Jesse Lindgard: Bước ra khỏi chiếc bóng Rooney

22/07/2013 09:51 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều CĐV đã đến sân ANZ vào tối thứ Bảy với chiếc áo có tên Wayne Rooney phía sau để chứng kiến trận giao hữu giữa M.U và Các ngôi sao Australia. “Số 10” đương nhiên không có mặt bởi anh đang dưỡng thương tại Manchester, nhưng hình bóng của anh đã hiện diện ở một cầu thủ khác: Jesse Lingard.

1. Vẫn biết rằng những chuyến du đấu là cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện, và việc họ ghi bàn trước những đối thủ có đẳng cấp thấp hơn cũng chẳng phải chiến tích to lớn, song rõ ràng, màn trình diễn của Lingard trước 83.000 khán giả ở sân ANZ vẫn mang lại những cảm xúc đặc biệt. Ngoài cú đúp ghi được, tiền vệ 20 tuổi này còn góp công vào hai trong số ba bàn còn lại trong chiến thắng 5-1 của M.U cũng như có nhiều pha xử lý ấn tượng. Nếu như bàn đầu là một pha phá bẫy việt vị khôn ngoan thì bàn thắng thứ hai thể hiện sự bình tĩnh, quyết đoán và khả năng dứt điểm cực kỳ gọn gàng tung nóc lưới.


Lindgard đang bước ra khỏi chiếc bóng Rooney

Chắc chắn không có nhiều người nghe đến tên Jesse Lingard trước trận đấu này, và còn ít người được xem anh thi đấu hơn. Thực tế, đây mới là lần đầu tiên anh được thi đấu trong màu áo đội một M.U. Trước đó, anh mới đá hai trận trong màu áo đội dự bị (gặp Villa và Chelsea). Trong quãng thời gian được cho mượn tới đội hạng nhất Leicester City, Lingard cũng chỉ được đá vỏn vẹn 3 trận và đều vào sân từ ghế dự bị. 2. Sau khi van Persie hội quân trên đất Úc, nhiều người cho rằng David Moyes sẽ bố trí chân sút người Hà Lan đá chính ngay từ đầu. Thất bại trước Singha All Stars khiến ông chịu sức ép không nhỏ về mặt thành tích. Tuy nhiên, Moyes vẫn tin tưởng Lingard khi bố trí anh đá tiền vệ tấn công, cùng đàn anh Ryan Giggs, và ngôi sao đắt giá Zaha, phía sau tiền đạo duy nhất Welbeck. Trong hiệp hai, dù thay đến 4 vị trí, nhưng ông vẫn giữ Lingard đá hết trận. “Đó là trận đấu đông khán giả nhất mà tôi từng chơi, nhưng tôi đã không để cho sự lo lắng xâm chiếm mình”, Lingard tự tin. Và thực tế đã chứng minh điều đó.

Dù trẻ hơn đôi ba tuổi, song Lingard chính là cầu thủ cùng lứa trẻ với Danny Welbeck và Tom Cleverley. Khi anh bị cho Leicester mượn, rất nhiều người đã nghĩ đến kết cục khắc nghiệt của sự cạnh tranh ở lò đào tạo trẻ M.U,song David Moyes đã điền tên anh vào danh sách du đấu hè này. Và màn trình diễn trước Các ngôi sao Australia có thể là một cột mốc đáng nhớ đối với sự nghiệp của Lingard.

3. Chưa rõ M.U có giữ lại Lingard ở đội một mùa này không, hay lại tiếp tục cho mượn, song rõ ràng, sự tự tin của anh đã tăng lên rất nhiều. “M.U có lẽ là CLB mà thử thách đối với những cầu thủ trẻ trước khi lên đội một khắc nghiệt nhất, vì bình thường, họ sẽ gửi bạn đi độikhác theo dạng cho mượn. Bạn trở về và có thể sẽ lại bị cho mượn tiếp. Hy vọng tôi sẽ được lên thẳng đội một. Bằng không, được cho mượn cũng là một cơ hội tốt”, Lingard giãi bày.

M.U đang nhắm một tiền vệ tấn công đẳng cấp, và ngay cả khi thương vụ đó không thành công thì những cầu thủ như Rooney, Kagawa, hay Tom Cleverley vẫn được đánh giá cao hơn Lingard về mặt kinh nghiệm. Tuy nhiên, David Moyes là một HLV rất giỏi trong việc rèn giũa những cầu thủ giàu tiềm năng thành ngôi sao. Nếu Lingard sẽ được trao cơ hội, rất có thể anh sẽ tận dụng thành công.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm