm tỷ lệ 60%) là những người đến từ các trường Đại học của Hàn Quốc, trong đó có 2 thủ môn là Ham Seok-Min (Đại học Soongsil), Kim Dong-Joon (Đại học Yonsei), 5 hậu vệ Shim Sang-Min, Woo Joo-Sung (Đại học Chung-Ang), Kim Yong-Hwan (Đại học Soongsil), Song Joo-Hoon (Đại học Konkuk), Jung Hyun-Chul (Đại học Dongguk), 4 tiền vệ Kim Sun-Woo (Đại học Ulsan), Ryu Seung-Woo, Lee Chang-Min (Đại học Chung-Ang), Han Sung-Gyu (Đại học Kwangwoon) và tiền đạo Jo Suk-Jae (Đại học Konkuk).

Với nguồn cung cấp lực lượng dồi dào từ các trường Đại học như vậy, vì thế không có gì là ngạc nhiên khi bóng đá Hàn Quốc liên tục gặt hái được những thành công ở đấu trường quốc tế trong thời gian gần đây.

Thành Quang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm