(TT&VH) - Những ngôi sao đắt giá đã ở ngoài và bất ngờ tìm lại niềm vui từ màn trình diễn của những người thuộc đội hình B. Bayern đã đè bẹp Ingolstadt 6-0 với một núi tiền để lại trên băng ghế dự bị, và trong một ngày hiếm hoi được ra sân, những người “bình dân” chứng tỏ rằng họ chưa bao giờ nguôi đi ý định cạnh tranh.

Một trong những người “bình dân” ấy gần như đã tuyên bố đầu hàng sau trận thắng này. Ivica Olic, người từng đóng một vai trò rất quan trọng trong mùa giải 2009-2010 thành công của Bayern (vô địch QG và Cúp QG, á quân Champions League), đã tỏ ra rất thất vọng khi chỉ được vào sân phút 62 ở một trận đấu mà HLV Jupp Heynckes tuyên bố sẽ cho toàn bộ đội một được nghỉ ngơi: “Tôi đã chấn thương quá lâu, và có thể là tôi cần kiên nhẫn hơn một chút. Nhưng tôi đã luôn nói rằng tôi không bao giờ cảm thấy vui khi phải ngồi dự bị. Nếu không thể chơi bóng ở đây, tôi sẽ tìm một CLB khác”.
Nhưng tiền đạo người Croatia là một ngoại lệ hiếm hoi. Ở tuổi 32 và khi nghị lực bị chấn thương tàn phá suốt 2 năm qua, anh không còn đủ sự lạc quan và kiên nhẫn như Takashi Usami, người đã phải chờ đến phút 73 mới được vào sân. Gần 10 phút sau khi hiện diện, cầu thủ người Nhật Bản có đóng góp đầu tiên cho đội bóng mới, với một đường chuyền thông minh cho Rafinha, trước khi quả tạt của hậu vệ người Brazil đập chân hậu vệ Ingolstadt đi vào lưới, nâng tỉ số lên 5-0 cho Bayern. Cho đến phút bù giờ, chính từ một pha bật tường với Olic, Usami ghi bàn đầu tiên cho đội bóng mới. Khác với cái vẻ cáu kỉnh của Olic, Usami, mới chỉ có trận ra sân thứ 2 cho Bayern, cười tươi rói và bảo: “Tôi vui vì tôi cũng có thể ghi bàn, và ngay cả khi có phải trở lại băng ghế dự bị, tôi cũng có thể đứng lên và tiếp tục tranh đấu”.
Rummenigge: "Bayern đang theo đuổi Reus, đàm phán với Robben" CEO Karl-Heinz Rummenigge thừa nhận rằng Bayern đang theo đuổi tiền vệ cánh Marco Reus của Gladbach, và đang xúc tiến gia hạn hợp đồng với Arjen Robben, trong bài phỏng vấn trên Sport-Bild: "Marco Reus rõ ràng là một cầu thủ rất thú vị. Cậu ta còn trẻ, nhưng đã có mặt trong đội tuyển Đức, mà mục tiêu của chúng tôi là mang nhiều cầu thủ quốc tịch Đức đến Munich". Với trường hợp của Robben, ông Rummenigge tuyên bố ý định của Bayern là chờ đến giữa tháng 12 mới chính thức thương lượng gia hạn hợp đồng với anh: "Chúng tôi sẽ chờ đến khi kết thúc lượt đi mới ra quyết định gia hạn hay không với những người đáo hạn vào năm 2012". Hiện tại, ngoài Robben, Olic, Van Buyten, Breno, Tymoshchuk và Daniel Pranjic sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa này. |
Trên băng ghế dự bị của Bayern hôm ấy là một núi tiền. Theo định giá của trang transfermarkt.de, thì tổng giá trị của 5 ngôi sao có mặt trên băng ghế dự bị trận gặp Ingolstadt là Mario Gomez, Philipp Lahm, Franck Ribery, Manuel Neuer và Daniel Van Buyten lên đến 132 triệu euro. Số tiền này đủ để một CLB cỡ Freiburg trả lương cho đội ngũ hiện tại của họ trong 10 năm (trung bình ngân sách lương của đội này là 13,5 triệu euro/ năm). Nhưng giá trị đội hình ấy (có thể được coi là giá trị đẳng cấp của họ) đã không đi đôi với phong độ của các ngôi sao trong 2 trận gần đây của Bayern. Vì thế, chiến thắng trước một đội hạng Hai dù có thể được xem như một điều tất yếu, nhưng vẫn mang ý nghĩa đối với đội hình một vốn đang có dấu hiệu “ngủ quên” của Bayern, rằng vẫn có những người quyết tâm hơn vẫn đang chắt chiu từng cơ hội nhỏ, khi có dịp vào sân.
1 Đội hạng Ba duy nhất còn sống sót sau loạt trận ở vòng Hai Cúp QG Đức là Holstein Kiel chính là CLB mà HLV trưởng ĐT Việt Nam, ông Falko Goetz dẫn dắt vào mùa 2008-2009, trước khi sang Việt Nam 8 Nils Petersen, người lập cú đúp trong trận thắng Ingolstadt, chính là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất bên phía Bayern ở trận này, với 8 cú sút về phía khung thành đối phương 44 Kể từ năm 2000 đến giờ, có đến 44% các trận đấu ở vòng 2 Cúp QG phải giải quyết thắng thua trong hiệp phụ, và thậm chí là trên chấm penalty 132 Giá trị của 5 ngôi sao ngồi trên ghế dự bị của Bayern trong trận gặp Ingolstadt là Mario Gomez, Philipp Lahm, Franck Ribery, Manuel Neuer và Daniel Van Buyten lên đến 132 triệu euro |