"Bố già" Moggi: "Juve phải bán tất, trừ Krasic"

01/03/2011 19:53 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Lại là Moggi với những phát biểu mới nhất về đội bóng cũ Juve sau thất bại bẽ bàng trước Bologna ngay tại Olimpico cuối tuần qua.

Đã rất nhiều lần Moggi chỉ trích chính sách chuyển nhượng của Juve nhưng có vẻ sự "bức xúc" trong ông không hề giảm. Cũng có thể đó là cách Moggi bày tỏ tình yêu bằng sự quan tâm tới CLB mà ông từng là trung tâm quyền lực trong những năm tháng Juve thực sự mang tầm vóc của người khổng lồ đích thực.

Moggi không ngừng chỉ trích chính sách chuyển nhượng của đội bóng cũ Juve, Ảnh Getty

Trận thua thứ 8 của Juve ở Serie A mùa này đã khiến sự kiên nhẫn của các tifosi bị đẩy đến những giới hạn chịu đựng cuối cùng và những chỉ trích của Moggi cũng gay gắt hơn những lần trước đó. "Ai bảo Marotta mua về những 15 cầu thủ như thế? Nếu là tôi, tôi sẽ bán tất cả những cầu thủ đó đi, chỉ giữ lại Krasic. Juve không cần mua nhiều mà cần tăng cường thêm 2-3 cầu thủ đẳng cấp. Từ mùa Hè trước tôi đã nói rằng những cầu thủ mới đến để tái thiết Juve cuối cùng sẽ phá hủy đội bóng này. Họ đã biến Juve thành một đội bóng hàng tỉnh có thể thăng hoa và chiến thắng những đối thủ lớn, nhưng ngay sau đó lại có thể bị đánh bại bởi bất kỳ đội bóng vô danh tiểu tốt nào".

Quan điểm của Moggi rất giống với tuyên bố gần đây của Capello khi được hỏi về chính sách chuyển nhượng của Juve. Nguyên TGĐ của "Bà đầm già" cho rằng Juve nhất thiết cần phải chú trọng chất lượng hơn số lượng. Chính Capello cũng cho rằng đó mới là con đường Juve nên lựa chọn: "Đội bóng này cần phải bổ sung mỗi năm 1-2 cầu thủ đẳng cấp chứ không phải mua người về cho đủ quân số". Cần nhắc lại rằng trong số tất cả các cầu thủ mà Marotta đưa về sân Olimpico, chỉ có Krasic được Moggi khen ngợi, còn lại ông chê tất cả và không đánh giá cao một ai khác.

Nghĩ lại, không phải là Capello cũng như Moggi không có lý nhưng áp vào bối cảnh cụ thể của Juve thì thực tế khách quan cũng đặt ra những vấn đề rất riêng. Chẳng hạn, nếu tập trung tất cả tiền mua 2-3 cầu thủ đẳng cấp thực sự thì chưa chắc Juve đã đủ tiền. Thêm nữa, thượng tầng lãnh đạo của đội bóng thành Turin mấy mùa giải qua có nhiều xáo trộn nên điều này cũng ảnh hưởng tới những quyết sách về chuyên môn. Thực tế mùa này Marotta tuy mang về Turin cả chục cầu thủ nhưng hầu hết đều dưới dạng đi mượn kèm điều khoản cho phép mua đứt nếu muốn nên chi phí thực tế cũng không cao.

Chiêu binh rầm rộ như thế mà vẫn có nhiều lúc Juve thiếu quân do vấn nạn chấn thương (đây là lại vấn đề khác liên quan tới khâu chăm sóc y tế) nên nếu chỉ tuyển mộ 2-3 người thì chưa biết Juve sẽ chơi thế nào nếu vấn nạn chấn thương xảy ra. Tóm lại, vấn đề của Juve có rất nhiều và liên quan móc xích với nhau nên để giải quyết dứt điểm đòi hỏi phải có những nỗ lực mang tính đồng bộ cao chứ không đơn thuần chỉ mua 2-3 cầu thủ giỏi và phù hợp với lối chơi của đội bóng là đủ. Một sự tổng hòa giữa việc hoạch định hướng đi sáng suốt của các nhà lãnh đạo, HLV giỏi, chuyển nhượng khôn ngoan, chăm sóc y tế lành nghề và làm ăn có lãi mới cho phép một đội bóng trở lại đỉnh cao và trụ lại lâu dài trên đỉnh cao ấy. Juve không là ngoại lệ để có thể đi chệch con đường chân lý ấy.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm