Gary Neville: "Chelsea của Mourinho sẽ là mối đe dọa lớn"

13/07/2013 18:59 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu cầu thủ M.U Gary Neville, hiện đang là chuyên gia của kênh Sky Sports, có bài trả lời phỏng vấn trên tờ Guardian về những nhận định trong mùa giải mới 2013-2014



- Anh có nhận xét thế nào về mùa giải mới, và đặc biệt là thách thức chờ đợi David Moyes ở M.U?

- Rõ ràng việc thay đổi HLV ở 3 đội bóng hàng đầu sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Đặc biệt là M.U, bởi Chelsea và Man City vẫn thường thay HLV rất thường xuyên trong một vài năm qua. Do đó mọi sự tập trung sẽ đổ dồn về David Moyes.

Điều tích cực là Moyes được làm việc ngay từ ngày đầu tiên của giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới. Các HLV thường được bổ nhiệm muộn hơn, khi các trận đấu đã bắt đầu, tuy vậy vẫn có khoảng 6 tuần trước mắt để hiểu đội bóng mới.

Moyes là 1 HLV kinh nghiệm, và rất năng động trên sân tập. Ông ấy tham gia cùng các cầu thủ, trực tiếp chỉ dẫn họ và vì vậy các cầu thủ sẽ hiểu ông ấy hơn. Moyes cũng đang có trong tay một đội hình chất lượng biết phải làm thế nào để chiến thắng.

- Moyes có cần bổ sung thêm ai không, đặc biệt ở hàng tiền vệ?

Mùa trước Michael Carrick đã thi đấu tuyệt vời, ra sân gần như mọi trận đấu. Paul Scholes đã ra đi nhưng Tom Cleverley cũng chơi tốt, ngoài ra còn có Anderson và Ryan Giggs. Bạn luôn cần đánh giá tác hại của việc mua cầu thủ không cần thiết đối với đội hình hiện tại. Mặc dù vậy, tôi chắc rằng tuyến giữa là nơi Moyes cần bổ sung, bởi sự giải nghệ của Scholes và sự phụ thuộc quá lớn vào Carrick. Chỉ cần một vài chấn thương là họ sẽ thiếu hụt nhân sự ở hàng tiền vệ.

- Liệu Wayne Rooney có thể chiếm lại lòng tin của các CĐV và tiếp tục tỏa sáng ở Old Trafford?

- Tôi đã có mặt ở Old Trafford và lên sóng trực tiếp vào cuối mùa giải trước khi Sir Alex tuyên bố Wayne đã yêu cầu được ra đi. Tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên, nhưng tôi luôn hy vọng. Wayne Rooney và M.U đi cùng với nhau. Anh ấy cần xác định rõ mình muốn gì. Đã có rất nhiều tin đồn về anh ấy, nhưng Wayne đã trở lại trong chuyến du đấu trước mùa (vừa trở về Anh vì chấn thương vào hôm qua), và mọi chuyện sẽ sáng tỏ trong vài tuần tới.

Tôi nghĩ các CĐV sẽ đối xử tốt với anh ấy. Họ luôn đứng đằng sau các cầu thủ mỗi khi ra sân. 26 năm ở M.U, tôi chưa từng thấy một cầu thủ M.U nào bị các CĐV xử tệ cả. Họ luôn yêu mến những cầu thủ, đặc biệt là những người đã thi đấu hết mình và cống hiến cho đội bóng. Wayne là một người như thế. Anh ấy luôn cống hiến 100% khả năng mỗi khi anh ấy thi đấu, dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

- Jose Mourinho có thể mang lại ảnh hưởng như thế nào trong lần thứ 2 dẫn dắt Chelsea?

Ông ấy có một thách thức lớn hơn trong lần trở lại. Ở mùa giải 2004-2005, ông ấy có một đội bóng tuyệt vời ở Chelsea: Robben, Damien Duff, Drogba, Makelele, Lampard, Terry, Gallas, Paulo Ferreira… Khi bạn có thể kể tên cả một đội hình, đó hẳn phải là một đội bóng mạnh. Đội bóng đó có sức mạnh, năng lượng và cực kì khó chơi.

Chỉ có rất ít cầu thủ trong số đó là ở Chelsea trước khi Mourinho đến Stamford Bridge, và ông ấy đã xây dựng nên một đội hình tuyệt vời. Giai đoạn từ 2004 đến 2007 là thời kì mà M.U thi đấu kém nhất kể từ khi Sir Alex giành danh hiệu đầu tiên và Mourinho có vai trò lớn trong việc đó.

Chúng tôi thường không phải là đội bóng khởi đầu chậm, nhưng trong những năm Mourinho ở Chelsea, đội bóng không thi đấu tốt trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12. Chúng tôi tụt lại quá xa khi bước vào năm mới. Bạn không muốn điều đó chút nào, bởi đội bóng của Mourinho có đủ bản lĩnh để chịu được áp lực.

Tình hình đã khác nhiều, nhưng Chelsea vẫn là một ứng cử viên. Họ đã vô địch Champions League vào năm ngoái, và vừa rồi là Europa League và thi đấu tốt trong giai đoạn cuối mùa. Họ sẽ là một mối đe dọa lớn ở mùa giải năm nay.

- Thế còn Man City?

- Không nhiều người nói về họ ở giai đoạn này vì họ đã thi đấu không tốt ở mùa trước, nhưng điều đó là rất nguy hiểm. Nếu những cầu thủ như Sergio Aguero có thể trở lại phong độ đỉnh cao, họ sẽ rất mạnh. Họ đã mua một vài cầu thủ mới, trong đó có Fernandinho, và sẽ là một ứng cử viên. Ai cũng nhìn về Mourinho, về Moyes, nhưng không thể bỏ qua Man City.

Thanh Hoài (lược dịch từ Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm