(TT&VH) - Mới đây, ngày 18/11, Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam công bố: “Việt Nam có tỷ lệ phá thai ở độ tuổi sinh sản cao nhất Đông Nam Á, và là một trong những nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới. Trung bình mỗi phụ nữ Việt Nam nạo phá thai 2,5 lần trong đời”.
Trong vai cặp tình nhân đến bệnh viện Từ Dũ để giải quyết “hậu quả”, nhóm phóng viên TT&VH ghi nhận tình trạng này tại bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện phụ sản lớn nhất nước, và thâm nhập phòng khám thai chui đang xuất hiện tràn lan.
Cận cảnh nạo phá thai ở Bệnh viện
Từ cổng đi vào bên trong BV Phụ sản Từ Dũ, chúng tôi tìm đến Khoa Kế hoạch gia đình (KHGĐ), cảnh tượng chen chúc “kẻ đứng người ngồi” chờ lấy số thứ tự trước cửa Khoa hiện ra trước mắt, sau hơn 30 phút đợi toát mồ hôi chúng tôi mới được bốc số và nhân viên BV hướng dẫn lên lầu 1 để khám và thực hiện thủ thuật nạo phá thai (NPT).
Trên lầu 1, cảnh đông đúc cũng chẳng thua gì khu vực lấy số thứ tự, các hàng ghế trước cửa buồng siêu âm không đủ chỗ để phục vụ bệnh nhân. Chốc chốc tiếng phát thanh lại vang lên đọc tên bệnh nhân vào siêu âm. Chen lấn một lúc lâu, chúng tôi mới tìm được một chỗ ngồi bên cạnh một bà mẹ và đứa con gái với mái tóc nhuộm đỏ hoe, khoác lên mình một bộ cánh rất “mốt”.
Nhiều cô gái chưa lập gia đình thập thò cửa phòng nạo phá thai
Xung quanh phòng siêu âm thai, còn rất nhiều cô gái với khuôn mặt còn non choẹt, cho dù cố gắng che đậy bằng lớp phấn son nhưng nỗi lo âu, mệt mỏi vẫn hiện lên khuôn mặt. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn bắt gặp một số khuôn mặt “tỉnh rụi”, dường như là đã quá quen với việc này. Ngay gần sát dãy cuối của hàng ghế chờ cách chỗ ngồi của chúng tôi không xa là một cô gái với mái tóc nhuộm vàng, chiếc áo thun trắng khoét sâu xuống ngực, miệng đang “líu lo” những lời tình cảm “thề non hẹn biển” với ai đó qua điện thoại.
Chúng tôi lân la bắt chuyện mới biết em tên là Đ.T.T.M và mẹ phải đưa vào BV để xử lý “hậu quả” vì em chưa đủ 18 tuổi.
Đ.T.T.M nhíu mày căng thẳng chăm chú đọc thông tin hướng dẫn sau hút thai 3 tháng đầu trên tờ rơi của bệnh viện, bỗng chốc tiếng loa phát thanh vang lên tên của em, em đưa vội tờ giấy đang đọc cho mẹ và bước vào phòng siêu âm.
Làm thủ tục xong, vừa thấy cô bé ra, bà mẹ lo lắng: “Bác sĩ nói sao?”
“Hơn 3 tháng phải nạo, dám chơi dám chịu” - Đ.T.T.M đốp chát vẻ khó chịu rồi đi thẳng về phía buồng thủ thuật, mẹ em vội xách cái túi theo sau.
Cò “quậy tưng” bệnh viện
Chúng tôi bước trở ra khỏi cổng BV sau vài giờ đồng hồ trong khu NPT, tiếng loa phát thanh từ trong bệnh viện vang ra tận ngoài đường: “Quý khách khám chữa bệnh vui lòng vào bên trong phòng khám, tuyệt đối không nghe lời bọn “cò mồi’ dụ dỗ khám chữa bên bên ngoài...”. Trước cửa Khoa KHGD và vài nơi trong BV dán bảng lưu ý: “Kẻ xấu lừa gạt, dụ dỗ đi phá thai ngoài sẽ nguy hiểm tính mạng và sức khỏe...”.

Đội ngũ xe ôm kiêm “cò” nạo phá thai “chui”
Thế nhưng trong thời gian dài qua, hoạt động của “cò” vẫn diễn ra sôi nổi xung quanh cổng BV. Thậm chí “cò” thâm nhập luôn cả vào trong bệnh viện để bắt “con mồi”.
Qua tìm hiểu, hoạt động của “cò” rất tinh vi, “cò” thường giả dạng là những người chạy xe ôm tụ tập rất đông trước cổng BV Từ Dù, thấy có cô gái trẻ nào tới gần cổng là chúng vây lấy và dụ dỗ lôi kéo đưa đi siêu âm, NPT ở các phòng khám tư nhân.
Và với độ “nhạy” được rèn luyện lâu năm, thấy chúng tôi tới cổng BV, “cò” Bé biết ngay là đi phá thai và lân la gợi ý. “Cò” Bé giới thiệu đến NPT ở một phòng mạch tư, theo “cò” Bé đây là “chi nhánh của BV Từ Dũ” trên đường Cách mạng Tháng 8.
“Chi nhánh” mà tên “cò” nói là Nhà bảo sanh D.P, phường 12, quận 3. Trên tấm bảng quảng cáo “thương hiệu” ghi rõ: với sự cộng tác của các bác sĩ BV Từ Dũ, BV Nhi Đồng, BV Hòa Hảo, BV Hùng Vương... Đặt vấn đề giá cả NPT, một nhân viên của nhà bảo sanh này chỉ nói: “Làm đến đâu tính đến đó”. Chúng tôi quay sang một cô gái vừa làm xong thủ thuật NPT, cô gái cho biết giá NPT tại đây: “thai 6 tuần 600.000 đồng, 7 tuần 700.000 đồng, 8 tuần 800.000 đồng và càng để lâu càng nhiều tiền”.
Tại một phòng khám tư nhân khác có tên bác sĩ N, tại đường Hoàng Diệu, phường 6, quận 4. Ngay thời điểm chúng tôi đến có rất đông bệnh nhân và giá cả cũng không thể nói trước mà “làm đến đâu tính đến đó”. Qua trao đổi với một bác sĩ ở đây, phòng khám này cũng nhận làm thủ thuật NPT và đáng nói hơn là trên tấm danh thiếp còn thêm 1 dịch vụ “Tư vấn sinh con theo ý muốn”.
Hành vi tư vấn, tạo giới tính thai nhi, tiết lộ giới tính thai nhi là hành vi vi phạm Nghị định 104/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/9/2003. Bên cạnh đó, đối với hành vi nạo phá thai tại phòng khám tư nhân có quy định rõ về tuổi của thai nhi dưới 6 tuần tuổi mới được phép theo Thông tư 07 hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Hành nghề y tư nhân. Riêng đối với hoạt động của “cò” tại các BV đang diễn biến phức tạp và có sự cấu kết với các phòng khám tư nhân để trục lợi, lợi dụng tâm lý e ngại nên hoạt động của “cò” càng rầm rộ và tinh vi hơn.
Anh Đức - Nguyễn Hoàng