Tác giả ý tưởng 'đúc tượng rùa vàng Hồ Gươm': Tiếc nhưng vẫn vui

14/05/2017 10:45 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) -Dù ý tưởng đúc tượng rùa vàng 10 tấn tại Hồ Gươm không thành hiện thực, tác giả Tạ Hồng Quân  vẫn cho biết ông không thấy buồn hay bức xúc gì.

"Tôi thấy khá nhẹ nhàng. Là một công dân Hà Nội và yêu Hồ Gươm, tôi tâm đắc với ý tưởng này nên tự đặt trách nhiệm nghiên cứu, xin ý kiến các nhà khoa học và đề xuất lên thành phố" – ông Quân nói. "Còn việc thành phố trả lời rằng  ý tưởng này không còn phù hợp thì mình phải tôn trọng".

Trước đó, ngày 12/5, Sở  Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có công văn trả lời Công ty TNHH Hữu nghị Á Châu về đề nghị biểu tượng Rùa vàng Hồ Gươm “Thần Kim Quy” và phối hợp lựa chọn vị trí đặt biểu tượng tại bờ Hồ Hoàn Kiếm. Theo nội dung công văn, ý tưởng trên được đưa ra từ năm 2011 và không còn phù hợp ở thời điểm hiện tại.


Thiết kế sơ bộ mẫu tượng theo đề xuất

Trước đó, là một cán bộ tại Hà Nội, ông Quân đã đề xuất nghiên cứu đúc tượng thần Kim Quy bằng đồng mạ vàng, nặng 10 tấn và dựng tại Hồ Gươm để trở thành điểm nhấn văn hóa của không gian này. Theo đề xuất, nếu được phê duyệt, kinh phí cho dự án sẽ được huy động từ nguồn vốn xã hội hóa.

Cũng theo ông Quân, do biết công ty Á Châu là đơn vị có uy tín và thực hiện nhiều dự án tương tự nên ông đã tìm đến công ty để phối hợp gửi đề xuất lên lãnh đạo Hà Nội.

Nhiều tranh cãi về tượng Rùa Vàng Hồ Gươm

Nhiều tranh cãi về tượng Rùa Vàng Hồ Gươm

Rất nhiều ý kiến khác nhau đã được các chuyên gia văn hóa, lịch sử và mỹ thuật cùng đưa ra sau thời điểm tác giả Tạ Hồng Quân đề xuất dựng tượng Rùa Vàng tại Hồ Hoàn Kiếm.

 

"Tôi không buồn, thậm chí là vui vì ý tưởng của mình được dư luận quan tâm và thảo luận nghiêm túc. Điều đó cho thấy khu vực Hồ Gươm luôn là một phần quan trọng trong suy nghĩ của những công dân Hà Nội" – ông Quân nói. "Đồng thời, những tranh luận này cũng sẽ tạo ra một nền tảng tốt, để chúng ta có thể cùng đóng góp ý kiến cho những vấn đề liên quan tới việc quy hoạch không gian quanh Hồ Gươm sau này".

Trao đổi về vấn đề này, KTS Trần Huy Ánh cho biết thêm: ý tưởng dựng tượng rùa vàng Hồ Gươm có thể chưa ổn, nhưng việc tác giả mạnh dạn đề xuất dựng tượng để thay thế chiếc đồng hồ Thụy Sĩ (đang đặt ở góc phố Hàng Khay – Hàng Bài hiện nay) thì nên được quan tâm.


Chiếc đồng hồ Thụy Sĩ tại góc phố Hàng Khay (vị trí đề xuất đặt tượng)

"Quả thật, chiếc đồng hồ Thụy Sĩ tại khu vực này khá xấu và không đóng góp nhiều vào cảnh quan chung" – KTS Ánh nói. " Có lẽ, nhân câu chuyện này, chúng ta cũng nên nghiên cứu tìm một hình thức kiến trúc, điêu khắc gì đó để thay thế cho chiếc đồng hồ, thậm chí là mở hẳn một cuộc thi sáng tác nếu cần thiết".

 

Nhiều tranh cãi về tượng Rùa Vàng Hồ Gươm

Nhiều tranh cãi về tượng Rùa Vàng Hồ Gươm

Rất nhiều ý kiến khác nhau đã được các chuyên gia văn hóa, lịch sử và mỹ thuật cùng đưa ra sau thời điểm tác giả Tạ Hồng Quân đề xuất dựng tượng Rùa Vàng tại Hồ Hoàn Kiếm.

 

 

Cúc Đường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm