Chơi nhạc Mozart trên guitar 10 dây

24/09/2010 11:35 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Tối 20/9 vừa qua nghệ sĩ guitar solo nổi tiếng người Pháp Pierre Laniau đã có buổi trình diễn đầu tiên trong chuyến lưu diễn lần này tại Hà Nội. Đêm qua, 23/9 là buổi biểu diễn thứ hai của ông với những tác phẩm của Mozart và những nhạc sĩ đương thời. Điều thú vị là Pierre Laniau chơi nhạc Mozart với cây đàn guitar 10 dây mà không cần phải chuyển soạn lại tác phẩm.

Trước đêm diễn này, TT&VH đã có cuộc trò chuyện với ông.


Nghệ sĩ Pierre Laniau

* Ông đã đến với cây đàn guitar như thế nào? Tại sao ông lại chọn guitar 10 dây để phát triển sự nghiệp của mình?

- Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình lúc 16 tuổi. Và tôi chọn cây đàn guitar để học trước hết là vì tôi yêu thích nó. Lúc đầu tôi học guitar 6 dây nhưng trong quá trình học, tôi chuyển sang guitar 10 dây.
 
Với cây đàn guitar 10 dây, điều đầu tiên tôi làm được là tạo ra sự khác biệt, bởi nó khó khăn hơn so với guitar thông thường và điều đó đã khiến nhiều người không muốn chơi nó. Nhưng với tôi, những khó khăn đó lại chính là động lực để tôi theo đuổi. Ngoài ra, với cây đàn này, tôi có thể chơi các bản nhạc của các nhà soạn nhạc như Mozart, Satie mà trong đó, tôi có thể tận dụng được cả 10 dây đàn để chơi tác phẩm. Không chỉ có vậy, cây đàn còn tạo ra sự ngẫu hứng cho tôi trong lúc chơi. Đó là tất cả những lý do mà tôi lựa chọn cây đàn guitar 10 dây.

* Vậy làm thế nào để ông có thể chơi được những tác phẩm của Mozart, E.Satie mà không phải soạn lại? Ông có gặp khó khăn gì không?

- Có thể nói, điểm đặc biệt trong hai đêm diễn của tôi chính là những tác phẩm mà tôi chơi của Mozart và Satie hoàn toàn là những tác phẩm được viết cho piano.

Tất nhiên, chơi những tác phẩm không phải viết cho nhạc cụ của mình, chắc chắn là có những khó khăn về kỹ thuật rồi. Nhưng mà tôi cũng không hiểu sao là tôi có thể chơi được những tác phẩm đó một cách rất tự nhiên. Có lẽ, sự thích ứng với tác phẩm đã giúp tôi vượt qua khó khăn khi chơi những tác phẩm được viết không thực sự dành cho guitar.

* Vâng, chơi nhạc Mozart trên guitar mà không phải soạn lại đã là một thử thách. Trong khi đó, cây đàn guitar của ông lại là 10 dây. Đó có phải là một kỳ tích độc đáo, thưa ông?

- Bạn biết đấy, hầu như ai cũng biết đến âm nhạc của Mozart và tất cả đều có thể chơi nhạc của nhà soạn nhạc thiên tài này. Nên khi chơi nhạc của Mozart trên đàn guitar 10 dây hay 6 hoặc 12 dây thì cũng không có gì để gọi là độc đáo được.

Nhưng chơi nhạc của Mozart , tôi thấy thật thú vị và hào hứng. Có lẽ vì âm nhạc của Mozart vừa êm dịu, thánh thót, nhẹ nhàng, tinh tế và còn phù hợp với cả đàn guitar nên tôi mới chơi được như vậy.


Pierre Laniau với cây guitar 10 dây
* Chơi đàn guitar 10 dây để tạo ra sự khác biệt. Vậy với xu thế phát triển âm nhạc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, ông có muốn thực hiện việc này qua cây đàn guitar 10 dây không?

- Tôi không chỉ yêu cây đàn guitar mà tôi nghĩ nó còn thật tuyệt vời trong việc cho phép người chơi kết hợp được nhiều thể loại khác nhau, từ truyền thống, cổ điển đến hiện đại.

Tuy nhiên tôi lựa chọn những tác phẩm của các nhạc sĩ như Satie, Mozart, Gershwin, Debussy là để tạo cho mình một danh mục những tác phẩm riêng. Và tôi thường chơi các tác phẩm được soạn lại cho guitar với mục đích để chơi cho phù hợp chứ tôi không muốn thay đổi hay đi theo xu hướng hiện đại gì cả.

* Được biết, sáng 21/9 ông có một buổi lên lớp với sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Với thời gian ngắn ngủi đó, ông có nhận xét gì về sinh viên ở đây không?

- Có thể nói, chuyến lưu diễn lần này tại Hà Nội cùng với buổi lên lớp master với sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia của tôi là một trong những hoạt động nhằm tích cực trao đổi, giao lưu văn hóa Pháp - Việt. Tuy không có nhiều thời gian với các bạn sinh viên, nhưng trong quá trình trao đổi bài vở, tôi thấy trình độ của các bạn ở đây rất khá. Hy vọng là tôi sẽ có nhiều dịp sang Hà Nội và được giao lưu với các bạn nhiều hơn.

* Xin cảm ơn ông!

Ngọc Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm