EURO 2008

Chiến thuật của Azzurri: Lại xáo trộn

16/06/2008 09:11 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Trận ra quân gặp Hà Lan, HLV Donadoni có toàn quyền quyết định đội hình ra sân và sơ đồ chiến thuật cho Azzurri, nhưng đã thất bại nặng nề.

Trận thứ hai, gặp Romania, ông không còn được cái quyền ấy nữa, khi chịu rất nhiều áp lực từ dư luận, song kết quả thực ra không khá khẩm hơn. Trước trận cuối cùng với Pháp, người ta đang thấy một Donadoni tội nghiệp quay cuồng trong những thứ bùng nhùng đã được tạo ra từ cả chính ông và giới truyền thông Italia.

Barzagli trở lại hàng thủ?

Dẫu có phải miễn cưỡng, thì Donadoni cũng đành phải tạm gạt bỏ mối bận tâm hàng thủ sang một bên để tập trung cải thiện hiệu quả của các mũi tấn công. Thực ra, tuyến phòng ngự của Azzurri đã chơi cực tồi trong cả hai trận đã diễn ra, đặc biệt là Zambrotta và Panucci, những người có mặt trong toàn bộ 180 phút thi đấu. Italia chỉ bị thủng lưới 1 bàn trước Romania là bởi Buffon đã chơi quá hay. Zambrotta coi như đã đốt lưới nhà, còn bàn thắng của Panucci không đủ bù đắp cho những lỗi lầm tệ hại mà anh gây ra. Grosso tuy tấn công tốt nhưng phòng ngự hớ hênh, còn Chiellini, điểm sáng duy nhất, cũng chỉ tránh được chỉ trích bởi vì Azzurri không thua. Ngoài việc vẫn thiếu vắng vai trò của một thủ lĩnh hàng thủ, dường như các hậu vệ của Italia đều đã chơi với tinh thần sợ sệt chính bản thân họ.

Barzagli (trái) nhiều khả năng sẽ đá chính
 
Báo chí đang đề xuất đưa trở lại Barzagli, người đã chơi vô hồn ở trận thua Hà Lan, cho trận gặp Pháp. Dù không xuất sắc trong khả năng chỉ huy, nhưng ít ra cầu thủ này còn có chút kinh nghiệm “điều hành” mà cả Panucci, Materazzi và Chielli hoặc không có, hoặc chưa có. Vấn đề là tinh thần của Barzagli cũng chẳng đáng tin cậy. Chính anh đã chơi cặp với Cannavaro ở trận Italia thua Pháp 1-3 tại vòng loại EURO hồi tháng 9/2006.

Có Cassano, không Del Piero

Donadoni đã thử nghiệm 5/6 tiền đạo ông mang theo, chỉ trừ Marco Borriello, nhưng đều lắc đầu ngao ngán. Chân sút của Genoa gần như không có suất đá chính ở trận gặp Pháp, và Donadoni vẫn phải dựa vào Toni, Del Piero, Di Natale hay Cassano để hy vọng vào một trận thắng trước kình địch Pháp. Del Piero, đã gây thất vọng như thường lệ mỗi khi được đá chính, chắc chắn sẽ phải ngồi dự bị. Di Natale và Cassano đang được xem là sự lựa chọn tốt nhất cho trận đấu tới, bởi người ta còn nhìn thấy ở họ sự tích cực. Tuy nhiên, mũi nhọn duy nhất Luca Toni lại không có sự thay thế xứng đáng, cho dù không còn nhọn một chút nào.

Trận gặp Hà Lan, Di Natale chính là cầu thủ Italia đáng sợ nhất trong hiệp 1, với các pha sút bóng quyết đoán mà chỉ cần may mắn hơn một chút đã thành bàn thắng. Cassano cũng gây ấn tượng trận ấy khi vào sân ở hiệp 2 và chơi với vai trò hộ công. Nhưng nếu ra sân trước Pháp, anh sẽ thế chỗ Camoranesi bên cánh phải. Ở Sampdoria mùa vừa qua, anh đã không ít lần tỏa sáng ở vị trí tiền vệ tấn công chếch sang biên phải, mà màn trình diễn xuất sắc và bàn thắng đẳng cấp vào lưới Inter trong trận hòa 1-1 là ví dụ. Donadoni hẳn đang mong chờ những pha xuyên phá dũng mãnh của “Ngựa hoang” từ cánh vào thẳng trước khu vực 5m50 của đối thủ, như những gì anh thường xuyên làm ở Serie A.

Sau những phút thi đấu thiếu hiệu quả, Camoranesi và Perrotta sẽ phải ngồi ngoài, nhường chỗ cho bộ đôi của Milan là Gattuso và Ambrosini, thậm chí là cầu thủ trẻ Aquilani, người chưa được thử sức.
 

Lippi trở lại Azzurri?

Báo giới Italia đang đồn thổi HLV Marcello Lippi sẽ trở lại dẫn dắt ĐT Italia sau kỳ EURO 2008 để thay thế cho người đã kế vị ông, Roberto Donadoni. Thậm chí, nhật báo uy tín Gazzetta dello Sport khẳng định vấn đề chỉ còn là thời gian.

Với những kết quả nghèo nàn mà Azzurri đã thể hiện trong 2 trận vòng bảng vừa qua, HLV Donadoni gần như chắc chắn sẽ phải rời cương vị HLV trưởng ĐT Italia sau EURO 2008, bất chấp việc ông vừa được gia hạn hợp đồng chỉ vài ngày trước giải. Mặc dù Lippi đã không hành nghề HLV suốt 2 năm qua, kể từ sau chiến thắng ở Berlin đêm 9/7/2006, đồng thời chưa bao giờ bày tỏ ý định trở lại với đội tuyển, song với những gì mà Gazzetta đăng tải, khả năng Lippi thế chỗ Donadoni là không còn gì phải nghi ngờ.

Tờ báo thể thao số 1 Italia cho hay, Lippi đã sẵn sàng ký vào một bản hợp đồng trống mà không cần phải thảo luận về lương bổng hay bất kỳ điều khoản phụ nào khác, như thể hợp đồng này đã được thống nhất từ lâu và chỉ còn chờ ngày Donadoni thoái vị để chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhiệm vụ của cựu HLV Juventus này sẽ là giúp đội quân áo Thiên thanh bảo vệ chiếc Cúp vàng mà ông đã cùng họ giành được 2 năm trước, tại World Cup 2010 sắp tới.

Lippi sẽ mang trở lại Azzurri những cộng sự đã sát cánh với ông ở chiến dịch World Cup 2006 như các HLV kỹ thuật Ciro Ferrara và Narciso Pezzotti, HLV thủ môn Ivano Bordon và bác sỹ Enrico Castellacci. Lippi cũng sẽ chọn vào BHL cựu thủ môn Angelo Peruzzi, người đã từng dự World Cup 2006 trong vai trò thủ môn số 3. Cùng với Ferrara, Peruzzi từng là học trò của Lippi trong nhiều năm tại Juventus hồi thập kỷ trước.

B.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm