23h30 ngày 14/8, Chelsea - West Brom: Khởi đầu dễ dàng cho ĐKVĐ

14/08/2010 11:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Thi đấu kém cỏi trong chuyến du đấu mùa hè, gục ngã trước M.U ở trận tranh Community Shield, có vẻ như Chelsea vẫn chưa "nóng máy" cho mùa giải mới. Song tất cả những khán giả ở Stamford Bridge đêm nay đều tin rằng thầy trò Carlo Ancelotti sẽ khởi đầu hoàn hảo. Đơn giản vì đó đã là thói quen của họ, trong khi đối thủ thì không xứng tầm.

Đúng là Chelsea rất có duyên chiến thắng ở trận mở màn. Kể từ trận hòa 1-1 với Newcastle tháng 8/2001 đến nay, họ đều giành trọn 3 điểm ở ngày ra quân, dù đối thủ thuộc hàng đại gia như Liverpool (2003), M.U (2004) hay dưới cơ như Hull City ở mùa giải năm ngoái. Nếu đánh bại West Brom đêm nay, The Blues sẽ có lần thứ 9 liên tiếp ra quân ở Premier League bằng một chiến thắng.

   
Tất nhiên, Carlo Ancelotti thừa hiểu rằng cái duyên trong quá khứ không phải yếu tố đảm bảo cho 3 điểm. Cần phải chấp nhận một thực tế rằng Chelsea đang có phong độ không tốt. Những thất bại liên tiếp trước Ajax, Hamburg và Eintracht Frankfurt tác động đến tinh thần của các cầu thủ, dù chúng chỉ được coi như những đợt thử nghiệm. Thất bại 1-3 trước M.U trong trận đấu "nửa giao hữu" ở Wembley cũng khiến Chelsea nhận ra rằng quá trình chuẩn bị của họ đang gặp quá nhiều vấn đề.


Chelsea sẽ có một khởi đầu tốt đẹp?- Ảnh Getty
Nếu như các tân binh của M.U đang hòa nhập rất tốt, đặc biệt là Javi Hernandez, thì Chelsea vẫn chưa có nhiều cơ hội kiểm chứng các tân binh. Ngày hôm qua, Ramires đã kiểm tra sức khỏe xong, và được chính phủ Anh cấp giấy phép lao động. Tuy nhiên vẫn chưa rõ tiền vệ này có kịp đăng ký dự trận đấu mở màn hay không. Gần như chắc chắn, Chelsea sẽ xuất quân dựa hoàn toàn vào bộ khung cũ của họ. Nếu như hàng tiền vệ và tiền đạo vẫn đang khá ổn với những trụ cột như Essien, Lampard hay bộ đôi Drogba-Anelka thì tuyến phòng ngự lại mang đến đôi chút âu lo. Chấn thương của Alex cộng với việc Carvalho đã sang Real Madrid buộc Ancelotti phải đẩy Ivanovic vào đá cặp trung vệ với John Terry, và sử dụng Ferreira, một cầu thủ khá yếu sức, bên cánh phải. Từ giờ cho đến khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, Chelsea sẽ phải xúc tiến gấp việc mua David Luiz từ Benfica.


Nhưng cũng may cho Chelsea khi đối thủ của họ đêm nay chỉ là tân binh West Brom, một ứng cử viên của suất... rớt hạng. Dù đã rất cố gắng giữ chân các trụ cột, Di Matteo vẫn phải nhìn nhạc trưởng Jonathan Greening khăn gói sang Fulham, trong khi những sự bổ sung như Steven Reid hay Nicky Shorey không thể lấp vào khoảng trống ấy. Thực tế, ngôi sao lớn nhất của West Brom bây giờ là thủ môn Scott Carson, người từng được đứng trong khung gỗ của ĐT Anh. Lịch đấu cũng chống lại The Baggie khi trong vòng hai tháng đầu, họ sẽ liên tục làm khách đến Stamford Bridge (14/8), Anfield (28/8), Emirates (25/9), và Old Trafford (16/10). Nếu không thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ sau khoảng thời gian ấy, rất có thể họ sẽ bị "đánh hội đồng".


Đêm nay, Roberto Di Matteo sẽ trở lại mái nhà xưa với một nhiệm vụ bất khả thi. Dù được đánh giá cao hơn người tiền nhiệm Tony Mombray về tính thực dụng, nhưng xem ra Di Matteo cũng khó lòng ngăn chặn được sức tấn công khủng khiếp của Chelsea, đội bóng đã ghi đến 103 bàn ở mùa giải trước.

   
Dự đoán: 3-0


Tuấn Cương

Lực lượng:

Chelsea: Cech, Drogba, Lampard có thể thi đấu. Bosingwa chấn thương dài ngày (đầu gối), Alex đau bắp đùi. Carvalho đã sang Real Madrid.
West Brom: Dorrans "dính virus FIFA" (háng), Pablo Ibanez đã hồi phục sau khi được nghỉ ở trận giao hữu với Osasuna.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Cech - Ferreira, Ivanovic, Terry, Cole - Essien, Mikel, Lampard - Kalou, Drogba, Anelka.
West Brom: Carson - Jara, Tamas, Ibanez, Shorey - Mulumbu, Brunt, Morrison, Dorrans, Thomas - Bednar (Box)

8 West Brom đã đụng Chelsea 8 lần tại Premier League với kết quả thật thảm hại: thua cả 8, ghi được vỏn vẹn 2 bàn, song đã để thủng lưới đến 20 bàn. vWest Brom cũng không thắng nổi Chelsea trong 14 lần chạm trán kể từ mùa giải 1978-79. 17 Trong trận đấu cuối cùng của mùa giải trước, Chelsea nện cho Wigan 8 bàn không gỡ tại Stamford Bridge. Trong 3 trận gần nhất ở Premier League, họ ghi được 17 bàn, và không thủng lưới một lần nào.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm