Tổng thống Nigeria: Chúng tôi sẽ giải cứu được hơn 200 nữ sinh

05/05/2014 14:16 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Trong bối cảnh sức ép quốc tế, hôm qua (4/5), Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã khẳng định về những nỗ lực của Chính phủ trong cuộc giải cứu hơn 200 nữ sinh bị các chiến binh Hồi giáo Boko Haram bắt cóc tháng trước.

“Dù các cô gái bị giam giữ ở bất cứ nơi nào, chúng tôi cũng giải cứu được”. Ông Jonathan thừa nhận hiện cơ quan điều tra không biết các nữ sinh đang ở đâu và chỉ trích cha mẹ của các em không hợp tác hết mình với cảnh sát.

Hôm 14/4, các thành viên vũ trang của Boko Haram ở Nigeria đã bắt cóc 276 nữ sinh tuổi 16-18 từ trường nội trú tại thị trấn Chibok phía đông bắc Nigeria. Hơn 50 nữ sinh trốn thoát nhưng vẫn còn 223 nữ sinh mất tích.

“Những gì chúng tôi cần là sự hợp tác tối đa từ người giám hộ và cha mẹ của các nữ sinh. Bởi vì đến thời điểm này, họ không hợp tác đầy đủ để cảnh sát nhận diện và đưa các cô gái quay về”, Tổng thống Nigeria khẳng định.

Cuối tuần qua, một lần nữa, khoảng 100 người biểu tình đã xuống đường, tụ tập bên ngoài Cao Ủy Nigeria tại London và hô vang “Hãy đưa các cô gái trở lại!”, “Không buôn bán phụ nữ”.

Đám đông người biểu tình chủ yếu là nữ, từ những cô gái trẻ để phụ nữ lớn tuổi đều mang các biểu ngữ như “Đó là những chị em của chúng tôi” hay "Không có đứa trẻ nào sinh ra để bị bắt đi”.

Leyla Chery, một giáo viên ở London dẫn con gái 8 tuổi của cô đi biểu tình cho biết: “Nếu như tất cả mọi người cùng làm một điều gì đó, thực sự điều này rất quan trọng. Chúng tôi có những cách để tìm kiếm các cô gái nhưng chúng tôi không đủ sức thực hiện và chính phủ Nigeria cũng không có quyết tâm đưa các em trở về”.

Từ Los Angeles tới London, số lượng người biểu tình mang theo áp phích ngày càng tăng. Đặc biệt, chiến dịch BringBackOurGirls - Hãy trả lại những cô gái của chúng tôi kêu gọi chính quyền Nigeria giải cứu các nạn nhân cũng được phát động trên Twitter ngay sau khi vụ bắt cóc hàng loạt xảy ra. Tại Washington, người biểu tình đã tập trung tại Đài tưởng niệm Lincoln để chỉ trích phản ứng chậm chạp và kém cỏi của chính phủ Nigeria trong việc giải cứu các nữ sinh.

Các chiến dịch truyền thông xã hội cũng có thu hút nhiều người nổi tiếng như ca sĩ Mary J. Blige, nhà hoạt động giáo dục và được để cử giải Nobel Hòa bình Malala Yousafzai, nữ sinh Pakistan - người đã hồi phục kỳ diệu sau khi bị Taliban bắn vào đầu, hình ảnh của họ đều xuất hiện trong áp phích BringBackOurGirls.

Hôm 3/5, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi Tổng thống Nigeria đẩy mạnh nỗ lực tìm kiếm các nữ sinh bị bắt cóc hôm 14/4 ở phía đông bắc nước này.

Dư luận ở Nigeria ngày càng nóng lên khi cho rằng chính phủ không thực hiện đủ trách nhiệm hay cung cấp những thông tin về nỗ lực tìm kiếm hơn 200 cô gái. Song song với BringBackOurGirls, chiến dịch BringBackOurDaughters tiếp tục được phát động như một động thái châm ngòi một cuộc kêu gọi toàn cầu hành động. Trước tình hình trên, Bộ Quốc phòng Nigeria cam kết sẽ giải thoát được các nữ sinh.

Tại London, Matilda Egere-Cooper, một trong những người gốc Nigeria tổ chức cuộc biểu tình hôm 4/8 cho biết cô muốn nâng cao nhận thức về tình hình “thảm họa” ở Nigeria.

“Tôi nghĩ nó rất quan trọng và chính phủ Nigeria cần làm nhiều hơn nữa trong việc tìm kiếm những cô gái. Chúng tôi ở đây ngày hôm nay với mong muốn chính quyền bảo đảm rằng các cô gái sẽ được trả về cho gia đình và cũng muốn lên tiếng về số phận phụ nữ ở những cuộc xung đột hay chiến tranh khác đang xảy ra trên thế giới”.

Phát biểu trong chuyến thăm thủ đô Ethiopia, Ngoại trưởng Kerry cũng kêu gọi chính quyền ông Jonathan phải thực hiện những trách nhiệm trước công lý.

“Các vụ bắt cóc hàng trăm nữ sinh của phiến quân Boko Haram là một tội ác vô lương tâm, và chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể hỗ trợ chính phủ Nigeria để giải thoát các phụ nữ và đưa tội phạm ra trước công lý”, ông Kerry khẳng định.

Theo thông tin từ hãng tin CNN, các thành viên vũ trang của Boko Haram đã khống chế nhân viên bảo vệ tại trường học ở Chibok, kéo các cô gái ra khỏi giường và ép họ vào xe tải. Đoàn xe bắt cóc sau đó biến mất ở khu rừng rậm giáp Cameroon.

Hôm 2/5, chính quyền Nigeria công bố số nữ sinh bị bắt cóc là 276 người. Ít nhất 53 trong số đố đã trốn thoát và 223 người vẫn trong tay những kẻ bắt cóc, cảnh sát nước này tiết lộ.

Hải Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm