CĐV Chelsea tẩy chay đội nhà: Thắng trên sân, thua trên khán đài

16/09/2011 10:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Một nhóm fan Chelsea đang kêu gọi các thành viên không tới sân cổ vũ cho đội bóng thân yêu để phản đối việc tăng giá vé đột biến tại Stamford Bridge, đặc biệt trong các trận đấu thuộc khuôn khổ Champions League.

Thống kê cho thấy chỉ có chưa đầy 34 nghìn CĐV trên các khán đài trong chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Bayer Leverkusen. Điều này có nghĩa hôm qua sân Stamford Bridge vẫn còn tới gần 10 nghìn chỗ trống không được lấp đầy. Đó là kết quả của việc ban lãnh đạo The Blues quyết định tăng giá vé tại Champions League, khiến các CĐV tức giận và phản ứng bằng cách ở nhà xem TV. Hiện tại, một nhóm fan của Chelsea đang kêu gọi trên quy mô rộng điều này ở trận đấu trên sân nhà tiếp theo của Chelsea tại đầu trường châu Âu vào ngày 19/10 với Genk. Ông Michelle Shaw, phó chủ tịch Hội CĐV Chelsea, nhấn mạnh: “Chỉ có một cách gửi thông điệp tới CLB là thông qua số người ít ỏi tới sân xem trận đấu với Genk”.

Giá vé cao là nguyên nhân khiến CĐV quay lưng với Stamford Bridge- Ảnh Getty

Rất bất ngờ, Chelsea phớt lờ lời cảnh tỉnh của các fan và thậm chí không thừa nhận nguy cơ này. Họ cho rằng sở dĩ có ít CĐV tới sân trong trận đấu với Bayer Leverkusen là do thời gian bán vé quá ngắn. Hơn nữa, nhà đương kim á quân Premier League cảm thấy việc tăng phí vào sân - điều khiến vé người lớn rẻ nhất cũng lên tới 40 bảng - là biện pháp cần thiết để CLB có thể cạnh tranh với các đội bóng lớn khác tại châu Âu.

Trên lý thuyết, sức chứa của Stamford Bridge là 42.449 chỗ ngồi. Chelsea thuộc “Big Four” tại xứ sương mù nhưng diện tích SVĐ của họ chỉ đứng thứ 8 tại Premier League. Xếp sau M.U, Arsenal, Man City, Liverpool và cả những đội hạng trung như Newcastle, Sunderland hay Aston Villa. Ở bình diện châu Âu, “pháo đài” của The Blues đứng tận thứ… 76. Stamford Bridge được xây dựng từ năm 1876 và là một trong những sân vận động có lịch sử lâu đời nhất nước Anh. Dù bây giờ nó khá hiện đại sau nhiều lần tu sửa và nâng cấp nhưng việc mở rộng sức chứa luôn là điều bất khả thi với các kiến trúc sư.

Đó cũng là nỗi phiền muộn mà đối thủ cùng thành phố Arsenal từng nếm trải. Trong quá khức, sân Highbury của Pháo thủ chỉ có sức chứa vỏn vẹn hơn… 5.500 chỗ ngồi. Đến năm 2006, họ chuyển về “thánh địa” Emirates, nơi “to” gấp Highbury 11 lần. Năm 2009, khi Roman Abramovic bất ngờ “keo kiệt” trong chính sách mua sắm cầu thủ, các chuyên gia nhận định ông đã chán nản với sức chứa quá thấp của Stamford Bridge. Điều đồng nghĩa với việc không thể trông chờ nhiều lợi nhuận từ tiền bán vé.

Hà Dương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm