Mỹ phủ nhận khả năng gửi quân hỗ trợ Nigeria giải cứu các nữ sinh

06/05/2014 11:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chính phủ Mỹ xác nhận sẽ giúp đỡ Nigeria trong chiến dịch giải cứu hơn 200 nữ sinh bị tổ chức khủng bố Boko Haram bắt cóc nhưng phủ nhận khả năng gửi quân đội đến Nigeria.

Trong chuyến thăm đến châu Phi, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng nước Mỹ sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp những trẻ em gái bị bắt cóc trở về nhà an toàn và đưa những kẻ phải chịu trách nhiệm ra trước công lý".

Người dân Nigeria giận dữ trước sau vụ bắt cóc hơn 200 nữ sinh hồi tháng Tư

Tại Washington, các quan chức Mỹ không công bố chi tiết phạm vi giúp đỡ của Mỹ đối với chính phủ Nigeria. "Chúng tôi đang hợp tác với Nigeria một cách bí mật" phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Marie Harf tuyên bố.

Hiện chính phủ Nigeria đang đứng trước sức ép của cộng đồng thế giới trong bối cảnh Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về châu Phi sẽ diễn ra ở thủ đô Nigeria từ ngày mai.

Mỹ sẽ không gửi quân đến Nigeria

Bà Marie Harf nhấn mạnh Mỹ sẽ cử bà Sarah Sewall, một quan chức về nhân quyền đến Nigeria trong những ngày tới. Trả lời câu hỏi về việc liệu đơn vị đặc nhiệm Mỹ có tham gia vào chiến dịch giải cứu, bà Harf khẳng định là điều này sẽ không xảy ra.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho biết Tổng thống Barack Obama đã được thông báo về tình hình ở Nigeria. Bên cạnh việc hỗ trợ Nigeria trong chiến dịch giải cứu, Mỹ cũng sẽ hỗ trợ chính phủ châu Phi trong việc tăng cường an ninh, khả năng phát hiện và chống lại thiết bị nổ IED cũng như mở rộng cơ hội việc làm cho phụ nữ.

Theo các quan chức Mỹ, chính phủ Nigeria cho đến nay chưa đưa ra lời đề nghị yêu cầu được giúp đỡ trong chiến dịch giải cứu các nữ sinh bị tổ chức khủng bố Boko Haram bắt cóc."Chính phủ Nigeria chưa cần đến sự giúp đỡ của quốc tế cũng như không muốn quân đội Mỹ đến hỗ trợ đất nước châu Phi".

Nhiều khả năng Mỹ sẽ chỉ đóng vai trò hỗ trợ Nigeria qua các phương tiện thông tin tình báo qua các bức ảnh từ vệ tinh. Tuy vậy, quan chức Mỹ không loại trừ khả năng hỗ trợ quân sự bởi Mỹ và Nigeria vốn đã hợp tác với nhau qua các chiến dịch huấn luyện đặc biệt.

Mỹ đã liệt Boko Haram vào danh sách các tổ chức khủng bố vào tháng 11 năm ngoái sau những vụ tấn công ở miền bắc và đông bắc Nigeria khiến hàng ngàn dân thường thiệt mạng kể từ năm 2009.

Năm 2011, Boko Haram từng thực hiện vụ đánh bom tòa nhà Liên Hợp Quốc ở Abuja khiến hơn 20 người thiệt mạng. Thời gian qua, Boko Haram thường xuyên bắt giữ những người nước ngoài ở Nigeria cũng như khủng bố các học sinh bằng cách tấn công trường học.

Đăng Nguyễn
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm