(TT&VH) - Ngay sau Tết Nguyên đán 1 tuần nhiều nông dân trồng rau ở Lâm Đồng đã kêu lỗ vì sản phẩm làm ra bị rớt giá thê thảm. Nhiều người phải chạy vạy khắp nơi mới bán được vườn rau của mình giá huề vốn, có nghĩa là một vụ mùa trồng rau công cốc. Ấy thế mà thị trường TP.HCM nơi tiêu thụ rau chủ yếu của Lâm Đồng thì rau củ quả quá đắt đỏ, khiến cho người đi chợ có cảm giác như mình bị móc túi.
Vì sao có nghịch lý ấy?
Lý do giá rau ngoài chợ bị đẩy lên cao là do giá cước vận chuyển tăng vì xăng dầu tăng giá. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng xét cho cùng thì giá xăng làm tăng bao nhiêu trong giá rau quả thành sản phẩm thì không được làm rõ. Nó đang là cái cớ để con buôn đẩy giá lên... trời.
Theo một số người dân trồng rau ở huyện Đức Trọng, Đơn Dương (Lâm Đồng) cho biết, hầu như năm nào người trồng rau nơi đây cũng phải gánh chịu thiệt hại do sản phẩm rớt giá. Họ cũng đang điều chỉnh thời vụ lệch đi để tránh trường hợp quá dư thừa nguồn cung khiến bị tư thương ép giá, nhưng làm thế thì lại tăng chi phí sản xuất như thuốc trừ sâu, phân bón, nước tưới, con giống... nên khó mà có lãi.
Rau bị thổi giá cao hàng chục lần khi đến tay người tiêu dùng. (Nguồn: Internet)
Vậy giá rau quả ở nơi sản xuất rẻ, về đến chợ đầu mối vẫn rẻ thì tại sao ra đến chợ lại bị thổi giá cao hàng chục lần như thế được. Ví dụ giá cà chua nông dân Lâm Đồng bán cho thương lái 1.000 đồng/kg nhưng người tiêu dùng ở TP.HCM lại phải mua ở mức 10.000 đồng/kg; cải thảo ở Đà Lạt bán 1.000 đồng/kg về tới TP.HCM bán 8.000 đồng/kg...
Việc tư thương đẩy giá bán lên quá cao, trong khi lại ép người trồng rau với giá bèo nhất, một mặt tác động rất lớn đến giá tiêu dùng, đẩy lạm phát tăng cao. Mặt khác, người nông dân lại gặp nguy cơ vỡ nợ vì thua lỗ, bởi giá vật tư cây, con giống quá cao. Cách tốt nhất lúc này là cần có sự can thiệp của Nhà nước, giúp người nông dân vượt qua được cơn khốn khó. Cụ thể đó là việc đầu tư, quy hoạch xây dựng vùng chuyên canh sản xuất rau sạch để cung cấp cho các doanh nghiệp lớn, chứ không sản xuất nhỏ lẻ rồi chờ thương lái tới mua. Việc thứ hai mang tính cấp bách hơn đó là cần kiểm soát chặt giá cả trên thị trường, không để tư thương tăng giá bất hợp lý khiến người tiêu dùng hoang mang.
Thái Nguyên